
Bệnh nhân Lưu Văn Đông đang được theo dõi tại Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. Ảnh: Phan Hân
Theo đó, 15 giờ, ngày 17-3-2018, bệnh nhân Lưu Văn Đông, sinh 1967, ở Ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm nhập viện trong tình trạng huyết áp tụt không rõ nguyên nhân, mạch nhanh, đa thương không thấy sưng bầm.
Ngay lập tức, bệnh nhân được xử lý sơ cấp cứu và làm các xét nghiệm khẩn, chẩn đoán đa chấn thương. Kết quả siêu âm cấp cứu cho thấy, có lượng dịch màng ngoài tim nhiều, nghi do tràn máu màng tim, chèn ép tim nguy cơ đe dọa tính mạng.
Ngay lập tức, các bác sĩ khẩn cấp thông báo lãnh đạo để tiến hành mở ngực, xử lý tràn dịch màng tim, cầm máu, khâu vết thương tim. Sau 1 tiếng 30 phút, ca phẫu thuật thành công.
Bác sĩ Nguyễn Khắc Trí - Phó trưởng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, người trực tiếp phẫu thuật cho biết: “Chấn thương ngực gây vỡ tim là một chấn thương nặng hiếm gặp, khó chẩn đoán ban đầu. Trường hợp này, trong y văn báo cáo rất ít gặp, nguy cơ tử vong cao do chèn ép tim cấp. Nếu không được phẫu thuật cấp cứu sớm, tim ngưng hoạt động, ngưng thở”.
Hiện, bệnh nhân đã tỉnh táo, nói chuyện bình thường, dấu hiệu phục hồi tốt. Các bác sĩ bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, khả năng xuất viện trong vài ngày tới.
Được biết, nguyên nhân đa chấn thương là do bệnh nhân Lưu Văn Đông bị tai nạn lao động té từ trên cao xuống.
Phan Hân