
Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cắt u gan.
Theo bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: Bệnh nhân nhập viện vào ngày 22-10-2020 với triệu chứng đau hạ sườn phải, sau khi khám lâm sàng và thực hiện các kiểm tra, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh nhân bị K gan, trào ngược dạ dày thực quản, huyết khối tĩnh mạch cửa, viêm phổi, nghi ngờ u ác tính với kích thước trên 8cm, chiếm hết nửa phần gan bên trái. Do khối u lớn nên không thể áp dụng các biện pháp không xâm lấn như: dùng thuốc hoặc đốt khối u mà chỉ định cắt gan bên trái.
“Kỹ thuật phẫu thuật cắt u gan trước đây cũng đã được thực hiện tại Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu nhưng không thường quy. Lần này, với sự hỗ trợ kỹ thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy, từ đây sẽ triển khai kỹ thuật thường quy hơn, hy vọng bệnh nhân có thể tiếp cận được đầy đủ các biện pháp chữa trị phù hợp”, bác sĩ Võ Phạm Trọng Nhân cho biết.
Sau khi rời khỏi phòng mổ, bệnh nhân được tiếp tục chăm sóc, tùy theo tính chất khối u sau tiến hành giải phẫu bệnh, các y bác sĩ có bước điều trị tiếp theo.
Tin, ảnh: Triều Dương