
Đường giao thông nông thôn tại xã Bình Thới được đầu tư, xây dựng thúc đẩy kinh tế phát triển.
Hoàn thiện hệ thống hạ tầng
Kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… tại huyện Bình Đại được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Sản xuất phát triển theo hướng hàng hóa, gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ. Trong đó, số xã đạt tiêu chí (TC) số 2 về giao thông được Sở Giao thông vận tải thẩm định và công nhận đạt TC 9/19 xã. Trên địa bàn huyện có tuyến quốc lộ 57B ngang qua với tổng chiều dài 48,5km, 1 tuyến đường tỉnh 886 tổng chiều dài 8,1km, 9 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 53,7km và còn 5 tuyến đường huyện dự kiến với chiều dài 59,45km.
Ngoài ra, Dự án xây dựng cầu Ba Lai 8 trên tuyến đường bộ ven biển tỉnh đang thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi; đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận dài 8,8km đoạn địa phận huyện Bình Đại đang giải phóng mặt bằng; đường Bắc Nam phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm, liên huyện Bình Đại - Giồng Trôm đang thẩm định dự toán xây dựng để đấu thầu xây lắp; đã hoàn thành xây dựng đê bao ngăn mặn kết hợp đường giao thông nối liền các huyện biển Bình Đại - Ba Tri - Thạnh Phú giai đoạn 2 dài 26,685km đoạn địa phận Bình Đại; đường Đê Tây đoạn còn lại từ giáp xã Thới Lai đến xã Thạnh Trị, cơ bản hoàn thành… Từ đó, góp phần phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân
Hệ thống kênh mương, đê điều đã được đầu tư. Đến nay, có 19/19 xã tự đánh giá đạt TC thủy lợi và phòng chống thiên tai, trong đó có 9/19 xã đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra văn bản công nhận. Ngành điện lực đã xây dựng mới và nâng cấp lưới trung thế: 64.580m, lưới hạ thế: 72.422m; xây dựng mới và nâng công suất TBA: 5.912kVA. Đến nay, tỷ lệ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn trên địa bàn huyện đạt 99,94%, hiện có 19/19 xã tự đánh giá đạt TC điện. Tình hình cung cấp điện ổn định, mạng lưới điện thường xuyên được cải tạo, nâng cấp đảm bảo phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia gắn với xây dựng xã NTM ngày càng được các ngành tập trung triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Đến nay, toàn huyện có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, tăng 2 trường so với cùng kỳ. Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn đầu tư, nâng cấp, sửa chữa cơ sở hạ tầng thương mại đảm bảo các hạng mục theo quy định. Tuy nhiên, một số chợ được đầu tư quy mô nhưng chưa đảm bảo hoạt động đúng công năng, một số chợ chưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, có 19/19 xã tự đánh giá đạt TC cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; 3 xã không có chợ nên không xét đến TC.
Tập trung xây dựng huyện nông thôn mới
Đến nay, huyện Bình Đại có 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM (Long Hòa, Phú Thuận, Châu Hưng, Thạnh Phước, Thới Thuận, Thới Lai, Lộc Thuận, Long Định, Vang Quới Tây); 1 xã đạt 19 TC là xã Bình Thới đang hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh; 1 xã đạt 16 TC, 3 xã đạt 15 TC, 3 xã đạt 14 TC, 1 xã đạt 13 TC và 1 xã đạt 12 TC. Trong đó, có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao gồm: Phú Thuận, Châu Hưng, Thạnh Phước, Lộc Thuận. Các xã còn lại thực hiện theo Bộ TC giai đoạn 2021 - 2025: xã Thới Lai đạt 19/19 TC (đang hoàn chỉnh hồ sơ trình tỉnh), xã Long Hòa đạt 17/19 TC, xã Thới Thuận đạt 13/19 TC, xã Long Định đạt 10/19 TC, xã Vang Quới Tây đạt 10/19 TC.
Tại xã Bình Thới, trong thời gian qua có nhiều phấn đấu, nỗ lực trong xây dựng NTM. Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Bình Thới tập trung thực hiện nghiêm túc nguyên tắc công khai dân chủ, quản lý, giám sát theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Trong đó, Đảng ủy phân công đảng ủy viên phụ trách ấp làm tổ trưởng 1 tuần đi xuống ấp 2 ngày để vận động người dân, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong thực hiện các TC xây dựng NTM. Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Thới Phan Văn Tuấn cho biết: “Việc thực hiện các chương trình, phần việc tại địa phương luôn được triển khai để người dân biết, được bàn bạc cách làm, tổ chức hướng dẫn dân làm và được công khai minh bạch với dân. Từ đó tạo được lòng tin trong dân để người dân đồng thuận, cùng thực hiện việc giám sát, quản lý các công trình khi đưa vào sử dụng. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên tích cực nêu gương trong việc đóng góp xây dựng NTM và thực hiện nâng cao các thiết chế gia đình văn hóa để tiến tới xây dựng xã NTM”.
Đến nay, UBND tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng huyện Bình Đại đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 tại Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 17-7-2023. Hiện tại, huyện cơ bản đạt 4/9 TC. Cụ thể là TC 1 quy hoạch, TC 3 thủy lợi và phòng chống thiên tai, TC 4 điện, TC 9 hệ thống chính trị - an ninh trật tự - hành chính công. 5 TC còn lại đang triển khai thực hiện để năm 2025 hoàn thành tất cả 9 TC để được công nhận huyện NTM.
Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân cho biết: Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể tỉnh và sự đồng thuận cao của toàn xã hội. Đó là thuận lợi cơ bản, là nền tảng vững chắc để đạt được những kết quả trong thời gian qua. Công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách trong xây dựng NTM được quan tâm thực hiện, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Trong đó chú trọng vào các nội dung mà nhân dân, cộng đồng địa phương tự thực hiện, nhằm phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Từ đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn”.
|
“Trong năm 2024, huyện sẽ phấn đấu giữ vững và nâng chất lượng đạt của các TC đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao. Đồng thời, hỗ trợ các xã xây dựng đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo lộ trình. Phấn đấu sẽ có 3 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu và không còn xã đạt dưới 15 TC. Phấn đấu có thêm 5 sản phẩm OCOP được công nhận từ 3 sao trở lên. Đến năm 2025 sẽ được công nhận huyện NTM theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ huyện đã đề ra”.
(Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Võ Văn Quân)
|
Bài, ảnh: Thành Châu