Bình Đại tập trung thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

16/06/2025 - 05:40

BDK - Theo Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai, năm 2025 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay từ đầu năm, Huyện ủy đã chỉ đạo, quán triệt với tinh thần thi đua “Đồng khởi mới”, tập trung tăng tốc triển khai, thực hiện đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch năm 2025, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Trong năm 2025, UBND huyện đề ra 17 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 6 tháng đầu năm đã có nhiều chỉ tiêu đạt ở mức cao.

Sơ chế dừa khô trên địa bàn huyện Bình Đại.

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp

Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, vụ lúa mùa gieo sạ với diện tích 550ha, năng suất 3 tấn/ha, đạt sản lượng 1.650 tấn. Phong trào “đưa cây màu xuống chân ruộng” được bà con nông dân các tiểu vùng I và II hưởng ứng mạnh mẽ nhằm gia tăng giá trị và canh tác phù hợp… với diện tích hiện có 520ha, sản lượng đạt 8.500 tấn. Diện tích cây ăn trái hiện có 1.720ha, chủ yếu là các loại nhãn, bưởi, xoài… sản lượng đạt gần 15.000 tấn. Diện tích dừa hiện có 8.300ha, trong đó, diện tích đang cho trái 8.120ha, sản lượng đạt 40 triệu trái/năm. Huyện đã xây dựng thành công chuỗi giá trị dừa với diện tích dừa hữu cơ hơn 3.384ha.

Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có 9.150 con bò, đàn dê 12.621 con, đàn heo 8.564 con, đàn gia cầm 315 triệu con. Diện tích nuôi nhuyễn thể hiện có 3.150ha, sản lượng khai thác ước đạt 10.550 tấn các loại, trong đó, sản lượng khai thác nghêu từ 2 hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm và Rạng Đông đạt gần 100 tấn; đạt doanh thu hơn 33 tỷ đồng.

Tổng diện tích nuôi thủy sản 7.500ha, sản lượng đạt 53.000 tấn. Hoạt động khai thác thủy sản tiếp tục phát triển với tổng số 1.088 tàu, trong đó, có 561 tàu đánh bắt xa bờ, sản lượng đạt 51.300 tấn. 6 tháng đầu năm 2025, trên địa bàn huyện không có trường hợp tàu cá vi phạm khai thác thủy hải sản trên vùng biển nước ngoài.

Về xây dựng nông thôn mới (NTM), đã tổ chức lễ công bố xã đạt chuẩn NTM cho 9 xã, nâng tổng số 18 xã NTM, trong đó có 5 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu (riêng xã Thới Lai đã hoàn tất hồ sơ để tỉnh xem xét công nhận). Riêng xây dựng huyện NTM, đã được tỉnh đánh giá đạt, hồ sơ đang trình Trung ương phê duyệt theo quy định.

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, đến nay, trên địa bàn huyện có 44 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn từ 3 sao trở lên theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP.

Tình hình sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định với các mặt hàng chủ yếu như chế biến thủy sản - chế biến tôm, cá khô, bột cá và chế biến dừa. Tổng số cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển mới 30 cơ sở, nâng tổng số 656 cơ sở, thu hút 3.250 lao động với nguồn vốn đầu tư khoảng 527 tỷ đồng.

Thương mại - dịch vụ với các sản phẩm hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng. 6 tháng đầu năm, phát triển mới 290 cơ sở, nâng tổng số 6.217 cơ sở thương mại - dịch vụ, thu hút nguồn vốn đầu tư 1.520 tỷ đồng và giải quyết việc làm cho khoảng 9.820 lao động.

Văn hóa - xã hội khởi sắc

Trong 6 tháng đầu năm, huyện đã tập trung triển khai thực hiện tốt các dự án trọng điểm trên địa bàn như về quy hoạch xây dựng đô thị, khu nông nghiệp và du lịch, khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dự án tuyến động lực ven biển giai đoạn 1, tuyến đường từ cảng Giao Long đến Khu công nghiệp Phú Thuận, các tuyến đường huyện như ĐH.06, ĐH.57; triển khai đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận, Phú Thuận - Bình Đại, Tuyến đường Bắc - Nam phục vụ Khu công nghiệp Phú Thuận và Cụm công nghiệp Phong Nẫm liên huyện Bình Đại - Giồng Trôm.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, mạng lưới trường, lớp tiếp tục được quan tâm đầu tư, phát triển đúng theo quy hoạch; các mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được tập trung thực hiện, chất lượng giáo dục được duy trì và giữ vững. Đến nay, toàn huyện có 28 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Giải quyết việc làm mới cho 1.305 lao động, trong đó, lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài là 106 lao động.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, từ các nguồn vốn xã hội hóa và sự ủng hộ bằng vật chất, ngày công lao động của nhân dân trên địa bàn trong và ngoài huyện, đã hỗ trợ xây dựng được 348 căn nhà dành cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Hiện tỷ lệ hộ nghèo được kéo giảm ở mức một con số. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 90 triệu đồng/năm. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định.

Phó chủ tịch UBND huyện Huỳnh Văn Mai cho biết: Với khí thế thi đua “Đồng khởi mới” nhằm “đột phá”, “tăng tốc”, từ đầu năm, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần thi đua sôi nổi trên các lĩnh vực, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường theo dõi tình hình sản xuất, tình hình sâu, bệnh trên các loại cây trồng và vật nuôi... Từ đó, tình hình kinh tế - xã hội huyện 6 tháng đầu năm tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định.

“Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm như: chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; quy hoạch vùng nuôi tôm biển và phát triển diện tích nuôi tôm công nghệ cao; tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện NTM. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện...”, Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Huỳnh Văn Mai cho biết.

Thực hiện Chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”, 6 tháng đầu năm, huyện thành lập mới 330 hộ kinh doanh cá thể, nâng tổng số 6.402 hộ, với tổng nguồn vốn đầu tư 1.849 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 12.500 lao động. Thành lập mới 25 doanh nghiệp, nâng tổng số 686 doanh nghiệp, thu hút nguồn vốn đầu tư 7.790 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho khoảng 9.285 lao động.

Bài, ảnh: Thành Lập

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN