Bình Thắng được mùa đánh bắt, vui đón xuân sang

24/01/2024 - 05:58

BDK - Huyện Bình Đại hiện có trên 1,9 ngàn phương tiện khai thác, đánh bắt thủy sản; trong đó, có trên 620 tàu đánh bắt xa bờ, chủ yếu tập trung ở xã ven biển Bình Thắng với 501 tàu. Sản lượng khai thác, đánh bắt thủy sản các loại đạt bình quân trên 70 ngàn tấn/năm. Người dân Bình Thắng đang cùng chung niềm vui được mùa đánh bắt, vui đón xuân sang.

Tàu đánh bắt thủy sản về cảng cá Bình Đại.

Tàu đánh bắt thủy sản về cảng cá Bình Đại.

Trúng mùa đánh bắt

Phó chủ tịch UBND xã Bình Thắng Phạm Thanh Phong cho hay: Người dân xã Bình Thắng đón Tết Giáp Thìn 2024 trong niềm vui được mùa. Năm 2023, sản lượng khai thác, đánh bắt được 72,25 ngàn tấn thủy sản các loại, đạt 103,21% chỉ tiêu kế hoạch năm. Xã đã hoàn thành đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thu nhập bình quân đầu người hiện đạt 80,1 triệu đồng/người/năm.

Bình Thắng có diện tích tự nhiên trên 1,3 ngàn héc-ta, có hơn 3 ngàn hộ dân với 10,78 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 6 ấp. Đời sống người dân chủ yếu bằng nghề biển, chế biến khô. Xã có 2 làng nghề (Làng nghề đánh bắt hải sản, Làng nghề truyền thống chế biến cá khô) và Cảng cá Bình Thắng đạt loại I quốc gia. Mỗi ngày Bình Thắng giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động địa phương và người dân từ nơi khác tới.

Tại Làng nghề truyền thống chế biến cá khô Bình Thắng, bà Nguyễn Thị Em (thường gọi Hai Tốt) ở Ấp 2 cho hay: “Hàng cá khô Tết năm nay bán khá chạy, đa số thương lái đặt hàng từ tháng trước. Giá bán cũng không cao so với năm rồi”. Bà Em làm nghề chế biến cá khô đã trên 20 năm. Mỗi ngày, bà làm từ 200 - 500kg cá tươi đủ loại (đù, đổng, lạt, sùn sịn, khoai, đuối…), tùy theo tàu cá về nhiều hay ít. Cũng như bà Em, nhiều người dân làm khô đều vui mừng vì tàu ra khơi đánh bắt về trúng vụ, người làm khô có thêm nhiều sản phẩm phục vụ khách hàng hơn.

Cảng cá Bình Đại đang nhộn nhịp với công việc chuyển hàng từ dưới tàu lên bến, cân cho thương lái. Giám đốc Cảng cá Bình Đại Võ Hoàng Đông cho hay: Năm 2023, có 25,1 ngàn lượt tàu cặp cảng, đa số là tàu tải trọng lớn, có chiều dài từ 24m trở lên, khoảng 15 ngàn lượt (chiếm 60%), còn lại là tàu có chiều dài từ 15m đến dưới 24m. Số lượng hàng hóa được tiếp nhận tại cảng trên 39 ngàn tấn. Cảng cá hiện có diện tích 5,2ha, cơ sở hạ tầng đảm bảo phục vụ nhu cầu của khách hàng với công suất thiết kế 60 ngàn tấn/năm. Đội bốc xếp cảng cá hiện có 150 thành viên, với mức lương thu nhập ổn định, bình quân từ 6 - 10 triệu đồng/người/tháng. Cảng cá đang triển khai thực hiện ứng dụng băng tải hàng thủy sản từ tàu cá lên bến cảng để phục vụ việc chuyển tải hàng hóa tốt hơn.

Góp sức xây dựng quê hương

Năm 2023, xã Bình Thắng đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đảng bộ, chính quyền xã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã nông thôn mới (hiện đạt 12 tiêu chí); trong đó nhân dân xã Bình Thắng đóng góp hàng trăm triệu đồng xây dựng cầu, đường nông thôn và các công trình phúc lợi địa phương.

Bình Thắng quan tâm phát triển đội ngũ tàu thuyền đánh bắt xa bờ. Xã hiện có 36 tổ đội đánh bắt xa bờ, 175 chủ tàu tham gia với hơn 501 phương tiện. Công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc luôn được các ngành chức năng huyện, xã quan tâm. Lực lượng Công an, Quân sự xã Bình Thắng luôn phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Cửa Đại thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành tốt quy định pháp luật, không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài (không xảy ra trường hợp vi phạm). 

Ngư dân xã Bình Thắng thủy chung với nghề, chấp hành tốt quy định pháp luật và nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Điển hình như ông Đỗ Văn Thuần - chủ tàu Tân Trung Lập, ông Nguyễn Văn Em - chủ tàu Đức Thành… là những người có trên 40 năm gắn bó với nghề biển. Ngoài việc chăm chỉ lao động sản xuất để làm giàu cho gia đình và quê hương, những ngư dân này đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động ngư dân cùng chấp hành tốt quy định pháp luật, không vi phạm khai thác vùng biển nước ngoài và tham gia đóng góp xây dựng quê hương.

“Năm 2024, trên tinh thần tăng tốc thực hiện theo phương châm của Tỉnh ủy “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”, xã Bình Thắng quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra. Các ngành, đoàn thể xã phối hợp với bộ đội biên phòng và các ngành chức năng nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ đội đánh bắt xa bờ; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ngư dân tiếp tục bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Với quyết tâm cao, Bình Thắng nỗ lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới theo Nghị quyết của Huyện ủy”.

 (Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Thắng Nguyễn Hồng Hải)

 Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN