Cảnh báo sử dụng rượu bia tham gia lưu thông

11/01/2023 - 11:38

Đã có rượu bia không tham gia điều khiển phương tiện.

Đã có rượu bia không tham gia điều khiển phương tiện.

Vào dịp Tết đến, xuân về, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trên khắp các tuyến đường, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh khuyến cáo, các sở, ban, ngành và các thành viên Ban ATGT tỉnh quan tâm tuyên  truyền thường  xuyên,  liên  tục Luật  Phòng chống tác hại của rượu, bia và nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; thông tin nội dung cảnh báo nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) chết người do uống rượu, bia cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và người thân trong gia đình ở các buổi họp mặt cuối năm tại cơ quan cũng như ở gia đình.

Đặc biệt, lứa tuổi thanh thiếu niên học sinh, sinh viên khi về đoàn tụ cùng gia đình. Mọi người hạn chế lưu thông vào những giờ cao điểm (từ 16-20 giờ) và khi thời tiết không đảm bảo an toàn tại khu vực đường vào cầu Rạch Miễu để tránh ùn tắc giao thông kéo dài.

Thường xuyên nhắc nhở cán bộ, công chức, viên chức không dừng đỗ xe lấn chiếm lòng đường để mua hàng hoá tại những nơi người bán hàng hoá lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây mất trật tự ATGT.

 Ban ATGT các huyện, thành phố phối hợp với Đài truyền thanh các  huyện,  thành phố; các  xã, phường, thị trấn phát thanh tuyên truyền thường xuyên, liên tục Luật  Phòng chống tác hại của rượu, bia và nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; thông tin nội dung cảnh báo nguy cơ xảy ra tai  nạn giao thông chết người do uống rượu, bia trước  trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân năm 2023, để cho người  dân  biết và nghiêm chỉnh chấp hành.

Tin, ảnh: Trần Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích