
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Bình Thắng Nguyễn Hồng Hải trao chứng nhận Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện cho đại diện Chi ủy Chi bộ Ấp 5.
Bí thư Chi bộ - Trưởng ban Công tác mặt trận Ấp 5 Phan Thị Hưởng cho hay: Chi ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đảng viên. Kịp thời định hướng đảng viên trong sinh hoạt, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, nói, viết và làm đúng theo quan điểm, chủ trương của Đảng, nghị quyết của chi bộ. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao và hoạt động hiệu quả. Qua phát động thi đua “Đồng khởi mới” hàng năm, các chi, tổ, hội đều xây dựng kế hoạch thi đua; cán bộ, đảng viên chi bộ đều đăng ký thực hiện phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể.
Chi bộ Ấp 5 phát huy dân chủ ở cơ sở trên quan điểm “dân là gốc” và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Các khoản thu, chi đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, giao thông nông thôn hay bình xét hỗ trợ hộ khó khăn đều được công khai rõ ràng và đã được người dân tin tưởng, đồng tình hưởng ứng cao.
Công tác chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân luôn được quan tâm. Tại Ấp 5 có 72 tàu đánh cá, thành lập 8 tổ đánh bắt xa bờ với 33 thành viên, thường xuyên hỗ trợ nhau trong hoạt động khai thác, đánh bắt. Ấp thành lập được Ban Quản lý vùng nuôi tôm (80 hộ dân với diện tích trên 166ha; trong đó có 13 hộ nuôi tôm theo quy trình công nghệ cao 20ha) và có 1 mô hình liên kết khai thác, chế biến thủy sản, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều người và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Theo Phó bí thư Chi bộ - Trưởng Ấp 5 Hồ Văn Thanh: Ấp 5 có 743/807 người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định, số còn lại là lao động theo thời vụ. Thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 80,1 triệu đồng/người/năm. Ấp còn 10 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 2,32%), 6 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 1,4%).
Hiện tại, Ấp 5 đang tích cực nâng chất ấp văn hóa và hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới; vận dụng nhiều mô hình dân vận khéo như: “Nâng chất sinh hoạt tổ NDTQ”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Nông dân với môi trường”, “An toàn giao thông”. 5 năm liền giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Ấp có trên 90% hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liền; các thiết chế về cảnh quan môi trường, đời sống văn hóa đều được nâng chất và đạt quy định. Ấp có 2 tuyến đường chính đều được bê-tông hóa và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Gần đây, đã vận động nhân dân đóng góp xây dựng 4 tuyến đường bê-tông ở các tổ, góp phần tạo thuận lợi trong lưu thông.
Phối hợp cùng lực lượng Công an xã, Trạm Kiểm soát biên phòng Bình Thắng, cán bộ, đảng viên Ấp 5 củng cố 14/14 tổ NDTQ đạt mạnh (đạt tỷ lệ 100%) và Hội đồng bảo vệ an ninh trật tự ấp đạt mạnh. Lực lượng phối hợp thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới.
“Chi ủy Ấp 5 linh hoạt trong lãnh đạo, điều hành hoạt động và là trung tâm đoàn kết của chi bộ. Chi ủy có nhiều cách làm hay, nhất là mô hình nâng chất sinh hoạt tổ NDTQ đã đạt mô hình dân vận khéo cấp huyện. Cán bộ, đảng viên Chi bộ Ấp 5 đều nhiệt tình công tác và nêu gương điển hình trong các phong trào, nhất là đóng góp xây dựng xã nông thôn mới”.
(Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bình Thắng Nguyễn Văn Trạng)
|
Bài, ảnh: Huỳnh Đức