Chỉ huy trưởng trẻ gương mẫu, sáng tạo

26/05/2023 - 05:21

BDK - Bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú Ngô Thị Cúc nhận xét: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Phú Khánh Nguyễn Vĩnh Hiệp đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) xã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị ở địa phương triển khai thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiệp (bìa phải) - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Khánh (Thạnh Phú) nhận bằng khen của UBND tỉnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiệp (bìa phải) - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Khánh (Thạnh Phú) nhận bằng khen của UBND tỉnh về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

Năm 2023, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Khánh Nguyễn Vĩnh Hiệp đã chủ trì phối hợp với Công an, Tư pháp, Trạm Y tế xã tổ chức đăng ký và kiểm tra sức khỏe ban đầu, đăng ký công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Kết quả đăng ký, tổng số công dân nam đủ 17 tuổi trong năm là 52 công dân/6.554, đạt 0,79% so với dân số; đã đăng ký 52 công dân, đạt 100%. Tham mưu tốt cho Hội đồng NVQS xã tổ chức họp xét duyệt đầy đủ thành phần, đúng quy trình, dân chủ, công khai, đúng luật và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Tổng hợp biên bản, danh sách báo cáo Hội đồng NVQS huyện. Kết quả giao nhận quân, đã giao 13/13 công dân, đạt 100% so với chỉ tiêu UBND huyện giao.

Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiệp, sinh năm 1991, sau khi tốt nghiệp phổ thông năm 2009, anh tham gia lực lượng dân quân tự vệ xã từ chiến sĩ, tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Năm 2011, đồng chí Hiệp thi đậu Đại học ngành Quân sự cơ sở, Trường Đại học Nguyễn Huệ. Sau quá trình được rèn luyện cơ bản tại trường, năm 2015, đồng chí Hiệp tốt nghiệp ra trường và được bổ nhiệm là Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phú Khánh cho đến nay.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Phú Khánh Ngô Thị Cúc, với vai trò Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, những năm qua, đồng chí Hiệp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân đảm bảo đủ quân số, biên chế và chất lượng theo chỉ đạo của cấp trên; đồng thời, xây dựng lực lượng dự bị động viên đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là trong công tác tuyển quân, đồng chí đã tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo công bằng, đúng luật, hàng năm số lượng thanh niên nhập ngũ của địa phương đảm bảo chất lượng và số lượng cấp trên giao.

Bản thân đồng chí Hiệp còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các ấp tổ chức thực hiện tốt công tác động viên, công tác chính sách hậu phương quân đội đối với các gia đình có con em đang tại ngũ và gia đình có thanh niên chuẩn bị nhập ngũ hàng năm, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp các ngày lễ, Tết Nguyên đán. Phối hợp với các đoàn thể xã, ấp tổ chức gặp mặt động viên công dân và gia đình an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt NVQS. Trước khi lên đường nhập ngũ, tặng mỗi công dân suất quà trị giá 1,5 triệu đồng.

Với những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiệp được UBND huyện Thạnh Phú tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021; UBND tỉnh tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật NVQS năm 2015, giai đoạn 2016 - 2021. Năm 2023, đồng chí được UBND tỉnh khen thưởng có thành tích tiêu biểu trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Những đóng góp tích cực của đồng chí Hiệp đã góp phần cùng Ban CHQS xã Phú Khánh tiếp tục hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong nhiều năm liền.  

“Đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiệp là chỉ huy trưởng trẻ luôn năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được đào tạo ngành Quân sự cơ sở tại Trường Đại học Nguyễn Huệ. Quá trình công tác tại địa phương, đồng chí luôn tận tụy, tâm huyết với nghề. Trong năm 2022, đồng chí xây dựng mô hình Dân vận khéo với chủ đề “Vận động thanh niên thực hiện tốt Luật NVQS, không có thanh niên 3 chống” được Ban Dân vận Huyện ủy công nhận là mô hình Dân vận khéo để nhân rộng ra các xã, thị trấn. Những nhiệm vụ khó khăn giao cho đồng chí Hiệp, chúng tôi đều yên tâm...”

(Trung tá Đào Xuân Nghiêm - Phó chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Phú)

Bài, ảnh: Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN