Chủ động ứng phó dịch Covid-19 từ sớm, từ xa

01/05/2023 - 05:18

BDK - Từ đầu tháng 4-2023, số ca mắc Covid-19 tại tỉnh phát sinh trên 130 ca (đến ngày 29-4-2023); trong đó có ca nhiễm mới và tái nhiễm. Trước tình hình đó, tỉnh đã triển khai phương án phòng dịch. Các huyện, thành phố đã và đang sẵn sàng tư thế ứng phó từ sớm, từ xa, nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuân thủ “2K” để phòng chống dịch Covid-19.

Ngành y tế khuyến cáo người dân tuân thủ “2K” để phòng chống dịch Covid-19.

Tập trung tuyên truyền

Là một trong ba địa phương (Bình Đại, TP. Bến Tre, Châu Thành) có số ca mắc cao, Bình Đại đã kích hoạt khu thu dung điều trị Covid-19 tại Trung tâm Y tế huyện và đang trong tư thế tiếp tục kích hoạt các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện nếu ca mắc có diễn biến gia tăng trong dịp lễ này (Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5).

Phó chủ tịch UBND huyện Bình Đại Phạm Hữu Toại cho biết: Huyện đánh giá, dịch Covid-19 đang có chiều hướng bùng phát trên địa bàn. Đặc biệt, tăng cao trong tháng 4-2023, đã ghi nhận trên 30 ca. Các trường hợp mắc bệnh, ngành y tế huyện đã tiến hành phun khử khuẩn. Đồng thời, thông báo danh sách F0 cho địa phương để hướng dẫn thực hiện cách ly tại nhà và giám sát chặt chẽ theo quy định của ngành y tế. Đài Truyền thanh huyện Bình Đại phối hợp với ngành y tế huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân không lơ là, chủ quan trước những diễn biến của dịch bệnh. Đồng thời, khuyến cáo người dân tuân thủ thông điệp “2K” + vắc-xin trong phòng chống dịch.

Tại địa bàn huyện Châu Thành, bên cạnh công tác tuyên truyền đến người dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) huyện còn chú trọng đến hộ kinh doanh, cơ sở hoạt động du lịch để kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Theo Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng, trong dịp nghỉ lễ dài ngày, người dân đi lại tập trung khá đông, nhất là điểm tham quan, du lịch trong huyện. Do đó, nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra. Từ ngày 20-4-2023 đến nay, Châu Thành phát sinh hơn 20 ca mắc Covid-19. Đây là đơn vị đứng thứ 3 có số ca mắc cao trong đợt này. “Huyện đã tổng hợp, rà soát lại các trang thiết bị để đảm bảo công tác phòng dịch có thể tái phát. Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Cơ sở Hàm Long đã dành riêng một khu vực 16 giường bệnh để thu dung điều trị Covid-19”, Phó chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Thanh Tùng cho biết.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, tại cuộc họp trực tuyến (ngày 27-4-2023), TP. Bến Tre đẩy mạnh việc tuyên truyền “2K”+ vắc-xin; đồng thời, rà soát, đánh giá lại năng lực phòng chống dịch trong điều kiện hiện nay. Duy trì các hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chủ tịch UBND TP. Bến Tre Huỳnh Vĩnh Khánh cho biết: Sau kỳ lễ (Giỗ Tổ Hùng Vương, 30-4, 1-5), TP. Bến Tre sẽ thông báo và rà soát lại các trường hợp chưa tiêm đủ liều vắc-xin sẽ tiêm bổ sung.

Ứng phó từ xa

Cùng với các địa phương, các doanh nghiệp (DN) tại khu công nghiệp (KCN) luôn nêu cao ý thức phòng dịch. Phó trưởng ban Quản lý (BQL) các KCN tỉnh Lê Tuấn Kiệt cho biết: Đến thời điểm hiện nay, các DN vẫn ý thức và duy trì biện pháp “2K” trong phòng chống dịch. BQL các KCN vẫn đang duy trì Tổ phòng chống Covid-19 (thành lập năm 2021), nhóm Zalo để thông tin kịp thời các chỉ đạo của tỉnh. Cụ thể, trong mấy ngày gần đây đã thông báo tình trạng tái nhiễm, xuất hiện trở lại trong tỉnh để DN theo dõi, giám sát tình hình tại đơn vị. Được sự hỗ trợ của Công ty cổ phần CP, BQL các KCN vẫn duy trì khu nhà sử dụng thu dung cách ly với 140 giường.

Theo dự báo của ngành y tế, số ca mắc mới sẽ tăng trong giai đoạn sắp tới, do vi-rút SARS-CoV-2 biến chủng liên tục với tốc độ lây lan nhanh hơn. Trong đó, biến chủng XBB.1.16 được Tổ chức Y tế thế giới xếp vào nhóm biến thể cần được theo dõi. Tại Việt Nam đã phát hiện 7 biến thể phụ mới của Omicron, gồm: BA.2.12.1, BA.2.75, XBB.1, XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết: Những biến chủng mới được phát hiện tại Việt Nam đều ghi nhận trước đó ở các nước. Do đó, người dân hết sức bình tĩnh, chọn lọc thông tin, tránh hoang mang thái hóa trước nguy cơ dịch tái bùng phát.

Theo Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán, ngành y tế vẫn thường xuyên theo dõi, kết nối Bộ Y tế để có những dự báo nhanh, kịp thời trước diễn biến mới của dịch. Đồng thời, tham mưu một cách toàn diện cho Sở Chỉ huy và BCĐ tỉnh. Ngành Y tế đã yêu cầu từng cán bộ y tế, từng vị trí gắn kết đội hình để tiếp tục công việc trong tình hình mới. Trên biểu đồ dịch tễ học, dịch Covid-19 đã có diễn biến chiều đi lên, gia tăng số mắc. Do đó, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương, ngành cần có sự quan tâm, tập trung hơn cho công tác phòng chống dịch. “Người dân hãy tin tưởng vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, nhất là tham gia tiêm vắc-xin theo lịch, góp phần tạo miễn dịch cộng đồng trước nguy cơ dịch tái bùng phát”, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán khuyến cáo.

“BCĐ các cấp lên phương án đáp ứng khi dịch bùng phát trở lại, chuẩn bị vật tư, trang thiết bị chống dịch, hóa chất… Đánh giá lại các khu cách ly, điều trị và sẵn sàng tái khởi động khi có chỉ đạo. Chuẩn bị các đội chống dịch cơ động, tổ báo cáo tình hình dịch… Tiếp tục thực hiện đánh giá cấp độ dịch, tăng cường giám sát tại cơ sở giáo dục, công ty, xí nghiệp. BCĐ các huyện, thành phố chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát danh sách từng nhóm đối tượng và thực hiện tiêm ngừa vắc-xin phòng Covid-19 theo khuyến cáo”.

(Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Tam)

Bài, ảnh: Phan Hân

 

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN