Chung tay giúp đỡ con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

25/10/2023 - 05:41

BDK - Đời sống của ngư dân đa số còn lắm vất vả mưu sinh bám biển. Thấu hiểu nỗi khó khăn đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã sẵn lòng đồng hành, sẻ chia giúp đỡ trong chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (thứ hai, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với hai mẹ con em Nguyễn Thị Ngọc Giao.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (thứ hai, từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với hai mẹ con em Nguyễn Thị Ngọc Giao.

Chia sẻ gánh nặng

Chị Quảng Thị Dàng, ngụ xã An Điền, huyện Thạnh Phú, là mẹ của em Nguyễn Thị Ngọc Giao (học sinh lớp 6, Trường THCS An Điền). Ngày con được nhận đỡ đầu, chị xúc động rơi nước mắt. Đôi tay chị Dàng chai sần, mười đầu móng vàng sẫm màu phèn, nhựa cỏ. Chị Quảng Thị Dàng cho hay: “Gia đình tôi làm nghề biển. Tháng 3-2019, chồng tôi đang đánh bắt cá trên biển thì gặp nạn mất. Chúng tôi mất đi trụ cột gia đình. Con lớn nghỉ học sớm đi làm kiếm tiền. Còn tôi, ai mướn gì làm nấy, thường là đi cắt cỏ mướn để lo cho đứa con nhỏ đi học. Nhiều năm nay, gia đình tôi vẫn chưa thể thoát nghèo... Tôi rất mừng khi con tôi được nhận đỡ đầu, gánh nặng đã giảm được một phần lớn đối với tôi”.

Em Nguyễn Thị Ngọc Giao bày tỏ niềm vui: “Con cảm ơn cô, chú ở xã, ở huyện đã quan tâm, giới thiệu con để con có cơ hội được nhận đỡ đầu. Con xin hứa sẽ cố gắng ăn học để không phụ tấm lòng của quý lãnh đạo, cô chú nhà tài trợ dành cho con”.

 Trường hợp của em Giao là một trong nhiều trường hợp con ngư dân tại tỉnh có đời sống khó khăn cần được giúp đỡ. Tỉnh có 65km bờ biển, tổng số tàu đăng ký 2.043 chiếc. Trong đó, có 2.043 tàu đánh bắt xa bờ, với hơn 19 ngàn ngư dân đang hoạt động đánh cá trên biển. Trong những năm qua, do ảnh hưởng của thiên tai, tình trạng suy kiệt nguồn lợi thủy sản, phương tiện đánh bắt còn hạn chế nên đời sống của ngư dân còn gặp rất nhiều khó khăn.

Thông tin từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện còn nhiều cháu là con ngư dân đang đi học bị mồ côi cha mẹ; có cha, mẹ bị bệnh tật, tai nạn, thương tích trong quá trình lao động sản xuất trên biển dẫn đến mất khả năng lao động, gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh rất khó khăn cần sự quan tâm của các ngành, các tổ chức, cá nhân.

Gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc vừa nhận đỡ đầu 7 em là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi. Gia đình ông Nguyễn Hữu Thọ, con cháu và Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực miền Bắc đã đóng góp thêm kinh phí trao 7 xe đạp cho các em. Với chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, mỗi tháng, các em được nhận 500 ngàn đồng đến khi tròn 18 tuổi.

Nhiều nguồn lực chung tay

Phát biểu tại buổi trao tài trợ đỡ đầu cho 7 em là con ngư dân, ông Nguyễn Hữu Thọ cho biết: “Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc và Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân là 2 đơn vị kết nghĩa. Khi biết có chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”, tôi đã liên hệ với Quân chủng Hải quân để được giới thiệu, kết nối với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn. Chương trình diễn ra ở nhiều tỉnh, nhưng tôi đã chọn Bến Tre - nơi tôi có tình cảm rất sâu sắc. Tôi mong rằng, chương trình được lan tỏa để nhiều doanh nghiệp, cá nhân giúp đỡ thêm các cháu là con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, động viên ngư dân bám biển mưu sinh, góp phần giữ vững chủ quyền vùng biển của Tổ quốc”.

Năm 2023, thực hiện chủ trương chung của Quân chủng Hải quân, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn được giao nhiệm vụ tiến hành thực hiện chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại 10 tỉnh, thành trong cả nước; trong đó có tỉnh Bến Tre. Đây là nội dung mới, lần đầu tiên triển khai trong Quân chủng, nhằm tiếp tục mở rộng, nâng cao hiệu quả thực hiện các mục tiêu của Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển”.

Mục tiêu của chương trình nhằm kịp thời hỗ trợ chăm sóc, động viên nuôi dưỡng con ngư dân đang đi học ở tuổi vị thành niên mồ côi, có điều kiện phát triển toàn diện, góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương gia đình ngư dân; tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân dân, giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thanh Hùng cho rằng: Chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” rất có ý nghĩa. Qua đó, kết nối nhiều tấm lòng của nhà tài trợ đến nhận đỡ đầu con em gia đình ngư dân khó khăn trên địa bàn tỉnh, giúp các em có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Nhiều học sinh là con ngư dân mồ côi hoặc có cha mẹ bị tai nạn trên biển không còn sức lao động, đời sống của các em thua thiệt so với bạn bè. Những buổi trao tặng hỗ trợ trực tiếp góp phần động viên các em học tập tốt hơn và gia đình được yên tâm hơn.

Ông Nguyễn Hữu Thọ - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc là người đã xây dựng 16 cây cầu Tráng Việt tại tỉnh. Trước đó, Công ty Điện lực tỉnh Vĩnh Phúc cũng tài trợ cho tỉnh 6 cây cầu nông thôn. Đến nay, gia đình ông đã tặng khoảng 100 xe đạp và nhiều phần quà là tiền mặt cho học sinh hiếu học và gia đình khó khăn tại tỉnh. Mối thâm tình của ông xuất phát từ việc tỉnh kết nghĩa với tỉnh Vĩnh Phúc (quê hương của ông) và trước đó là với tỉnh Phú Thọ.

Bài, ảnh: Thạch Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN