BDK - Nhiệt huyết và xông xáo trong công việc, cô Ca Thị Lắm (Sáu Lắm) khiến người ta khó tin là cô đã 72 tuổi! Trong 15 năm công tác, cô Sáu Lắm đã lập những thành tích cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo (BTBNN) huyện Ba Tri. Từ đó, Hội BTBNN tỉnh đã đề nghị về tỉnh xét tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu cho cô Ca Thị Lắm.
Cô Ca Thị Lắm (đứng giữa) thăm và tặng tiền giúp ngặt cho 2 mẹ con bị bệnh ở xã Mỹ Hòa (Ba Tri).
Những ngày trong tuần, cô Sáu Lắm đều có lịch công tác. Thứ Bảy, cô cũng làm việc. Cô Sáu Lắm cho biết: “Cô làm việc không nghĩ đến ngày nghỉ hay cuối tuần. Có công việc cần thì mình làm. Với lại, những trường hợp cô đi giúp đều là ngặt. Cô và các mạnh thường quân đã vận động đủ tiền rồi, thì phải nhanh chóng đi thôi. Người khó khăn họ làm đơn xin giúp và trông mình lắm”. Thế là, cô Sáu Lắm và những người bạn đi xe máy, đến giúp ngặt 11 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều xã thuộc huyện Ba Tri. Mỗi trường hợp giúp khoảng 4 - 5 triệu đồng.
15 năm công tác, cô Sáu Lắm đã lập những thành tích đáng kể cho Hội BTBNN huyện Ba Tri. Năm 2005, Hội BTBNN huyện Ba Tri được UBND huyện ra quyết định thành lập, với tên gọi “Chi hội BTBNN, người tàn tật, trẻ mồ côi”, Ban Chấp hành hội có 7 thành viên và 55 hội viên, không có cấp cơ sở. Năm 2009, cô Sáu Lắm nghỉ hưu theo chính sách, cô được mời tham gia Hội BTBNN huyện với vai trò là Chủ tịch Hội. Cô Sáu Lắm nói: “Xác định Hội BTBNN là một tổ chức từ thiện xã hội, tôi luôn quan tâm đến công tác tổ chức, vì phải có những con người có tấm lòng thiện nguyện thì mới kết nối được những trái tim nhân ái của những nhà hảo tâm đến với người nghèo”.
Miệt mài đi gieo yêu thương, cô Sáu Lắm quên luôn bệnh tật, quên luôn tuổi tác đang ngày càng cao của mình. Từ năm 2009 đến nay, cô Sáu Lắm đã thành lập được 25 chi hội, trên 23 xã trong huyện Ba Tri, trong đó, có 2 chi hội trong tổ chức tôn giáo. Hội BTBNN huyện ngày càng được củng cố và phát triển hội viên mới. Đến nay, tổng số hội viên đã nâng lên là 610 người. Năm 2021, Ban Chấp hành Hội BTBNN huyện Ba Tri có 35 thành viên, trong đó bộ phận thường trực 3 thành viên.
Được biết, Hội BTBNN huyện Ba Tri xây dựng nội dung hoạt động với 9 chương trình trọng tâm. Thông qua việc triển khai thực hiện các chương trình, từ năm 2009 đến nay, hệ thống hội đã vận động các tổ chức từ thiện, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ giá trị 180 tỷ đồng, trong đó, Hội huyện đạt 100 tỷ đồng. Qua đó, có 191 người được phẫu thuật tim; 4.641 người bị đục thủy tinh thể được phẫu thuật mắt; tặng 5.468 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi, khuyết tật, bệnh tật để các em tiếp tục đến trường; tặng 1.140 chiếc xe lăn, xe lắc, 20 xe cho người bại não, 150 gậy phát sáng cho người khuyết tật; giúp ngặt cho 2.949 trường hợp bệnh tật ngặt nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có tiền chữa bệnh; tặng 3.910 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; tặng 1.305 bộ quan tài cùng đồ tẫn liệm cho người nghèo qua đời...
Cô Sáu Lắm thổ lộ: “Tôi rất thích công việc hiện tại. Mỗi lần giúp được người đang gặp cảnh khó khăn tôi vui lắm, rồi thì công việc cứ tới tới, nên tôi làm không tính buổi sáng hay chiều tối, thứ Bảy hay Chủ nhật. Bạn bè tôi ai cũng bất ngờ, họ nói, bây giờ thấy tôi còn khỏe hơn hồi chưa nghỉ hưu. Thực vậy, tôi đã lên được 5 - 6kg, sức khỏe thì thấy dồi dào - không như hồi trẻ, tôi cứ tuột huyết áp, tiền làm bao nhiêu thì để đi uống thuốc với truyền nước. Tôi không quan trọng thành tích hay tiền lương, với tôi bản thân mình làm được gì thì làm...”.
Với những đóng góp nổi bật, cô Ca Thị Lắm vinh dự được nhận 7 bằng khen của UBND tỉnh và kỷ niệm chương của Ủy ban MTTQ Việt Nam. Tháng 9-2024, sau khi rà soát trong hệ thống hội, Hội BTBNN tỉnh đã đề nghị về tỉnh xét tặng danh hiệu Công dân Đồng Khởi tiêu biểu cho cá nhân duy nhất trong hệ thống hội, đó là cô Ca Thị Lắm, sinh năm 1953, tại huyện Ba Tri, vì có đóng góp đặc biệt xuất sắc, thiết thực, hiệu quả trong công tác xã hội từ thiện nhiều năm qua.