Công an cấp xã phát huy vai trò trong đấu tranh phòng chống tội phạm

04/06/2025 - 05:50

BDK - Kể từ ngày 1-3-2025, thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới, kết thúc hoạt động Công an cấp huyện, sắp xếp mô hình Công an 4 cấp thành 3 cấp. Công an cấp tỉnh giải quyết toàn diện mọi tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương. Công an cấp xã được tăng cường xây dựng vững mạnh, tiếp nhận nhiều nhiệm vụ từ công an cấp huyện; chức năng, thẩm quyền và trách nhiệm của lực lượng công an cấp xã được tăng thêm.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng cho Công an 3 xã Tân Phong, An Qui, An Thuận (Thạnh Phú) nhanh chóng bắt giữ thủ phạm cướp tiệm vàng. Ảnh: Minh Tân

Quá trình sắp xếp, tinh gọn bảo đảm các hệ lực lượng được bố trí toàn diện, chuyên sâu, nắm chắc cơ sở, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đề xuất chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình và kịp thời phát hiện, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh, vụ việc phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở, không để lan rộng, kéo dài ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và sự ổn định chính trị, xã hội.

Kết quả đánh giá bước đầu cho thấy, từ khi hoạt động theo mô hình tổ chức mới, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh vẫn giữ vững ổn định, các mặt công tác được triển khai, thực hiện hiệu quả, kịp thời, thông suốt từ tỉnh đến cấp xã, không xảy ra tình trạng “trễ thông tin, mất thông tin”, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Công an tỉnh. Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, Công an cấp xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, huy động lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trên lĩnh vực hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Tiêu biểu như việc nhanh chóng điều tra, bắt giữ thủ phạm cướp tiệm vàng tại xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú. Vào lúc 13 giờ 55 phút, ngày 14-4-2025, một thanh niên đi xe mô tô đến tiệm vàng P.V trên địa bàn xã Tân Phong giả vờ hỏi mua 1 sợi dây chuyền 4,3 chỉ vàng 18K (trị giá 34,7 triệu đồng). Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm, đối tượng đã xịt hơi cay và cướp sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. Nhận được tin báo, Công an xã Tân Phong đã phối hợp với Công an hai xã An Qui và An Thuận, huyện Thạnh Phú huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng làm rõ lai lịch đối tượng và tiến hành bắt giữ thủ phạm là Phạm Minh Mẫn, sinh năm 2003, ngụ xã An Qui, huyện Thạnh Phú chưa đầy 1 giờ sau khi gây án.

Thời gian tới, lực lượng Công an cấp xã sẽ tiếp tục được kiện toàn, củng cố về mọi mặt với phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở” đảm bảo giữ vững ổn định ANTT tại địa phương và phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

Một vụ việc khác thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhạy bén trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của Công an thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách liên quan vụ án giết 2 người tại tỉnh Vĩnh Long. Sáng ngày 31-3-2025, Công an thị trấn Chợ Lách tiếp nhận tin báo từ ông T.V.N, hành nghề chạy xe ôm về việc đang chở 1 đối tượng có biểu hiện nghi vấn từ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long đến thị trấn Chợ Lách. Qua làm việc, đối tượng khai tên Huỳnh Tấn Tài, sinh năm 2009, ngụ xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Trên người đối tượng mang theo hơn 40 triệu đồng và 1 điện thoại di động nhưng có nhiều biểu hiện bất minh về nguồn gốc tài sản. Qua kiểm tra dữ liệu điện thoại, Công an thị trấn Chợ Lách phát hiện chủ sở hữu là ông T.Q, ngụ thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Sau nhiều giờ đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đối tượng đã thừa nhận hành vi giết ông T.Q và bà N.T.T.H (mẹ ông T.Q) vào tối ngày 30-3-2025, sau đó lấy tiền, điện thoại di động bỏ trốn.

Gần đây nhất, Công an xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Khuya 12-5-2025, bà H.T.T.P nghe tiếng con gái khóc trong phòng ngủ nên qua thăm thì phát hiện một người đàn ông đang kề dao vào cổ uy hiếp bé gái với ý đồ thực hiện hành vi đồi bại. Bà P lập tức tri hô nên đối tượng bỏ chạy. Kiểm tra tài sản bà P phát hiện mất 1 điện thoại di động và 300 ngàn đồng. Nhận được tin báo, Công an xã An Hòa Tây nhanh chóng đến hiện trường, thu thập thông tin, triển khai 7 tổ công tác gồm Công an xã và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở nhanh chóng lần theo dấu vết, truy tìm thủ phạm. Qua thu thập dấu vết tại hiện trường, kết hợp sàng lọc các đối tượng khả nghi trên địa bàn và các xã lân cận, đến ngày 14-5-2025, Công an xã An Hòa Tây xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hậu, sinh năm 1996, ngụ xã Tân Thủy, huyện Ba Tri. Nghi phạm là người câm điếc nên quá trình làm việc, xét hỏi gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, sau hơn 10 giờ làm việc liên tục với những chứng cứ không thể chối cãi, Hậu đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Văn Hậu khai nhận, khuya ngày 12-5-2025, Hậu một mình đi xe đạp đến khu vực Ấp 2, xã An Hòa Tây với ý định tìm tài sản để trộm. Khi đến nhà bà P, Hậu trèo qua hàng rào đột nhập vào trong, phát hiện cửa sau chỉ móc chứ không khóa nên đã dễ dàng lẻn vào nhà. Sau khi lấy trộm tiền và điện thoại, Hậu thấy con gái bà P đang nằm ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm, sau đó bị bà P phát hiện, tri hô nên bỏ chạy.

Qua các vụ án vừa nêu cho thấy, thời gian qua, lực lượng Công an cấp xã đã tích cực phát huy vai trò đảm bảo ANTT ngay tại cơ sở và thực hiện tốt những nhiệm vụ được chuyển giao từ Công an cấp huyện, đặc biệt là công tác điều tra, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN