
Công an xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú tuần tra an toàn giao thông.
Có xuống tận cơ sở mới thấu hiểu được sự vất vả của lực lượng Công an xã. Trong một ngày, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hòa Lợi phải giải quyết một khối lượng lớn công việc như vừa phải tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính vừa xử lý các tin báo, tố giác tội phạm… Để giải quyết công việc kịp thời, đòi hỏi người đứng đầu phải sắp xếp, phân công cho từng cán bộ phụ trách một cách phù hợp, khoa học, bài bản, phát huy năng lực, sở trường của mỗi người.
Ban Chỉ huy Công an xã luôn quan tâm đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, động viên, nhắc nhở để cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng, Công an xã Hòa Lợi, huyện Thạnh Phú chia sẻ: “Tôi nhận công tác về xã hơn hai năm rưỡi, tại đây tôi luôn nhận được sự quan tâm, động viên của Đảng ủy, UBND xã, Chỉ huy Công an xã và đồng chí, đồng đội. Điều đó giúp tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới, tiếp cận nhanh với công việc, phát huy chuyên môn, nghiệp vụ được đào tạo, phục vụ tốt yêu cầu công tác”.
Để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, Công an xã Hòa Lợi đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, giải pháp; đồng thời, chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn để rà soát, xác định những vấn đề trọng điểm cần tập trung giải quyết. Qua đó góp phần giữ vững tình hình ANTT ở địa phương, tội phạm và tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn xã hàng năm được kéo giảm.
Năm 2020, Công an xã Hòa Lợi đã tham mưu UBND xã huy động các nguồn lực tiến hành lắp đặt hơn 20 camera giám sát an ninh khắp các đường chính trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.
Khi nhận nhiệm vụ về cơ sở, qua theo dõi, rà soát, nhận định tình hình ANTT tại ấp Quí Bình diễn biến phức tạp, năm 2021, Công an xã đã tiến hành phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xây dựng mô hình “Kéo giảm tệ nạn xã hội” tại địa bàn ấp này. Nói về cách làm của mô hình, Thiếu tá Nguyễn Thụy Phong Cảnh - Phó trưởng Công an xã Hòa Lợi cho biết: “Mỗi tháng, chúng tôi cử cán bộ phụ trách xuống tận ấp, tham gia các cuộc họp tổ nhân dân tự quản, từ đó tuyên truyền pháp luật, nắm bắt tình hình, vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm. Song song đó, phối hợp với Hội đồng ANTT ấp hòa giải các mâu thuẫn nội bộ nhân dân trong ấp; cảm hóa, giáo dục, quản lý người có nguy cơ vi phạm pháp luật…”.
Sau gần 2 năm thực hiện mô hình, tình hình ANTT ấp Quí Bình từng bước được ổn định, tinh thần phòng chống tội phạm của bà con được nâng lên. Ông Võ Văn Ánh, người dân ấp Quí Bình phấn khởi chia sẻ: “Từ khi thực hiện mô hình đến nay, tệ nạn xã hội như đá gà, đánh bài không còn nữa. Nhờ Công an xã tuần tra thường xuyên, tình trạng thanh niên chạy xe lạng lách cũng không còn. Xóm ấp giờ bình yên hơn trước đây rất nhiều, chúng tôi rất vui mừng, an tâm”.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an xã Hòa Lợi tăng cường tuần tra, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm luật giao thông, nhất là những lỗi thường dẫn đến tai nạn giao thông, trong quá trình kiểm tra, các anh còn lồng ghép nhắc nhở, tuyên truyền pháp luật giao thông đến người dân.
Với tinh thần “Vì dân phục vụ”, Công an xã Hòa Lợi đã phát huy vai trò nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Tin rằng, với những nỗ lực không ngừng của Đảng ủy, chính quyền, Công an xã, sự hỗ trợ tích cực của nhân dân, tình hình ANTT ở địa phương sẽ tiếp tục được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con yên tâm lao động, sản xuất; đời sống tinh thần, vật chất được nâng lên, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Bài, ảnh: Thanh Trúc