Cụm thi đua 4 phòng và Trung đoàn 895 sơ kết thi đua 6 tháng

17/06/2021 - 19:52

BDK.VN - Cụm thi đua 4 phòng và Trung đoàn 895 vừa tổ chức sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2021. Đại tá Nguyễn Văn Hoa - Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tặng hoa cho các đồng chí bắn giỏi. Ảnh: Bùi Linh

Tặng hoa cho các đồng chí bắn giỏi. Ảnh: Bùi Linh

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị đã phát huy tốt trách nhiệm, kịp thời cụ thể hóa các kế hoạch, hướng dẫn của trên sát thực tế nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng cho 15 tập thể và 90 cá nhân có thành tích tiêu biểu qua thực hiện các nhiệm vụ. Tham mưu công tác giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Tham mưu  cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cất bốc, cải táng bộ hài cốt liệt sĩ ngoài nghĩa trang huyện Châu Thành, Ba Tri, Chợ Lách, giải quyết hồ sơ tồn sót và chi trả cho 938 đối tượng hưởng chế độ, chính sách theo Quyết định số 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Bảo đảm hậu cần tài chính kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh. Đặc biệt là tổ chức tiếp nhận 5 đợt với 861 công dân về cách ly phòng chống dịch Covid-19. Phối hợp với huyện Giồng Trôm tổ chức thành công “Tết quân dân”, qua đó tặng 4 nhà “Tình nghĩa”, 4 căn nhà “Đồng đội”, 6 nhà “Tình đồng đội”, 87 nhà “Tình quân dân”, với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện đăng ký điển hình tiên tiến toàn diện với 21 tập thể và 21 cá nhân, điển hình tiên tiến từng mặt 29 tập thể và 19 cá nhân; đồng thời có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng để tập thể, cá nhân đạt tiêu biểu toàn diện trên các mặt công tác. Ngoài ra, đã đề nghị cấp trên khen thưởng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang cho 35 trường hợp, Quân kỳ Quyết thắng cho 7 trường hợp, Bảo vệ Tổ quốc 5 trường hợp. Đề nghị Bộ Quốc phòng khen thưởng 1 cá nhân; Chủ tịch nước khen 1 cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh khen thưởng thi đua đột kích và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 17 tập thể, 23 cá nhân; Quân khu khen thưởng 3 tập thể, 3 cá nhân; Bộ CHQS tỉnh khen thưởng 13 tập thể, 110 cá nhân.

Tại hội nghị, đại biểu các đơn vị đã nêu những cách làm hay của cơ quan, đơn vị mình và đề ra những giải pháp khắc phục những khó khăn; tồn tại như phát hiện và bồi dưỡng, nhân rộng mô hình; tình hình vi phạm kỷ luật còn xảy ra.

* Ngày 17-6-2021, Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre tổ chức khai mạc hội thi Pháp luật về dân quân tự vệ (DQTV) năm 2021. Hội thi diễn ra trong 2 ngày 17 và 18-6-2021. 42 chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự 14 xã, phường tham gia.

Nội dung hội thi gồm: thi trắc nghiệm nhận thức pháp luật về DQTV; thi vấn đáp pháp luật về DQTV và phần thi bắn súng K54.

Đặng Thạch - Hồng Quốc

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN