Cướp giật tài sản, bị phạt 3 năm tù

24/06/2020 - 20:24

BDK.VN - Ngày 24-6-2020, Tòa án nhân dân TP. Bến Tre đã tuyên phạt 3 năm tù đối với bị cáo Lâm Hiếu về tội cướp giật tài sản.

Bị cáo Lâm Hiếu tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Bị cáo Lâm Hiếu tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.

Lâm Hiếu (sinh năm 1974) ngụ Phường 1 (nay là phường An Hội), TP. Bến Tre, khoảng 9 giờ 30 ngày 8-2-2020, Hiếu mượn xe máy của người quen đi từ xã Mỹ Thạnh An tới Phường 3 (nay là phường An Hội).

Đến khu vực gần vòng xoay cầu An Thuận (xã Mỹ Thạnh An), Hiếu thấy chị Hạnh đang dẫn xe máy (bị hư) liền tới gạ giúp chị đẩy xe đi sửa. Nghe lời Hiếu, chị Hạnh ngồi trên xe máy của mình để Hiếu ngồi trên xe dùng chân đẩy đi.

Khi đến giữa cầu Bến Tre 1, Hiếu phát hiện túi quần bên phải chị Hạnh có điện thoại di động Iphone 6S Plus nhô ra bên ngoài liền nãy sinh ý định chiếm đoạt bán lấy tiền tiêu xài. Hiếu chạy vọt lên phía trước áp sát vào xe chị Hạnh, dùng tay trái giật lấy điện thoại rồi tăng ga xe chạy thoát.

Hành vi cướp giật tài sản của Hiếu sau đó bị phát hiện. Hiếu nhờ người bạn đem chiếc điện thoại di động cướp giật được giao nộp cho cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Lâm Hiếu đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho chị Hạnh và bị hại không có yêu cầu gì thêm.

Theo kết luận của Hội đồng định giá TP. Bến Tre, tài sản mà Hiếu cướp giật được trị giá 4,47 triệu đồng.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Bến Tre cho rằng nhân thân Hiếu xấu, đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản nên đã tuyên phạt với mức án 3 năm tù.

Tin, ảnh: H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN