Cướp tài sản, 8 bị cáo lãnh án 52 năm tù

19/12/2020 - 14:07

BDK.VN - Tại phiên xét xử hình sự phúc thẩm ngày 18-12-2020, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Hiếu (41 tuổi) ngụ xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm 9 năm tù về tội cướp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa hình sự phúc thẩm ngày 18-12-2020.

Các bị cáo tại phiên tòa hình sự phúc thẩm ngày 18-12-2020.

Đối với 7 bị cáo cùng phạm tội với Hiếu, TAND tỉnh đã xem xét giảm nhẹ hình phạt. 5 bị cáo gồm: Phạm Hữu Đạt (22 tuổi, xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm), Nguyễn Văn Lâm (23 tuổi), Trương Hoàng Lam (20 tuổi) và Nguyễn Văn Sang (22 tuổi) cùng xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri và Nguyễn Minh Nhựt (20 tuổi), xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri, mỗi bị cáo bị Tòa phạt 7 năm tù.

Bị cáo Lê Văn Nhìn (29 tuổi, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm) và bị cáo Trương Văn Quí (26 tuổi, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri), mỗi bị cáo bị Tòa phạt 4 năm tù.

Vụ việc xảy ra xuất phát từ việc Huỳnh Tấn Hiếu cho ông Tiết vay số tiền 90 triệu đồng vào năm 2018, với lãi suất 10%/tháng. Ông Tiết trả lãi được 2 tháng với số tiền 18 triệu đồng cùng với 1,2 triệu đồng trả lãi 6 ngày. 

Sau đó, ông Tiết và bà Hiền (sống chung với nhau như vợ chồng) đã nhiều lần trả cho Hiếu được 51 triệu đồng. Số tiền Hiếu thu lợi từ việc cho ông Tiết vay là 19,2 triệu đồng. Tổng số tiền ông Tiết còn nợ Hiếu là 39 triệu đồng. Hiếu đòi nợ, ông Tiết hứa trả nhưng chưa có tiền trả cho Hiếu.

Đêm 23-10-2019, tại nhà bà Hiền (xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm), Hiếu cùng với Đạt, Nhìn, Lâm, Lam, Nhựt, Sang và Quí đã dùng dao yếm, dao tự chế, cây chỉa tự chế, gỗ vuông, ống tuýp làm hung khí đe dọa dùng vũ lực và đã đập phá cửa kính. Cả bọn đã chiếm đoạt của bà Hiền và chị Mỹ (con bà Hiền, dưới 16 tuổi) gồm: xe mô tô, xe đạp điện, thùng loa di động cùng một số nữ trang bằng vàng. Tổng giá trị các bị cáo này đã chiếm đoạt của 2 bị hại này là 35,36 triệu đồng.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thỏa thuận bồi thường và khắc phục hậu quả cho các bị hại số tiền 12,01 triệu đồng. Tài sản đã được thu hồi trả lại cho bị hại.

TAND huyện Giồng Trôm xét xử sơ thẩm vụ án đã tuyên phạt các bị cáo: Hiếu 9 năm tù; Đạt và Lâm, mỗi bị cáo 8 năm tù; Lam, Sang và Nhựt, mỗi bị cáo 7 năm 6 tháng tù; Nhìn và Quí, mỗi bị cáo 5 năm tù.

Sau đó, các bị cáo đã kháng cáo, yêu cầu được giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử phúc thẩm TAND tỉnh cho rằng bị cáo Hiếu với vai trò chủ mưu, cầm đầu cả nhóm dùng hung khí để đòi nợ, cần phải xử phạt nghiêm để mang tính răn đe. Tòa đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Hiếu 9 năm tù, Đối với 7 bị cáo còn lại, Tòa đã xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tin, ảnh: H. Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN