
Cựu chiến binh Phan Đức Quỳ (bìa phải) nhận bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Ảnh: H. Đức
Tham gia quân đội tháng 6-1986 ở Sư đoàn 392, Quân khu 1, đóng quân tại huyện Trà Lĩnh (nay là trị trấn Trà Lĩnh), huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, ông Phan Đức Quỳ luôn chấp hành tốt kỷ luật quân đội và có ý thức cầu tiến. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông đi làm thuê cho một công ty chuyên nuôi tôm giống ở Khánh Hòa. Sau đó, ông về quê nhà (xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú) làm thuê cho Công ty Thông Thuận chuyên nuôi thủy sản.
Quá trình làm việc, CCB Phan Đức Quỳ vừa học hỏi kinh nghiệm vừa tích lũy vốn với quyết tâm làm giàu. Năm 2004, ông thuê đất nuôi tôm, sản xuất hàng năm đạt hiệu quả và có lợi nhuận cao. Năm 2007, ông mua được 6,5ha đất để nuôi tôm thẻ chân trắng và đầu tư cơ sở kinh doanh thức ăn, thú y thủy sản. Công việc sản xuất, kinh doanh của ông thuận lợi, kinh tế gia đình ngày càng khá hơn, ông đầu tư vào sản xuất nhiều hơn.
Năm 2019, ông Quỳ được tập thể cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Thạnh Phú bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế huyện. Với nhiệm vụ được giao, ông luôn gương mẫu, thể hiện tốt vai trò là người cán bộ thường trực của CLB, luôn gần gũi, gắn bó, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của các thành viên CLB. Ông thực hiện tốt công tác vận động quần chúng tham gia các phong trào ở địa phương. Nhiều CCB và cựu quân nhân đã tham gia CLB, tích cực làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, có nhiều đóng góp xây dựng nông thôn mới.
CCB Phan Đức Quỳ chia sẻ: “Bản thân luôn phấn đấu tìm tòi học tập nâng cao kiến thức về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản để xây dựng cơ sở sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Được ngân hàng hỗ trợ vốn vay tôi đã cố gắng vượt qua khó khăn, sản xuất, kinh doanh có hiệu quả và học hỏi được nhiều kinh nghiệm. Đến năm 2020, tôi tiếp tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thủy sản sạch xuất khẩu. Công việc này góp phần tiêu thụ nguồn nguyên liệu dồi dào của tỉnh, giải quyết được lao động địa phương và tăng thu nhập cho nhiều người”.
Hiện nay, công việc chế biến thủy sản sạch xuất khẩu và nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Q-T chế biến thủy sản xanh đã tạo việc làm thường xuyên cho hơn 70 lao động địa phương với thu nhập bình quân mỗi người 12,5 triệu đồng/tháng. Giám đốc Công ty - CCB Phan Đức Quỳ đã tham gia đóng góp trên 100 triệu đồng cho các hoạt động hỗ trợ an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và phòng chống dịch Covid-19.
“Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đồng chí Quỳ luôn phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu. Đồng chí là người nhiệt tình trong công tác xây dựng CLB CCB - Cựu quân nhân làm kinh tế huyện ngày càng vững mạnh và có nhiều đóng góp xây dựng quê hương”, Phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Nguyễn Văn Hải đánh giá.
Huỳnh Đức