
Cưu chiến binh xã Hòa Nghĩa đi chợ hộ người dân trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Ảnh: CTV
Xây dựng hội vững mạnh
Công tác triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được Ban Chấp hành hội tổ chức quán triệt sâu rộng trong HV (trừ 21 HV miễn sinh hoạt do già yếu). Chủ tịch Hội CCB xã Hòa Nghĩa Lê Đình Thiện chia sẻ: “Hội triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo chuyên đề hàng năm, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng và đăng ký học tập đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, HV và tạo nhiều chuyển biến trong công tác”.
CCB xã Hòa Nghĩa tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hội CCB xã đóng góp ý kiến giới thiệu nhân sự bầu cử HĐND cùng cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tích cực đóng góp ý kiến trong đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính. Hội có 41 HV tham gia cấp ủy, các tổ chức nòng cốt và góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.
Hội thực hiện tốt mô hình “5+1” do Hội CCB tỉnh phát động, vận động được 12 tổ “5+1” ở các ấp, chủ yếu làm cây giống, hoa kiểng, cải tạo vườn kém hiệu quả sang trồng cây chuyên canh hiệu quả kinh tế cao như sầu riêng, chôm chôm, bưởi da xanh. Đến nay, các mô hình này đều mang lại hiệu quả cao, giúp HV có thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững và trở nên khấm khá. Hội cũng duy trì thực hiện tốt đóng góp quỹ đồng đội, gầy dựng hụi tương trợ không lời (200 - 500 ngàn đồng/người/tháng). Ban Chấp hành Hội CCB xã giúp đỡ cho 8 HV được hỗ trợ vốn (mỗi người được 8,5 - 15 triệu đồng) từ Dự án AMD để trồng trọt, chăn nuôi. Hiện các HV này đều có thu nhập ổn định và đang tiếp tục phát triển sản xuất. Hội CCB xã đã hỗ trợ HV vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải quyết việc làm cho 18 HV (hơn 250 triệu đồng). Đến nay, CCB xã Hòa Nghĩa có 78 HV khá và giàu (chiếm 53,8%, toàn xã có 145 HV), có 63 HV trung bình (43,45%), không còn HV nghèo, còn 4 HV cận nghèo và sẽ xóa nghèo vào cuối năm 2021.
Xây dựng nông thôn mới
Kinh tế phát triển, đời sống được nâng cao, HV CCB xã tích cực đóng góp xây dựng các tiêu chí xã NTM nâng cao. Theo Phó chủ tịch Hội CCB xã Hòa Nghĩa Trần Minh Sánh, CCB xã gương mẫu thực hiện 3 mô hình dân vận khéo, nổi bật như “5 + 1”, “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”, “Vận động cán bộ, HV xây dựng hố rác thải sinh hoạt hộ gia đình” được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao, góp phần để Hòa Nghĩa sớm đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM tháng 12-2019. Hội CCB xã đang tiếp tục nâng chất các tiêu chí để góp phần xây dựng NTM nâng cao.
Trong đóng góp xây dựng xã NTM nâng cao, cán bộ và HV CCB xã đều gương mẫu, tích cực đóng góp và tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia. Điển hình như Chi hội CCB ấp Hưng Nhơn đã vận động đóng góp xây cầu bê-tông liên tổ dài 12m, ngang 2m, tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa, cây trái. Hoặc trường hợp điển hình như HV Trương Văn Sơn và Nguyễn Văn Út Nhỏ đã vận động mạnh thường quân ở TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng 2 tuyến đường nông thôn trên địa bàn ấp, với chiều dài 359m, ngang 2.5m, kinh phí xây dựng trên 180 triệu đồng (HV đóng góp hơn 30 triệu đồng).
Trong phòng chống hạn mặn năm 2020, CCB Nguyễn Văn Được đã tự nguyện đóng góp 18 cây sao trị giá trên 30 triệu đồng để đắp đập tạm ngăn mặn, cung cấp nước ngọt hơn 30ha đất sản xuất trên địa bàn xã Hòa Nghĩa và thị trấn Chợ Lách. Việc làm ý nghĩa của ông Được đã được Hội CCB tỉnh khen thưởng đột xuất năm 2020.
Những tháng đầu năm 2021, Hội CCB xã Hòa Nghĩa tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng xã NTM nâng cao; đồng thời tích cực tham gia phòng chống dịch Covid-19. Cán bộ, HV xã gương mẫu thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. CCB xã đã tham gia các tổ Covid cộng đồng và các tổ đi chợ thay nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phòng chống dịch. CCB xã đóng góp hàng nông sản, lương thực và tiền mặt hỗ trợ cho người dân TP. Hồ Chí Minh và các huyện trên địa bàn tỉnh, trị giá hàng chục triệu đồng. HV tham gia phối hợp tốt công tác kiểm soát, tuần tra đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Huỳnh Đức