Đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở cai nghiện dịp Tết

22/01/2023 - 11:46

BDK.VN - Xuất phát từ tình hình thực tế công tác quản lý học viên (HV) và phòng chống HV bạo loạn, trốn, tổ chức trốn, thẩm lậu vật cấm vào cơ sở, trong những ngày Tết Nguyên đán năm 2023, Cơ sở Cai nghiện ma túy (xã Tân Xuân, huyện Ba Tri) chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự cơ sở cùng như trên địa bàn trú đóng.

HV tại Cơ sở Cai nghiện ma túy nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnhHọc viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy nhận quà Tết của lãnh đạo tỉnh

Theo phương án có 6 tình huống giả định. Cụ thể tình huống: HV manh động, gây rối làm mất an ninh trật tự (ANTT) tại khu quản lý HV; HV manh động, gây rối làm mất ANTT ngoài khu quản lý HV; phát hiện từ 3 - 5 HV vừa leo rào trốn khỏi khu quản lý; phát hiện 3 đến 5 HV leo rào ra khỏi hàng rào kẽm gai bên ngoài trốn khỏi cơ sở; trong lúc thi đấu bóng chuyền tại sân bóng chuyền của cơ sở có 2 nhóm HV gây gổ dẫn đến đánh nhau; lợi dụng trong lúc tổ chức các hoạt động vui chơi Tết có khoảng 30 đến 50 HV xô ngã cán bộ trực cổng, thái độ la hét, tổ chức trốn khỏi cơ sở theo hướng cổng chính.

Ứng với mỗi tình huống, Ban giám đốc cơ sở chủ động, linh hoạt phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Ba Tri, Công an xã Tân Xuân (Ba Tri) và các xã lân cận bố trí lực lượng phối hợp tại cơ sở triển khai các biện pháp xử lý. 

Cùng với đó, Cơ sở Cai nghiện ma túy còn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng xuân Quý Mão năm 2023 cho HV đang cai nghiện tại cơ sở. Phát thanh chương trình đón mừng giao thừa, cho HV nghe thư chúc Tết của lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh.

Đồng thời tạo điều kiện cho HV được gặp thân nhân gia đình, tham gia các hoạt động vui chơi, thi đấu giữa các khu nhằm tạo điều kiện cho HV giao lưu học hỏi nâng cao tinh thần đoàn kết, vui vẻ, tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện để sớm hòa nhập cộng đồng. Các hoạt động gồm: trang trí phòng, chưng mâm ngũ quả, cấm hoa tại khu ở HV; viết báo tường, vận động thể thao (bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố…). 

Hiện Cơ sở cai nghiện ma túy có gần 200 HV. Với tổng số viên chức và người lao động tại đơn vị 59 người. Ngày Tết, cơ sở bố trí 2/3 số viên chức và người lao động trực.

 Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN