Đảm bảo kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 diễn ra an toàn về bảo mật và dịch tễ

31/07/2020 - 20:29

BDK.VN - Chiều 31-7-2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức họp trực tuyến toàn quốc về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu tỉnh.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ chủ trì tại điểm cầu Hà Nội. Tại điểm cầu tỉnh, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức chủ trì, lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố cùng tham dự.

Theo đánh giá chung của Bộ GD&ĐT, công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 cơ bản hoàn thiện tại tất cả địa phương trong toàn quốc. Mấy ngày vừa qua, tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương. Trước tình hình đó, Bộ GD&ĐT đặc biệt yêu cầu ban chỉ đạo thi cấp tỉnh cần sắp xếp điểm thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Trong đó, xây dựng có phương án điểm thi dự phòng, đảm bảo số phòng chờ cho thí sinh; có phòng lưu trữ đề thi, bài thi an toàn. Rà soát tổng thể cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi; chú trọng công tác an toàn, bảo mật trong chấm thi…

Tại hội nghị, đại biểu ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ninh… báo cáo công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Một số đại biểu đề xuất, nếu diễn biến dịch phức tạp nên lùi hoặc dừng kỳ thi.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị: Các địa phương cần tiếp tục rà soát công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Đối với các địa phương có ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 bám sát tình hình thực tế, diễn biến dịch tại địa phương, kịp thời báo cáo Bộ GD&ĐT để tham mưu cho Chính phủ phương án xử lý kịp thời.

“Tin rằng với sự cố gắng của các địa phương, các ngành, kỳ thi sẽ hoàn thành an toàn cả về công tác an toàn bảo mật đề thi, chấm thi và an toàn về dịch tễ, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia”, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ mong muốn.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Đức cũng lưu ý: Các thành viên Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và lãnh đạo huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao phải xây dựng “bản ngang” về các phần việc, tiến độ công việc chuẩn bị tổ chức kỳ thi; ưu tiên toàn bộ lực lượng cho tổ chức kỳ thi, phát huy vai trò thông tin, nắm và rà soát đối tượng.

Các đơn vị phải xây dựng ngay phương án phòng chống dịch theo cấp độ mới; nắm chắc số lượng thân gia, gia đình các thí sinh có đi về từ vùng có dịch; phải vào cuộc làm tốt công tác kiểm tra và có báo cáo cho BCĐ thi cấp tỉnh trong chiều ngày 5-8-2020.

Giao Sở GD&ĐT tiến hành rà soát, triển khai ngay các nội dung chuyên môn về sao in đề thi, hướng dẫn công tác coi, chấm thi… để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và an toàn toàn diện. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí vào cuộc khẩn trương, ưu tiên thời lượng để tuyên truyền công tác tổ chức kỳ thi và phòng chống dịch Covid-19; nhắc nhở các nhà mạng đảm bảo các đường truyền để phục vụ tốt nhất cho kỳ thi.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN