Đảng bộ xã Thạnh Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền

16/09/2022 - 05:40

BDK - Thạnh Phước là xã thuộc tiểu vùng 4 của huyện Bình Đại. Xã đạt chuẩn xã văn hóa năm 2005, đạt xã nông thôn mới (NTM) năm 2020. Đảng bộ xã Thạnh Phước có 255 đảng viên (miễn sinh hoạt 38). Với nỗ lực phấn đấu cao của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm liền (2017 - 2021), Đảng bộ xã Thạnh Phước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí để đạt xã NTM nâng cao.

Nâng cấp đường nông thôn ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước.

Nâng cấp đường nông thôn ấp Phước Bình, xã Thạnh Phước.

Đạt nhiều kết quả quan trọng

Xã Thạnh Phước có diện tích tự nhiên trên 5,2 ngàn ha, trong đó có hơn 4 ngàn ha đất nuôi trồng thủy sản, 500ha đất trồng lúa; có 2.758 hộ dân với hơn 8,9 ngàn nhân khẩu sinh sống ở 7 ấp và 92 tổ nhân dân tự quản. Nuôi thủy sản là kinh tế mũi nhọn của xã. 5 năm qua (2017 - 2021), Đảng bộ Thạnh Phước đã lãnh đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực toàn diện ở các mặt: kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng - an ninh được củng cố; hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Theo Chủ tịch UBND xã Thạnh Phước Võ Bằng Trúc: Xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện thời tiết và môi trường, nhân rộng những mô hình làm ăn có hiệu quả. Hiện diện tích nuôi tôm thâm canh, bán thâm canh của xã đạt 650ha, tăng 200ha và vượt chỉ tiêu. Tổng sản lượng tôm cá các loại đạt trên 10,12 ngàn tấn/năm, tăng 3,62 ngàn tấn so với cuối năm 2016. Diện tích đất bãi bồi ven sông (tận dụng) 230ha nuôi sò huyết, năng suất đạt 12 tấn/ha/năm với sản lượng 2,76 ngàn tấn. Xã giảm diện tích làm muối còn 300ha, ổn định diện tích đất giồng 55ha, chủ yếu trồng xoài, nhãn, dưa hấu nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng và tăng thu nhập cho hộ gia đình. Hệ thống thủy lợi được cải tạo, nâng cấp phục vụ tốt cho sản xuất.

Thạnh Phước quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong 5 năm, từ nguồn vận động đóng góp xã đã tặng trên 5 ngàn phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn, trẻ em với trị giá hơn 2 tỷ đồng. Xã vận động được 30 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài (đạt 100% chỉ tiêu); vận động xây tặng 30 căn nhà tình nghĩa, 58 nhà tình thương (kinh phí trên 4,5 tỷ đồng). Đến cuối năm 2021, thu nhập bình quân đầu người tại xã đạt 54,58 triệu đồng/người/năm, đạt 101% kế hoạch. Thu và chi ngân sách địa phương năm 2021 đạt 1,792 tỷ đồng, đạt 119,55% chỉ tiêu huyện giao. Xã thực hiện tốt công tác giảm nghèo bền vững, kéo giảm hộ nghèo cuối năm 2021 còn 108 hộ (trong đó có 48 hộ được hưởng bảo trợ xã hội), chiếm tỷ lệ 2,16% (toàn xã có 2.773 hộ).

Phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao

Kinh tế phát triển, đời sống không ngừng được nâng cao, người dân xã Thạnh Phước an tâm sản xuất, chấp hành tốt quy định pháp luật và nhiệt tình đóng góp xây dựng quê hương. Quá trình xây dựng NTM, Thạnh Phước luôn quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Lãnh đạo xã xác định đây là một trong những giải pháp tích cực, tạo bước đột phá để phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa. Với sức phấn đấu vượt trội, Thạnh Phước đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã NTM vào tháng 10-2020. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản đạt trên 133,8 tỷ đồng.

Hiện tại, Thạnh Phước đang tập trung nâng chất các tiêu chí xã NTM để đạt xã NTM nâng cao. Theo Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước Lê Vũ Minh: Xã có nhiều thuận lợi để xây dựng đạt chuẩn xã NTM nâng cao như Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh, chính quyền và các đoàn thể nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã xây dựng được Chi bộ ấp Phước Lợi và Chi bộ ấp Phước Bình đạt trong sạch, vững mạnh toàn diện và đang nhân rộng đến chi bộ các ấp. Đảng ủy xã quan tâm công tác đào tạo cán bộ, kiện toàn hệ thống chính trị với 100% đội ngũ cán bộ, công chức đều được nâng cao trình độ và đạt chuẩn về chuyên môn theo quy định, đáp ứng nhu cầu công việc trong tình hình mới.

 “Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm công tác kiểm tra, giám sát các chi bộ và đảng viên chấp hành. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên là người đứng đầu cơ quan, đơn vị tiếp tục thể hiện vai trò nêu gương trong thi đua “Đồng khởi mới” để tạo sức lan tỏa chung trong Đảng và quần chúng nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước Lê Vũ Minh cho biết.

“Trong thời gian tới, Đảng ủy xã Thạnh Phước tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của cấp trên, đặc biệt là Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới” giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.  Công tác này gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với chuyên đề học tập hàng năm và tình hình thực tế tại địa phương”.

(Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Phước Lê Vũ Minh)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN