BDK - Đục thủy tinh thể là nguyên nhân phổ biến gây suy giảm thị lực và mù lòa đứng đầu thế giới và Việt Nam. Để không ảnh hưởng chất lượng cuộc sống, cũng như tình trạng sức khỏe, mỗi người hãy quan tâm kiểm tra mắt định kỳ để được thăm khám, nhận tư vấn kịp thời từ các bác sĩ chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường.
Bác sĩ Bệnh viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre khám mắt cho bệnh nhân.
Phẫu thuật thành công
Bệnh nhân N.V.L (sinh năm 1959, xã Phú Hưng, TP. Bến Tre) vừa được các y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre (TP. Bến Tre) phẫu thuật đục thủy tinh thể thành công bằng phương pháp Phaco. Theo đánh giá của bác sĩ, sau phẫu thuật, hai mắt bệnh nhân N.V.L phục hồi rất tốt. Đặc biệt, mắt phải cải thiện thị lực 10/10. Bây giờ, bệnh nhân đã nhìn thấy rõ và sáng hơn trước rất nhiều.
Theo thông tin từ người nhà bệnh nhân, khoảng 18 năm trước, ông N.V.L gặp phải sự cố bị chấn thương ở một bên mắt. Sau lần chấn thương đó đã để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hàng ngày. Được người quen giới thiệu, bệnh nhân N.V.L đến thăm khám tại Bệnh Viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre. Qua kiểm tra, bác sĩ chẩn đoán tình trạng hai mắt ông N.V.L đều bị đục thủy tinh thể, mắt phải bị lệch nhẹ thủy tinh thể. Cả hai mắt được chỉ định thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp phẫu thuật Phaco.
Vui mừng sau ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân N.V.L phấn khởi chia sẻ: “Tôi rất cảm ơn đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre cũng như tất cả các nhân viên đã tận tình giúp đỡ chữa trị hai mắt của tôi. Gia đình đơn chiếc, tôi không thể đi xa, nhờ biết đến Bệnh viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre gần nhà, chi phí đi lại thấp mà hiệu quả, mừng còn gì bằng”.
Dấu hiệu nhận biết
Phó giám đốc chuyên môn Bệnh viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre Trần Đức Chánh cho biết: “Đục thủy tinh thể là một bệnh phổ biến thường gặp ở người già, tỉ lệ mắc bệnh này có độ tuổi trên 60 chiếm khoảng 55%. Đa phần, những người lớn tuổi sẽ nghĩ là do tuổi tác, không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống hàng ngày. Khi phát hiện bệnh muộn sẽ gây khó khăn trong điều trị. Để phát hiện sớm bệnh đục thuỷ tinh thể và điều trị kịp thời, người trên 60 tuổi nên khám mắt định kỳ 6 tháng/lần”.
Người mắc bệnh đục thủy tinh thể thường gặp những dấu hiệu: Thị lực suy giảm, mắt mờ hơn, khó tập trung khi muốn nhìn vật. Mắt trở nên nhạy cảm với ánh sáng và hay bị lóa mắt, khó nhìn hơn nếu ở trong bóng râm. Mắt xuất hiện tình trạng nhìn đôi, nhìn thành nhiều vật. Mắt bị mờ như có màng sương che trước mắt. Các triệu chứng có thể xuất hiện ở một mắt hoặc cả hai bên mắt.
Phó giám đốc chuyên môn, Bệnh viện Mắt Sông Tiền - Bến Tre Trần Đức Chánh đặc biệt lưu ý, đục thủy tinh thể nếu không được điều trị đúng cách thì lâu ngày sẽ dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm. Tình trạng kéo dài có thể làm ảnh hưởng đến thần kinh mắt và rất khó phục hồi trở lại, có thể dẫn đến mù lòa. Phần thủy tinh thể bị đục lâu này có thể dẫn đến bị xơ cứng hình thành viêm, thoái hóa và rất khó phẫu thuật.
Theo khuyến cáo của các bác sĩ chuyên khoa, sau khi phẫu thuật Phaco, bệnh nhân nhỏ thuốc đúng theo liều lượng và hướng dẫn bác sĩ. Khi nhỏ thuốc vào mắt, bệnh nhân nên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn trước mỗi lần nhỏ. Trong 2 tuần đầu sau phẫu thuật hạn chế để nước vào mắt, vệ sinh mắt đúng cách bằng việc sử dụng gạc vô trùng, nước muối sinh lý và vệ sinh nhẹ nhàng để làm sạch bụi bẩn. Bệnh nhân nên mang kính bảo hộ 24/24, kể cả khi ngủ trong 2 tuần đầu sau phẫu thuật để tránh vô tình dụi mắt.
Ngoài ta, cần duy trì chế độ ăn uống như bình thường và không cần kiêng cữ, đặc biệt ngủ đủ giấc. Tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ. Trong trường hợp có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào như: nhìn mờ đi, hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức. Tuân thủ đúng hướng dẫn chăm sóc sau phẫu thuật người bệnh phục hồi nhanh chóng và đạt được thị lực tốt nhất sau phẫu thuật Phaco.