Đấu tranh triệt phá, kéo giảm tội phạm, vi phạm pháp luật

31/12/2021 - 06:02

BDK - Năm 2021, với vai trò chủ động, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng và các địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Qua đó, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Bắt quả tang nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ chơi ma túy. Ảnh: Đăng Khoa

Bắt quả tang nhóm thanh niên thuê nhà nghỉ chơi ma túy. Ảnh: Đăng Khoa

Công an các cấp thực hiện nhiều giải pháp: tuyên truyền, kết hợp với phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân. Phát huy được sức mạnh ở cơ sở qua hệ thống tổ nhân dân tự quản, đội dân phòng, khu phố (ấp), đoàn thể. Cơ quan chức năng đã giải quyết hàng trăm tin báo có giá trị liên quan đến an ninh trật tự và tội phạm, vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng công an tỉnh đã phát động và mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và nhiều kế hoạch chuyên đề đấu tranh, xử lý các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và các tội xâm phạm sở hữu, hoạt động liên quan “tín dụng đen”. Công an các cấp đã tập trung điều tra, khám phá các vụ việc, vụ án thụ lý; đã tiếp nhận, điều tra làm rõ 658/723 vụ việc phạm tội và vi phạm pháp luật (tỷ lệ điều tra phá án đạt 91,01%), trong đó tỷ lệ phá trọng án đạt 96,49%. Qua đó, đã tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân.

So với năm 2020, tội phạm các loại và vi phạm pháp luật được kiềm chế, kéo giảm 11,72%. Cụ thể năm 2021, toàn tỉnh đã xảy ra 723/819 vụ phạm pháp hình sự, làm chết 22/20 người, bị thương 100/128 người, tài sản thiệt hại khoảng 34,63/38,31 tỷ đồng (giảm 96 vụ phạm pháp tương đương với 11,72%, tăng 2 người chết, giảm 28 người bị thương, giảm tài sản thiệt hại 3,68 tỷ đồng).

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, trong số các loại tội phạm xảy ra trên địa bàn tỉnh, tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội giảm 17,89% (537/654 vụ); tội phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội được kiềm chế, kéo giảm (giết người 14/18 vụ, cố ý gây thương tích 87/106 vụ); tội phạm xâm phạm sở hữu giảm 25,89%. Tuy nhiên, tỷ lệ tội phạm về trộm cắp vẫn còn cao, 273 vụ, chiếm 50,83%. Các tội phạm về kinh tế, chức vụ giảm 42,86% (20/35 vụ).

Các cơ quan chức năng đã đấu tranh triệt xóa 163/129 vụ ma túy (nhiều hơn 34 vụ so với năm 2020 (26,36%); chủ yếu là các tội phạm về tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Trong năm 2021, cơ quan chức năng đã khởi tố 2 bị can về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người (xảy ra ở Giồng Trôm, Ba Tri). Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra nhiều trường hợp vi phạm pháp luật về hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường (do một số công ty, doanh nghiệp và hộ nuôi thủy sản gây ra) và tình trạng khai thác cát trái phép, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn còn xảy ra.

Năm 2021, tình hình tệ nạn xã hội và vi phạm hành chính được kéo giảm 8,25% so với năm 2020 (cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý 556/606 vụ, lập hồ sơ xử lý trên 2,7 ngàn đối tượng, phạt hành chính hơn 1,9 ngàn đối tượng với số tiền trên 3,2 tỷ đồng.

Theo thống kê, năm 2021, tình hình tai nạn xã hội trên địa bàn tỉnh được kiềm chế, kéo giảm 34,09% so với năm 2020 (203/308 vụ). Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 150/221 vụ (giảm 71 vụ), chết 121/184 người (giảm 63 người chết), bị thương 53/94 người (giảm 41 người bị thương), không xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; không xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Tai nạn cháy giảm 38,46% (8/13 vụ), tai nạn khác giảm 38,36% (45/73 vụ) so với năm 2020.

Nhằm đảm bảo tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nhâm Dần năm 2022 và các sự kiện lớn của đất nước trên địa bàn tỉnh, Công an tỉnh đã phát động và mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công an tỉnh cũng đã có công văn đề nghị các cơ quan, đoàn thể phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và theo chỉ đạo chung của cấp trên, Công an tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân không tổ chức liên hoan, ăn uống tụ tập đông người. Cần tổ chức đón Tết cổ truyền đơn giản, ấm cúng và đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của ngành y tế. Đồng thời, cần nêu cao tinh thần cảnh giác đối với tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; tích cực tố giác với cơ quan công an hoặc chính quyền địa phương đối với các hành vi vi phạm pháp luật.

Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN