
Inforgraphic những điều cần lưu ý ứng phó thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh. (UNICEF)
Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện mùa mưa bão từ nay đến cuối năm 2021 đã chính thức bắt đầu với số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển Đông còn có khả năng xuất hiện khoảng 7 đến 9 cơn. Trong đó có khoảng 3 đến 4 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Khả năng bão xuất hiện nhiều trong tháng 10-2021.
Khu vực tỉnh Bến Tre ít có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão và áp thấp nhiệt đới, tuy nhiên cần đề phòng hoàn lưu của các cơn bão mạnh kết hợp với hoạt động của dãy hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn diện rộng trên khu vực tỉnh. Đề phòng gió mạnh trên biển do hoạt động của gió mùa Tây Nam từ giờ tới cuối tháng 9 và gió mùa Đông Bắc từ tháng 11-2021 đến tháng 2-2022. Cần đề phòng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: Giông, lốc, sét, gió giật mạnh trước và trong cơn mưa.
Bên cạnh đó, tình hình triều cường sẽ có những diễn biến khó lường. Mực nước đỉnh triều cao nhất trong các đợt triều cường sẽ lên dần từ nửa cuối tháng 8, lên nhanh từ nửa cuối tháng 9, đạt mức rất cao từ nửa đầu tháng 10 và đạt mức cao nhất trong nửa đầu tháng 11 - nửa đầu tháng 12/2021 và đầu tháng 2-2022. Đỉnh triều cao nhất năm 2021 dự báo sẽ xuất hiện trong nửa đầu tháng 11 và 12 (đợt triều cường 30-9 đến mùng 6-10 âm lịch và 29-10 đến mùng 6-11 âm lịch) ở mức cao hơn mức báo động III. Các địa phương nên có kế hoạch bảo vệ, gia cố hệ thống đê bao, chủ động ứng phó với tình hình ngập úng, sạt lở do triều cường kết hợp với gió mùa Đông Bắc, mưa lớn và nước thượng nguồn đổ về. Tình hình xâm nhập mặn mùa khô 2021-2022, dự báo sẽ xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm và xâm nhập sâu ở mức tương đương trung bình nhiều năm.
Tin, ảnh: Thanh Đồng