
Chữa cháy do đốt cỏ, rác tự phát xảy ra cháy. Ảnh: CTV
Trên địa bàn tỉnh còn nhiều nơi có cỏ dại mọc rậm rạp tại các khu đất trống, tại những dự án chưa được xây dựng hoặc xây dựng dở dang. Mùa khô, những đám cỏ khô mọc hoang này là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy. Bên cạnh đó, việc đốt cỏ, rác bừa bãi đã làm khói, bụi lan tỏa ra đường, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện lưu thông cũng là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.
Thiếu tá Đoàn Ngọc Minh - Đội trưởng Đội Công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh cho hay: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra các vụ cháy do đốt cỏ, đốt rác tại các khu đất trống, khu dự án được người dân phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời nên không gây hậu quả, ngăn ngừa cháy lan sang nhà dân hay cơ sở sản xuất giáp ranh. Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tổ chức cho các đơn vị quản lý đất dự án chưa xây dựng viết cam kết đảm bảo an toàn PCCC; đồng thời đã giáo dục, nhắc nhở và cho viết cam kết không tái phạm đối với các trường hợp đốt cỏ, đốt rác trong các khu đất dự án, bãi đất trống không kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa và đã gây cháy.
Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh khuyến cáo đối với các cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những nguy cơ gây cháy. Đồng thời, tích cực tham gia tuyên truyền, nhắc nhở mọi người xung quanh thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa cháy như phát quang cỏ dại xung quanh trụ sở, nhà ở, đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy.
Đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp cần tăng cường tuyên truyền cho công nhân, người lao động nêu cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ. Tổ chức phát, dọn sạch cỏ dại xung quanh nơi sản xuất, trụ sở công ty nhằm đề phòng cháy lan khi có ngọn lửa bùng phát. Đối với khu dân cư, nhà ở liền kề cần ý thức trong công tác PCCC, nhất là trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt... Người hút thuốc lá tuyệt đối không vứt tàn thuốc, đầu lọc còn cháy trong khu vực có cỏ, rác khô; cần phải dập tắt tàn thuốc trước khi vứt bỏ.
Khi dọn dẹp nơi làm việc, nhà ở có đốt rác hay đốt cỏ cần chú ý đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi; đối với rác thải là nguồn nhiệt có nguy cơ phát sinh cháy (than tổ ong, tro vàng mã còn tàn lửa…) cần được tưới nước dập tắt để không còn nguồn nhiệt có thể gây cháy tại nơi tập kết rác. Đối với cỏ và rác trong khuôn viên gia đình hay trường học, khi tiến hành đốt phải bố trí điểm đốt ở không gian trống trải, thông thoáng trong điều kiện không có gió và có biện pháp đề phòng cháy lan; cử người trông coi ngọn lửa và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện chữa cháy (bình chữa cháy, xô nước…) trong suốt quá trình cháy, dập tàn tro khi kết thúc.
Thiếu tá Đoàn Ngọc Minh - Đội trưởng Đội Công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho hay: Đối với trường hợp khi đốt cỏ, đốt rác và các hoạt động có sử dụng nguồn lửa để dọn dẹp thực bì, thảm thực vật, người đốt phải thực hiện các biện pháp an toàn PCCC. Việc đốt cỏ, rác được thực hiện lúc gió nhẹ, vào trước 9 giờ buổi sáng và sau 16 giờ buổi chiều. Trước khi đốt phải thông báo với trưởng ấp, tổ, đội PCCC rừng. Khi đốt phải bố trí người canh gác, có đủ dụng cụ để dập lửa khi cháy lan; sau khi đốt xong phải dập tắt hết tàn lửa.
Người dân khi phát hiện ra hành vi đốt cỏ, đốt rác tự phát và đám cháy có nguy cơ cháy lớn, cháy lan ảnh hưởng đến cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, cần báo ngay cho chính quyền địa phương nơi gần nhất; nhanh chóng báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (số điện thoại 114) để được hỗ trợ kịp thời.
Huỳnh Đức