Đề xuất áp dụng Chỉ thị số 15, 16/CT-TTg đối với 12 xã của huyện Ba Tri

12/07/2021 - 12:13

BDK.VN - Ghi nhận thực tế tại Ba Tri, tính đến ngày 12-7-2021, huyện đã có 18 ca dương tính Covid-19. Trước tình hình ghi nhận các ca nhiễm mới trong cộng đồng, Trung tâm Y tế huyện Ba Tri huy động tổng lực làm nhiệm vụ tăng cường điều tra, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để tránh lây lan trong cộng đồng.

Công tác chuẩn bị dọn vệ sinh, mỹ quan khu cách ly cơ sở 3 tại Trường THCS Mỹ Nhơn

Công tác chuẩn bị dọn vệ sinh, mỹ quan khu cách ly cơ sở 3 tại Trường THCS Mỹ Nhơn.

Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tỉnh Nguyễn Trung Dũng cho biết: Nhiệm vụ ưu tiên cấp bách tại huyện Ba Tri là khẩn trương truy vết, khoanh vùng, thực hiện cách ly theo quy định tránh bỏ sót đối tượng.

Để kịp thời, chủ động kiểm soát nguồn lây, trong ngày 12-7-2021, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ cử thêm lực lượng để tiếp sức, hỗ trợ y tế huyện trong việc điều tra, truy vết, nhất là ổ dịch mới tại xã Bảo Thuận có địa chỉ thường trú tại xã An Thủy vừa ghi nhận sáng nay như báo đã đưa tin có lịch trình di chuyển phức tạp.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 6-7-2021, bệnh nhân có đi đám tang tại xã An Bình Tây và đám giỗ tại ấp Thạnh Bình, xã Bảo Thuận. Đội truy vết xác định 36 F1, trong đó có 3 F1 đã đưa cách ly tập trung. Lực lượng chuyên môn vẫn đang điều tra các trường hợp có liên quan ca nhiễm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tại địa bàn, BCĐ huyện thống nhất đề nghị BCĐ tỉnh quyết định cho áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với 5 xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Hoà Tây, An Thủy và Tân Thủy; thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg cho 7 xã, gồm: Tân Xuân, Phước Ngãi, Phú Lễ, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, thị trấn Ba Tri và An Đức để giảm bớt mật độ di chuyển của người dân, hạn chế việc lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng - Trưởng BCĐ huyện cho biết: Theo kế hoạch, khu cách ly tập trung cơ sở 3 tại Trường THCS Mỹ Nhơn sẽ kích hoạt trong sáng nay 12-7-2021. Tuy nhiên, tình hình dịch có diễn biến bất thường, do đó, BCĐ đã linh hoạt, điều động lực lượng triển khai chuẩn bị và đã tiếp nhận 3 trường hợp cách ly trong đêm. Sáng 12-7-2021, lực lượng ra quân vệ sinh và chuẩn bị lần cuối công tác hậu cần chuẩn bị tiếp nhận trên 30 trường hợp F1 tại khu này. Thời gian tới, huyện sẽ tìm các địa điểm thích hợp để kích hoạt thêm các điểm tập trung mới để đáp ứng việc thực hiện cách ly các trường hợp thuộc diện F1 phải cách ly tập trung.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN