Đến 6 giờ ngày 11-10-2021, tỉnh có 14 ca mắc Covid-19

11/10/2021 - 06:34

BDK.VN - Từ 18 giờ ngày 10-10-2021 đến 6 giờ ngày 11-10-2021, tỉnh có 14 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc toàn tỉnh là 2.024 ca. Trong đó, có 1.830 ca ra viện, 52 ca tử vong.

Người dân khu chợ Chùa đều có kết quả PCR âm tính.

Người dân khu chợ Chùa đều có kết quả PCR âm tính.

Ca mắc mới gồm:  

TP. Bến Tre 4 ca tại Phường 7 (2), Phú Nhuận (2);

Châu Thành 3 tại Quới Sơn (2), Tân Phú (1);

Ba Tri 3 ca tại An Hiệp;

Mỏ Cày Bắc 1 ca tại Phước Mỹ Trung;

Giồng Trôm 1 ca tại Hưng Lễ;

Bình Đại 1 ca tại Thới Thuận;

Ngoài tỉnh 1 ca có địa chỉ Trà Vinh.

Trong số ca mắc có 10 ca ghi nhận trong tỉnh gồm 1 ca cách ly tại nhà, 9 ca ghi nhận khi phong tỏa; 4 ca ở Thới Thuận (Bình Đại),Tân Phú (Châu Thành), Hưng Lễ (Giồng Trôm) và ca ngoài tỉnh là  người từ Tp. Hồ Chí Minh về test nhanh tại chốt dương tính.

Từ 21 giờ ngày 9-10 đến 21 giờ ngày 10-10-2021, có 812 công dân về tỉnh, trong đó có 384 công dân tỉnh Bến Tre, 428 công dân tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long…

Công an tỉnh đã bàn giao địa phương 274 công dân; đưa 45 công dân đi cách ly tại khu cách ly tại Trung đoàn 895, buộc quay đầu lại 18 trường hợp. Hiện còn 47 công dân tại chốt Rạch Miễu. Số công dân các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Vĩnh Long… đều được đưa qua địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, kết quả xét nghiệm 39 mẫu (gộp 10) với 388 người tại khu chợ Chùa và 3 mẫu F1 có liên quan ca mắc tại Sơn Đông (TP. Bến Tre) ghi nhận sáng 10-10-2021 đều có kết quả âm tính.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN