
Trao nhà Nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh ở ấp Thạnh Thới B. Ảnh: CTV
Nhiều hoạt động thiết thực
Hội CCB xã có 258 hội viên (HV), sinh hoạt ở 8 chi hội các ấp và 18 phân hội. Tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, Hội CCB xã cụ thể hóa bằng kế hoạch công tác hàng năm và triển khai đến 8/8 chi hội. Đồng thời, chỉ đạo các chi hội, phân hội đưa Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 vào nội dung sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng. Hàng năm, việc đăng ký học tập được tất cả cán bộ (từ chi hội trưởng trở lên) và đảng viên tham gia viết bản đăng ký học tập cá nhân; đối với HV đăng ký học tập theo chi hội, phân hội phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh công tác. Đây là cơ sở để thực hiện và kiểm tra hàng tháng, kiểm điểm cuối năm. Số lượng HV đăng ký hàng năm đạt từ 86% trở lên (trừ 24 HV miễn sinh hoạt do già yếu). Riêng trong năm 2020, số HV tham dự đạt 88,59%.
Chủ tịch Hội CCB xã Thạnh Hải Nguyễn Trí Hùng cho biết, Ban Chấp hành hội đã phân công cụ thể từng thành viên phụ trách các ấp theo dõi việc đăng ký học tập. Đến nay, xã có 100% HV là đảng viên và chi hội trưởng, chi hội phó đã đăng ký (HV tổ chức đăng ký tập thể theo từng chi hội, phân hội). Hàng quý, Ban Chấp hành kiểm tra, nhắc nhở và đánh giá những mặt làm được, chưa được trong học tập và làm theo Bác. Qua đó, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc của cán bộ, đảng viên và HV được nâng lên.
Cán bộ, HV CCB xã tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Hội có 12 CCB tham gia cấp ủy, chính quyền và đoàn thể xã, 27 CCB làm tổ trưởng (tổ phó) tổ nhân dân tự quản, 14 HV tham gia đội dân phòng, góp phần xây dựng chính quyền càng thêm vững mạnh, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Đóng góp xây dựng nông thôn mới
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, có nhiều HV CCB điển hình trong phát triển kinh tế và các phong trào hội tại địa phương. HV tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa - nông thôn mới (NTM), đóng góp hàng trăm ngày công lao động thực hiện các công trình công ích địa phương. Người dân hưởng ứng phong trào, phát quang cây, trồng hoa kiểng làm đẹp các tuyến đường, lắp đặt hơn 250 bóng đèn chiếu sáng hai bên lộ và trước sân nhà.
Các HV đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng 11 mô hình “5+1”; tổ chức 11 dây hụi không lời (95 triệu đồng) để xoay vòng giúp HV khó khăn; thành lập mô hình nuôi bò sinh sản, có 15 thành viên. Ban Chấp hành Hội CCB xã giới thiệu việc làm cho 64 lao động là người thân CCB; vận động xây tặng 4 nhà Nghĩa tình đồng đội, 4 nhà tình thương cho HV; trao nhiều xe đạp, học bổng, học phẩm và hỗ trợ nhiều hoạt động an sinh xã hội khác... trị giá hàng trăm triệu đồng. Qua đó góp phần tăng thu nhập cho gia đình, người thân CCB; cuối năm 2021, xã không còn hộ CCB nghèo.
Bên cạnh đó, CCB xã còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng NTM. Hội đã phát huy hiệu quả các mô hình Dân vận khéo (DVK) như: khu dân cư “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình” (3 mô hình đạt DVK cấp huyện, 3 mô hình đạt DVK cấp xã); tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã NTM. Đặc biệt, HV nhiệt tình đóng góp tiền mặt, ngày công lao động, hiến trên 4.200m2 đất và nhiều hoa màu để làm lộ nông thôn (trị giá hàng trăm triệu đồng). Trong đó, các HV đóng góp nhiều như các ông Trần Sơn Hải, Đặng Văn Đừng, Đoàn Văn Sang, Huỳnh Văn Lâm ở ấp Thạnh Thới B... đã tạo sự lan tỏa trong HV và nhân dân.
Chủ tịch Hội CCB huyện Thạnh Phú Nguyễn Minh Thành nhận xét: Thạnh Hải được huyện chọn là xã điểm thực hiện mô hình “Khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, nghĩa tình”. Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, cán bộ hội và các chi hội, phân hội đều gương mẫu đi đầu, tạo sự lan tỏa mạnh trong HV và quần chúng nhân dân.
Huỳnh Đức