Diện mạo xã nông thôn mới An Qui

23/09/2024 - 05:30

BDK - An Qui là xã thuộc tiểu vùng 3 của huyện Thạnh Phú, có diện tích đất tự nhiên trên 2,58 ngàn héc-ta, 2.025 hộ dân với trên 9,5 ngàn nhân khẩu. Xã 6 ấp gồm An Thủy, An Huề, An Phú, An Bình, An Thới và An Ninh. An Qui được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa năm 2010. Với sự nỗ lực phấn đấu cao của Đảng bộ cùng nhân dân, đến nay, An Qui đã đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) và đang tiếp tục nâng chất các tiêu chí (TC) để hướng tới xã NTM nâng cao.

Trường THCS xã An Qui đạt chuẩn quốc gia.

Người dân đồng tình hưởng ứng cao

Đến xã An Qui vào những ngày giữa tháng 9-2024, chính quyền địa phương đang tất bật chuẩn bị đón nhận quyết định đạt chuẩn xã NTM. Chủ tịch UBND xã An Qui Mai Hữu Nhiên - Trưởng ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) xây dựng NTM xã chia sẻ: Trước khi triển khai thực hiện xây dựng NTM, xã chỉ đạt 4/19 TC, tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức cao (23,18%), thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 14,8 triệu đồng/người/năm; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa được xây dựng đồng bộ. Thực hiện Nghị quyết Đảng ủy xã về xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020, An Qui có nhiều chuyển biến tích cực. Năm 2020, xã tập trung nguồn lực thực hiện 19 TC và tăng tốc đi nước rút từ năm 2022. Đến nay, An Qui đã hoàn thành 19/19 TC xã NTM.

Xây dựng hệ thống giao thông hoàn chỉnh là một trong những đặc điểm nổi bật của An Qui. Xã có 14,6km đường trục xã liên xã và 12,98/12,98km đường từ xã đến ấp, liên ấp đã được xây dựng đạt chuẩn theo quy định; xây dựng tuyến đường dọc sông Băng Cung thuộc dự án WB9 với chiều dài 3,2km, ngang 4,5m, lề 2m. An Qui cũng đã bê-tông hóa các tuyến đường liên tổ nhân dân tự quản và xây dựng được nhiều cầu bê-tông kiên cố, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân.

Trong xây dựng NTM, Ban Chỉ đạo CTMTQG xã đã phát động toàn dân tham gia hưởng ứng bằng những hành động cụ thể. Các ngành, đoàn thể và các ấp đã cụ thể hóa kế hoạch bằng các công việc, công trình thiết thực để mỗi hộ gia đình và mỗi người dân đều tham gia. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tích cực gương mẫu đi đầu theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”. Qua đó, đã tạo sự lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Qui Phạm Văn Út: Trong xây dựng cầu, đường nông thôn, người dân trong xã đã nhiệt tình đóng góp tiền mặt, hiến trên 15.000m2 đất, đóng góp hơn 1,89 ngàn ngày công lao động với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều cá nhân điển hình như các ông, bà: Nguyễn Văn Trong, Đặng Văn Kịnh (ấp An Ninh), Bùi Thị Bé Em, Nguyễn Văn Mười (ấp An Thới), Hồ Văn Khoái, Bùi Văn Hào (ấp An Bình)…

Hướng tới xã nông thôn mới nâng cao

Sau 10 năm nỗ lực xây dựng NTM, xã An Qui đã hoàn thành CTMTQG xây dựng NTM với tổng kinh phí trên 120,3 tỷ đồng; trong đó, xã đã vận động nhân dân, mạnh thường quân và các doanh nghiệp đóng góp trên 36,5 tỷ đồng.

Đường nông thôn Tổ 1, ấp An Ninh, xã An Qui.

Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các mô hình liên kết sản xuất đạt hiệu quả cao, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người từ 14,8 triệu đồng/người/năm vào năm 2011, nay đã đạt 57,4 triệu đồng/người/năm.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm. Xã đã vận động kinh phí xây mới 91 nhà tình nghĩa, tình thương cho hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, địa bàn xã đến nay không còn nhà tạm hay nhà dột nát. MTTQ và các đoàn thể xã phối hợp cùng các ngành chức năng tổ chức tập huấn ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho người dân; tư vấn và giới thiệu việc làm trong nước, lao động có thời hạn ở nước ngoài cho nhiều người; hỗ trợ cho người dân vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất. Qua đó, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo của xã được kéo giảm, năm 2011 xã còn 23,18% hộ nghèo, đến cuối năm 2023 giảm xuống còn 3,6%.

Hệ thống điện được phủ kín toàn xã, tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 98,32%. Công tác giáo dục luôn được quan tâm, đã đầu tư xây dựng Trường Tiểu học và Trường THCS đạt chuẩn quốc gia, với tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS và tiếp tục học THPT hoặc học nghề đạt tỷ lệ 86,26%. Các TC về cơ sở hạ tầng khác như: chợ, nhà văn hóa, trạm y tế, nhà ở, cảnh quan môi trường… đều được đầu tư xây mới hoặc nâng cấp đạt chuẩn.

Hiện tại, các ngành, đoàn thể xã An Qui tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt 15 phần việc của hộ gia đình, tích cực nâng chất các TC xã NTM để hướng tới đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

“Ban Chỉ đạo xã tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất các TC xã NTM. Trong đó, cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong các hoạt động và tạo sự lan tỏa rộng trong quần chúng nhân dân. Phát huy tinh thần thi đua “Đồng khởi mới” cùng với nỗ lực phấn đấu cao, An Qui quyết tâm xây dựng đạt xã NTM nâng cao đúng theo kế hoạch. Đảng ủy, UBND xã rất mong tiếp tục được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện và các ngành, các cấp cùng mạnh thường quân. Đặc biệt là sự đồng thuận hưởng ứng cao trong nhân dân”.

(Bí thư Đảng ủy xã An Qui Lê Văn Rum - Trưởng ban Chỉ đạo chương trình muc tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã An Qui)

Bài, ảnh: Huỳnh Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN