Diện mạo xã nông thôn mới nâng cao Phú Túc

02/03/2022 - 06:15

BDK - Xã Phú Túc (Châu Thành) được công nhận xã văn hóa năm 2006, đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019, đây là nền tảng thuận lợi trong xây dựng NTM nâng cao (NC). Nhờ sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận góp sức của nhân dân và sự hỗ trợ tích cực của các ngành, các cấp lãnh đạo, xã Phú Túc đã hoàn thành 15/15 tiêu chí NTMNC và sẽ đón nhận bằng công nhận vào ngày 4-3-2022.

Trường THCS Phú Túc (Châu Thành) khang trang mới đưa vào sử dụng. Ảnh: Tr. Ân

Trường THCS Phú Túc (Châu Thành) khang trang mới đưa vào sử dụng. Ảnh: Tr. Ân

Thực hiện đạt 15 tiêu chí

Chủ tịch UBND xã Phú Túc Phan Thanh Long đánh giá, kết quả nổi bật nhất là đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, gồm 14 tuyến với tổng chiều dài theo quy hoạch là 17,83km. Trong đó, đạt chuẩn 12,93km (đạt 72,57%). Đường từ ấp đến xóm, liên xóm, ra cánh đồng sạch và không lầy lội vào mùa mưa, trong đó được nhựa hóa hoặc bê-tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải  đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm, gồm 4 tuyến với tổng chiều dài 5,6km. Xã có 100% hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn. Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã được xây dựng với diện tích 524,4m2, gồm: hội trường nhà văn hóa đa năng 200 chỗ ngồi, có 5 phòng chức năng, Nhà văn hóa, khu thể thao liên ấp Phú Mỹ - Phú Tân và Phú Thạnh với diện tích 191,85m2. Chợ Phú Túc có tổng diện tích 1.115,4m2, nhà lồng chợ được xây dựng kiên cố.

Xã có 2.884 hộ dân có nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng, đạt 95,21%. Hiện thu nhập bình quân đầu người của xã là 60,4 triệu đồng/năm. Hộ nghèo theo tiêu chí NTMNC có 53 hộ, chiếm 1,77%. Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Túc được thành lập năm 2018, hiện có 249 thành viên, đăng ký cung cấp 15 dịch vụ nông nghiệp và phi nông nghiệp. Từ khi thành lập đến nay, hợp tác xã đã thực hiện được các dịch vụ như hướng dẫn sản xuất nông sản theo hướng an toàn, sạch, hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGAP, có 46 hộ tham gia với diện tích 16,9ha. Trên địa bàn xã có 3 tổ hợp tác (THT) gồm THT Bưởi da xanh, 85 thành viên, 24,2ha; THT Hương Dừa 31 thành viên, 6,5ha; THT Chăn nuôi dê 43 thành viên.

Sự đồng thuận của người dân

Ông Nguyễn Văn Quang, ấp Phú Thạnh chia sẻ: Xã Phú Túc có nhiều khởi sắc, điện, nước sạch, thông tin liên lạc phủ khắp từng nhà, phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân ở nông thôn tốt hơn, an ninh trật tự ổn định. Là người dân sống tại đây, tôi rất tự hào về kết quả xã đạt được như ngày hôm nay. Nhất là tới đây, tuyến đường du lịch các xã ven sông Tiền được hoàn thành, các tuyến đường liên xã, liên ấp, liên tổ đều được bê-tông hóa, hai bên lề được trồng hoa và cây xanh, tạo cảnh quan đẹp. Việc đi lại, giao thương của người dân, đi học của học sinh thuận tiện hơn.

“Xây dựng thành công xã NTMNC đã khó, việc giữ vững và nâng chất càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, người dân chúng tôi sẽ tích cực tham gia và cùng động viên các hộ dân trong xóm đồng lòng chung sức trong việc giữ vững và nâng chất xã NTMNC. Tiếp tục tham gia các phong trào thi đua phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường ở địa phương”, ông Nguyễn Văn Quang nhấn mạnh.

Ông Lê Hoàng Chiến - Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Phú Xuân cho rằng, nhìn lại những năm trước đây mới thấy hết sự thay da đổi thịt của một vùng quê nghèo khó. Hiện nay, phần lớn các con đường đã được bê-tông hóa, xe cộ đi lại thuận tiện vào hai mùa mưa nắng; hệ thống đèn chiếu sáng trên các trục lộ đã được lắp đặt; 100% hộ dân đã có điện sử dụng; hệ thống trường, trạm được nâng cấp hoàn chỉnh... Thật là một sự phát triển vượt bậc, diện mạo nông thôn đã thay đổi, làng quê xã Phú Túc như được khoác lên mình một chiếc áo mới, đời sống nhân dân ngày càng sung túc hơn, nhân dân phấn khởi, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và chính quyền vì sự phát triển chung của huyện và tỉnh.

“Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Túc tiếp tục phấn đấu hơn nữa xây dựng xã nhà ngày càng giàu đẹp và văn minh. NTM không chỉ là con đường mới, cây cầu mới, mà là sự thông thương hàng hóa, nông sản thuận lợi. Không chỉ là trường học mới, mà là chất lượng dạy và học ngày càng được nâng cao. Không chỉ là trạm y tế mới mà là thái độ phục vụ của người thầy thuốc. Không chỉ là nhà văn hóa mới mà là hoạt động văn hóa, học tập, sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Không chỉ là ngôi nhà kiên cố mới mà là gia đình thuận hòa, ấm no, hạnh phúc”.

(Chủ tịch UBND xã Phú Túc Phan Thanh Long)

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN