
Học sinh Trường THPT Trương Vĩnh Ký (Chợ Lách) thực hiện mang khẩu trang trong giờ học.
Căn cứ phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch theo từng địa bàn cấp phường/xã để quyết định tổ chức hoạt động dạy học. Cụ thể, đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 1 và cấp độ 2 thì tổ chức dạy học trực tiếp. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 3, tổ chức dạy học trực tiếp kết hợp với dạy học trực tuyến.
Theo yêu cầu của Sở GD&ĐT, tùy điều kiện thực tế, các đơn vị quyết định kế hoạch dạy học cho từng lớp, khối lớp. Cấp học phổ thông, ưu tiên dạy trực tiếp các lớp 1, lớp 2, lớp 6, lớp 9 và lớp 12; bảo đảm giãn cách phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất và các điều kiện an toàn trong công tác phòng chống dịch. Đối với các địa bàn được xác định dịch ở cấp độ 4 phải căn cứ vào tình hình thực tế và tiến độ triển khai kế hoạch năm học tại đơn vị để tổ chức hình thức dạy học trực tuyến, giao bài tự học…
Sở GD&ĐT đã điều chỉnh các bước xử trí khi phát hiện người nhiễm Covid-19 tại cơ sở giáo dục. Cụ thể có 4 bước: Thông báo kết quả dương tính cho Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Tổ an toàn Covid-19 của cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh (nếu người nhiễm là học sinh). Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0. Tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học. Chuyển tất cả các F1 về địa phương khai báo y tế và cách ly theo quy định.
Theo đánh giá mức độ dịch mới nhất của Sở Y tế, 9 huyện, thành phố trong tỉnh đều ở cấp độ 1. Phạm vi cấp xã, có 125/157 đơn vị cấp 1, 32/157 đơn vị cấp độ 2, không có xã cấp độ 3, cấp độ 4.
Tin, ảnh: Phan Hân