Đoàn viên, thanh niên sáng tạo trong hoạt động vì môi trường

11/02/2022 - 06:12

BDK - Qua 1 năm triển khai các nhiệm vụ thực hiện Đề án Bến Tre xanh, Đoàn - Hội - Đội các cấp đã có nhiều nỗ lực, thể hiện qua nhiều sản phẩm, phong trào cụ thể, góp phần cụ thể hóa Đề án Bến Tre xanh trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh trên tuyến đường nông thôn xã Thới Lai, huyện Bình Đại.

Đoàn viên, thanh niên trồng cây xanh trên tuyến đường nông thôn xã Thới Lai, huyện Bình Đại.

Đa dạng hình thức tuyên truyền

Công tác tuyên truyền về đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia xây dựng Bến Tre xanh đã được triển khai một cách đồng bộ trong hệ thống Đoàn - Hội - Đội các cấp và được thực hiện bằng nhiều phương thức. Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các hoạt động tuyên truyền tập trung chuyển hướng bằng hình thức trực quan thông qua các cụm pa-nô, khẩu hiệu. Đồng thời, công nghệ số và mạng xã hội được khai thác để đăng tải bài viết, hình ảnh video, infographic. Kết quả, các hoạt động triển khai thực hiện trên website tuoitrexudua.vn, Fanpage “Tuổi trẻ Bến Tre”, Fanpage Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh và các tổ chức trực thuộc.

Công tác tuyên truyền về đề án Bến Tre xanh còn được tổ chức theo hình thức minigame trực tuyến “Nhà thông thái xứ Dừa” phát trực tiếp trên Fanpage “Tuổi trẻ Bến Tre” thu hút 140 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia, tiếp cận, tương tác. Nội dung tuyên truyền được lồng ghép qua các cuộc thi, hội thi dành cho đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên như: cuộc thi ảnh “Chung tay vì môi trường xanh”, cuộc thi viết “Khát vọng Bến Tre xanh”, cuộc thi hùng biện “Thủ lĩnh môi trường, Bến Tre! Hành động vì cuộc sống xanh”...

Nhiều chương trình nổi bật về bảo vệ môi trường đã diễn ra trong năm như: trao tặng thùng rác 3 ngăn cho các trường điểm xây dựng trường học xanh - sạch - năng động; bàn giao công trình thanh niên “Dừa Bến Tre với biển đảo quê hương” cho Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Chương trình “Đổi rác thải nhựa - nhận túi quà an sinh”…

Nhiều phong trào, sản phẩm cụ thể

Đề án Bến Tre xanh giai đoạn 2021 - 2026 đã được triển khai thành nhiều phong trào và có sản phẩm cụ thể. Đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Các tổ chức Đoàn - Hội các cấp đã duy trì thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như: “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”. Các công trình, phần việc thiết thực đã được thực hiện như: bê-tông hơn 10km đường giao thông nông thôn, bàn giao 4 cầu giao thông nông thôn; thắp sáng gần 18km đường giao thông nông thôn, thực hiện 3 tuyến đường cây xanh; trồng mới 31.250 cây xanh, thu gom rác thải nhựa trên 2km bờ biển.

Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh phát động tổ chức hội các cấp xây dựng mô hình cộng đồng về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung triển khai các giải pháp, mô hình hiệu quả tham gia xây dựng Bến Tre xanh như mô hình “Cơ quan xanh - sạch - năng động”, “Trường học xanh - sạch - năng động”.

Đáng chú ý, mô hình Vườn thực nghiệm nông nghiệp và ứng dụng tái chế - CFC’s Farm tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh đã phát huy hiệu quả bước đầu, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi thành thị ý thức bảo vệ môi trường, giá trị lao động nông nghiệp và sử dụng sản phẩm tái chế, hạn chế tác hại của rác thải nhựa. Tại mô hình, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức các chương trình, hoạt động tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng dụng tái chế rác thải nhựa, ủ phân sinh học, các hoạt động trao đổi, lan tỏa thông điệp sống xanh...

Mô hình “Mỗi học sinh, sinh viên 1 viên gạch sinh thái” được phát động trong 100% các trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tạo nên làn sóng mới trong phong trào bảo vệ môi trường của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tỉnh. Với giải pháp viên gạch sinh thái, học sinh, sinh viên Bến Tre đã sáng tạo ra nhiều công trình ứng dụng cụ thể, thiết thực như: bàn ghế, bồn hoa, mô hình truyền thông… Cuối năm 2021, công trình nhà vệ sinh từ viên gạch sinh thái tại điểm Trường Tiểu học Tân Thiềng B, huyện Chợ Lách do Hội đồng Đội Trung ương, Hội Sinh viên Việt Nam và Công ty cổ phần nước giải khát Suntory đã trở thành điểm nhấn sinh động cho tính hiệu quả của giải pháp.

Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ đánh giá: Nhìn chung qua 1 năm triển khai cụ thể đề án, bước đầu đã hình thành và khơi gợi sự quan tâm của đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi đối với công tác bảo vệ môi trường, tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ tỉnh về bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa, hình thành lối sống xanh, thói quen và hành vi đẹp của nhiều bạn trẻ.

“Năm 2022, các cấp Đoàn - Hội - Đội tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp xây dựng Bến Tre xanh đi vào chiều sâu và thực chất hơn. Trong đó, chú trọng đầu tư cho công tác tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm, giải pháp cụ thể. Từ đó, tạo sự lan tỏa sâu rộng, đoàn kết, tập hợp, vận động tuổi trẻ Bến Tre cùng chung tay xây dựng Bến Tre xanh. Đoàn - Hội - Đội tiếp tục phối hợp với ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai đẩy mạnh tuyên truyền việc phân loại rác tại nhà theo chủ trương chung và quy định của pháp luật”.

(Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ)

Bài, ảnh: Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích