Đối thoại về phòng, chống tham nhũng 2007

03/12/2007 - 21:27

Ngày 3-12, Thanh tra Chính phủ và Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam tổ chức cuộc đối thoại về phòng, chống tham nhũng năm 2007. Đây là hoạt động được tiến hành thường niên theo cam kết và thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ.

Phát biểu khai mạc, Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền khẳng định, Chính phủ Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của cộng đồng các nhà tài trợ vào những kết quả và những chuyển biến đáng kể trong công cuộc phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ông cũng thay mặt các cơ quan phòng, chống tham nhũng của Việt Nam cảm ơn các nhà tài trợ về sự hỗ trợ quý báu cho công cuộc phát triển đất nước Việt Nam nói chung, công tác phòng, chống tham nhũng nói riêng.

Tại cuộc đối thoại, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã thông báo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tại Việt Nam trong năm 2007, đặc biệt là vụ án tại PMU-18 và vụ án Đề án Tin học hóa các hoạt động hành chính (112). Đại diện các nhà tài trợ đánh giá cao những nỗ lực Việt Nam đã đạt được trong cuộc phòng chống tham nhũng, đặc biệt là xây dựng và ban hành Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn kèm theo.

Tuy nhiên, một nghiên cứu của các chuyên gia do Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam - ông Peter Hansen trình bày cũng chỉ ra những phức tạp xung quanh việc thực thi điều khoản về Kê khai tài sản của Luật Phòng, chống tham nhũng, đồng thời đặt vấn đề: Làm thế nào để xã hội có thể theo dõi tham nhũng và chống tham nhũng. Cũng tại cuộc đối thoại, các bên đã trao đổi về các chính sách, kinh nghiệm của quốc tế về sự tham gia của xã hội trong phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục.

Theo VTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN