BDK.VN - Thành quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của MTTQ Việt Nam tỉnh luôn có sự đóng góp rất lớn của ngành phối hợp, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam tỉnh, các huyện, thành phố, các tổ chức tôn giáo. Với chức năng nhiệm vụ của mình mỗi đơn vị, tổ chức cũng như Ban công tác Mặt trận cơ sở luôn có những giải pháp hay, những sáng kiến hiệu quả.
* Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ - Tỉnh đoàn thực hiện tốt vai trò tổ chức thành viên.
Là tổ chức thành viên, phát huy vai trò tiên phong xung khích, thời gian qua, Tỉnh đoàn xác định đồng hành cùng thanh niên trên con đường khởi nghiệp, lập nghiệp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Phó bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Phan Thanh Trẻ cho biết: Trong giai đoạn 2017 - 2024, Đoàn các cấp đã hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp cho 179.650 đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên; giới thiệu việc làm cho 55.265 đoàn viên, thanh niên; có 5.242 thanh niên tìm được việc làm ổn định, 5.598 thanh niên tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; vận động 5.905 đoàn viên, thanh niên tham gia học nghề thủ công mỹ nghệ, sửa chữa xe máy, ô tô, công nghệ cắt gọt kim loại, điện lạnh,...
Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy, khuyến khích, hỗ trợ, “tiếp lửa” cho đoàn viên, thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng, sáng kiến phát triển sản xuất, kinh doanh, làm giàu, ổn định cuộc sống. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn định hướng Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ “Khởi nghiệp tiên phong” cấp tỉnh và 100% các huyện, thành phố trong tỉnh với sứ mệnh là đại diện chính thức của các doanh nghiệp khởi nghiệp tỉnh Bến Tre cùng phấn đấu cho sự phát triển của các doanh nghiệp và hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh. Những kết quả đạt được là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Ðoàn trong đời sống thanh niên. Nhiều đoàn viên, thanh niên đã lựa chọn con đường khởi nghiệp, lập nghiệp thông qua các mô hình sản xuất, kinh doanh trên chính mảnh đất quê hương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
“Tiếp tục phát huy thành quả đạt được, thay mặt tuổi trẻ tỉnh nhà, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là sự định hướng, hỗ trợ của MTTQ Việt Nam các cấp để đạt được nhiều thành công, chăm lo tốt cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối với phong trào khởi nghiệp của thanh niên để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Trong thời gian tới, rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của quê hương Đồng khởi anh hùng”, Phó bí thư Tỉnh đoàn Phan Thanh Trẻ chia sẻ.
* Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bắc Nguyễn Thị Thu Hà - Mặt trận với xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.
Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bắc Nguyễn Thị Thu Hà.
Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bắc Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, thực hiện chủ trương xây dựng khu dân cư tự quản, đoàn kết, ấm no, hạnh phúc trong thực hiện Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trên cơ sở đó, Ban Công tác Mặt trận đã tham mưu cho chi bộ, phối hợp với Ban nhân dân, các chi hội, đoàn thể trong ấp tổ chức họp để triển khai xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân thông qua các đợt họp dân, qua hệ thống trên loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát. Qua đó nhân dân trong ấp đã đồng thuận, hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí và đóng góp tiền bạc, của cải vật chất, công lao động để xây dựng cơ sở vật chất trong ấp ngày càng khang trang hơn.
Tại ấp Vĩnh Bắc, xã Vĩnh Thành, công tác giảm nghèo và an sinh xã hội được Ban Công tác Mặt trận ấp tập trung thực hiện để đem lại sự ấm no cho bà con. Mặt trận kết nối với các mạnh thường quân để chia sẻ với bà con còn gặp khó khăn; ngoài những phần quà mùa dịch Covid-19, những phần cơm cho người lỡ đường hàng tuần, Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bắc còn vận động Nhà thờ Cái Mơn xây dựng được 30 căn nhà tình thương với số tiền là 1,5 tỷ đồng. Vận động khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn với tổng kinh phí 45 triệu đồng. Các tuyến đường chính của ấp đã được nhựa hóa và đường bê-tông để giao thông thuận lợi, thúc đẩy quan hệ sản xuất, lưu thông hàng hóa tốt.
“Kết quả đạt được của Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bắc trước hết là nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thành. Sự quan tâm không chỉ dừng lại ở kiểm tra, giám sát mà còn động viên, nhắc nhở kịp thời để Ban Công tác Mặt trận ấp vượt qua khó khăn. Đoàn kết nội bộ nêu cao quy chế dân chủ cũng là một yếu tố mang đến thành công. Để có được sự thống nhất chung cần chú ý đến các khâu: Dân chủ - kỷ cương - tình thương và trách nhiệm. Các khâu này vận hành nhịp nhàng, thúc đẩy cho bộ máy hoạt động có hiệu quả”, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bắc (Vĩnh Thành, Chợ Lách) Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh.
* Cô Thạch Thị Ngọc Yến - giáo viên Trường THPT Phan Văn Trị- Mặt trận đối với chính sách đại đoàn kết dân tộc.
Cô Thạch Thị Ngọc Yến.
Là người dân tộc Khmer, theo chồng về Bến Tre sinh sống, cô Thạch Thị Ngọc Yến - giáo viên Trường THPT Phan Văn Trị cho biết, MTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất đối với đồng bào người dân tộc thực hiện quyền, trách nhiệm nghĩa vụ công dân và có đóng góp vào sự phát triển của Bến Tre. Bên cạnh đó, tỉnh đã có những nội dung huy động nguồn lực hỗ trợ cho bà con đồng bào dân tộc thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn về nhà ở.
Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh hiện nay đều đã hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng, đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau, không có sự phân biệt đối xử. Tất cả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong đó có đồng bào các dân tộc đều được giải quyết thụ hưởng đầy đủ và bình đẳng. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh ngày càng có cuộc sống ổn định hơn về vật chất và tinh thần, luôn đoàn kết gắn bó với cộng đồng dân cư, tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phát động.
Hàng năm vào ngày 19-4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức họp mặt đại biểu các dân tộc tỉnh Bến Tre nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam với mong muốn đại biểu tham dự buổi họp mặt sẽ tiếp tục lan tỏa những công việc tích cực, những nội dung ý nghĩa về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các tổ chức thành viên đối với chính sách đại đoàn kết dân tộc.
“Nhờ sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước MTTQ Việt Nam thông qua các chủ trương, chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển trong thời gian qua đã góp phần tích cực làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng dân tộc, quyền bình đẳng giữa các dân tộc ngày càng được thể chế hóa và thực hiện trên thực tế các lĩnh vực của đời sống”, cô Thạch Thị Ngọc Yến chia sẻ.
“Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, mang lại hiệu quả thiết thực, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Phát huy tốt vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác dân tộc, tôn giáo có nhiều đổi mới, phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo, đã động viên đồng bào có đạo và không có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng và thực hiện tốt chính sách, pháp luật, có nhiều đóng góp trong công tác từ thiện xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” - Văn kiện Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029.