
Nơi các y, bác sĩ cách ly sau thời gian điều trị bệnh nhân Covid-19.
Chia sẻ lực lượng tuyến đầu
Từ đầu tháng 8-2021, khi tỉnh đang đối mặt với áp lực về chỗ nơi cách ly cho y sĩ, bác sĩ sau thời gian điều trị bệnh nhân Covid -19, chia sẻ với khó khăn của ngành y tế nói riêng và tỉnh nói chung, Nghênh Xuân Farmstay tận dụng cơ sở vật chất của điểm du lịch, biến nơi đây thành cơ sở cách ly theo dõi sức khỏe của cán bộ y tế.
Trung bình mỗi lượt, cơ sở này tiếp nhận từ 75 - 80 cán bộ y tế của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, Bệnh viện Y học cổ truyền và các bệnh viện dã chiến trong tỉnh đến cách ly. Sau hơn 1 tháng đưa vào hoạt động, cơ sở đã tiếp nhận hơn 300 y sĩ, bác sĩ. Ông Nguyễn Văn Hậu - chủ cơ sở Nghênh Xuân Farmstay cho biết, trong mỗi lần tiếp nhận, theo mức độ đánh giá nguy cơ, các y sĩ, bác sĩ được bố trí những khu riêng. Theo danh sách của các bệnh viện, trường hợp có nguy cơ cao, sẽ ở khu vực xa hơn, nhằm đảm bảo an toàn.
Theo quy định phòng chống dịch, mỗi đội trực, cứ sau 2 tuần phục vụ tại khu điều trị đặc biệt bệnh nhân Covid-19, các y sĩ, bác sĩ đánh giá nguy cơ phơi nhiễm trong lúc thực hiện nhiệm vụ, gồm: bảo hộ, sát khuẩn rửa tay… Các bác sĩ tự đánh giá, nếu nguy cơ thấp tức là đảm bảo công tác bảo hộ lúc làm việc sẽ cách ly 7 ngày, nếu mức độ nguy cơ cao sẽ cách ly 14 ngày. Đây vừa là nhiệm vụ vừa là điều kiện để lực lượng nhẹ nhàng tâm lý và an toàn cho bệnh viện.
Trong bối cảnh dịch bệnh kéo dài, hoạt động du lịch chịu ảnh hưởng rất lớn. Dù khó khăn, Nghênh Xuân Farmstay vẫn mong muốn góp phần nhỏ để chia sẻ khó khăn với đội ngũ tuyến đầu phòng dịch. Ngoài nguồn lương thực của mạnh thường quân và ngành tỉnh ủng hộ, Nghênh Xuân Farmstay tự trang trải để đảm bảo chăm lo các y sĩ, bác sĩ. Trung bình 1 tháng qua, tính riêng chi phí lao động phục vụ tại cơ sở cách ly trên 45 triệu đồng.
“Việc hỗ trợ các y sĩ, bác sĩ là tình cảm của gia đình đối với tỉnh và lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Là người TP. Hồ Chí Minh, 2 năm mở rộng hoạt động du lịch tại tỉnh, giờ đây Bến Tre khác nào là nhà, đóng góp cho quê hương là việc nên làm”, ông Nguyễn Văn Hậu bày tỏ.
Ngoài việc tiếp đón các lực lượng tuyến đầu, ông Nguyễn Văn Hậu còn kết nối với các tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương để kêu gọi, tiếp nhận vật chất ủng hộ để kịp thời chia sẻ với các y sĩ, bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến của tỉnh và gửi lên TP. Hồ Chí Minh.
Nguồn động viên lớn
Ngoài việc bố trí chỗ nghỉ ngơi, Nghênh Xuân Farmstay còn chăm lo các bữa ăn cho lực lượng. Với số lượng y sĩ, bác sĩ khá đông, cơ sở này đã huy động 7 nhân viên thực hiện “3 tại chỗ” để phục vụ, cung cấp suất ăn cho lực lượng tuyến đầu. Ngày 3 buổi ăn, công việc của các chị em khu bếp khá vất vả, dậy sớm, kết thúc công việc muộn để có những bữa ăn chất lượng, dinh dưỡng cho đội ngũ y sĩ, bác sĩ.

Nhân viên của điểm du lịch Nghênh Xuân Farmstay chuẩn bị cơm chiều cho lực lượng y tế.
Tất bật công việc tại bếp, chị Nguyễn Thị Thoa cho biết: Cả ngày, 7 chị em cứ xoay vòng trong khu bếp để chuẩn bị nguyên liệu đến sơ chế biến các bữa ăn cho các y sĩ, bác sĩ. “Cứ làm theo cái tâm của mình, mà có đáng gì so với các y sĩ, bác sĩ ngày đêm chữa trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19”, chị Nguyễn Thị Thoa nói.
Dù không là bao so vất vả của lực lượng tuyến đầu, nhưng những bữa cơm ấm áp tình thương với cái tâm của người đầu bếp đã tiếp thêm năng lượng cho các y sĩ, bác sĩ. Từ đó, các y sĩ, bác sĩ quyết tâm, cố gắng hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ của mình.
Bác sĩ Khoa Hồi sức Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Võ Quang Vinh chia sẻ: “Sau 2 tuần thực hiện nhiệm vụ với áp lực công việc trong khu nhiễm, mặc đồ bảo hộ, được cách ly tại Nghênh Xuân Farmstay có môi trường thông thoáng, không gian rộng với nhiều mảng xanh, tâm lý mọi người thoải mái hơn. Chủ cơ sở đã tạo mọi điều kiện tốt nhất về ăn nghỉ cho anh chị em. Đặc biệt, đầu bếp nấu ăn rất ngon. Đây là nguồn cổ vũ rất lớn để chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, cùng với hệ thống chính trị tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống của người dân trở về bình thường sớm nhất. Qua đây, tôi gửi lời cảm ơn đối với lãnh đạo ngành, tỉnh và tập thể cán bộ, nhân viên lao động đã hỗ trợ cho lực lượng có chỗ nơi cách ly đảm bảo, an toàn”.
Bài, ảnh: Phan Hân