|
ĐB Phùng Quốc Hiển: |
Đã được "bàn nát" từ QH khóa XI và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân, nhưng thống nhất về "mức khởi đầu chịu thuế, chiết trừ gia cảnh và các đối tượng miễn thuế" vẫn "nóng" ở các tổ thảo luận về dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sáng nay (24/10).
Luật chưa ra đời đã... lạc hậu?
Là lo ngại của ĐB Đặng Ngọc Tùng (đoàn TP.HCM). Lý do là: đến 2009 chúng ta mới áp dụng Luật Thuế thu nhập cá nhân. Khi đó, với mức chịu thuế là 4 triệu và mức giảm trừ gia cảnh 1,6 triệu đồng/người như trong quy định tại thời điểm 2007 có còn hợp lý?
Ông giải thích, cứ cho là đã tìm ra một mức khởi đầu phải nộp thuế cũng như mức giảm trừ với người phụ thuộc, nhưng hai năm nữa, lương tối thiểu tiếp tục tăng, mức như thế sẽ không còn hợp lí. Luật không thể dễ dàng sửa đổi được ngay và mức chịu thuế đưa ra sẽ trở thành lạc hậu. "Ngày 1/1/2008 sẽ nâng lương tối thiểu rồi năm 2009 có nâng lương nữa không, câu hỏi đó chưa được trả lời trong khi luật đã cột chặt như thế này”, ĐB Tùng băn khoăn.
Theo ĐB Tùng, nên quy định mức khởi điểm chịu thuế bằng 10 lần mức lương tối thiểu và mức giảm trừ gia cảnh bằng 4 lần mức lương tối thiểu để có sự ổn định lâu dài thay vì đưa ra một mức thuế cụ thể như dự thảo.
Cơ sở cho khởi điểm chịu thuế và chiết trừ gia cảnh cũng là băn khoăn của phần lớn ĐB tại nhiều tổ thảo luận sáng nay. Nói như ĐB Nguyễn Văn Tuyết (đoàn Yên Bái), thì "khởi điểm chịu thuế đã bàn nát từ các kỳ họp QH khóa XI".
Có mặt tại phiên thảo luận, ĐB, đồng thời là Chủ nhiệm UB Tài chính - Ngân sách QH Phùng Quốc Hiển giải thích luôn: "Khởi điểm 4 triệu là mức đưa ra theo ý kiến của đa số nhân dân mà QH khóa XI đã tổng hợp. Trong 4 triệu đã tính tới các yếu tố xã hội. Dự kiến, đến năm 2010, bình quân GDP đầu người là 1.100 đô la.. Còn theo lộ trình tăng lương, dự kiến đến 2009 lương tối thiểu tăng lên 650 nghìn đồng". Ông Hiển dẫn chứng, "tính bình quân 1 kỹ sư ra trường 10 năm có thu nhập ít nhất hơn 2triệu, chỉ bằng 50% giảm trừ gia cảnh. Nên 4 triệu là mức khởi điểm có khoảng rất rộng".
Đã được "bàn nát" từ QH khóa XI và đưa ra lấy ý kiến rộng rãi nhân dân, nhưng thống nhất về "mức khởi đầu chịu thuế, chiết trừ gia cảnh và các đối tượng miễn thuế" vẫn "nóng" ở các tổ thảo luận.
Lý do, như ĐB Huỳnh Thành Lập (TP. Hồ Chí Minh), vì thuế thu nhập cá nhân là thuế trực thu nên dễ bị phản ứng: "Thuế gián thu ít bị phản ứng hơn, chẳng hạn như thuế gián thu từ bia, ai cũng uống bia, nhưng không thấy ai "đỏ mặt" phản ứng vì bị...thu thuế, còn thuế thu nhập được thu trực tiếp từ lương, thưởng nên dễ gây thắc mắc".
Việt Nam nên tạo vùng trũng về thuế?
ĐB Trần Du Lịch, đoàn TP.HCM nêu quan điểm, rằng, về thuế, Việt Nam nên tạo vùng trũng để thu hút chất xám, thu hút đầu tư nhằm phát triển chứ không nên so sánh với các nước có mức thuế cao. Theo ông, nếu thực hiện điều này, sẽ tạo ra một môi trường hấp dẫn, thu hút c