
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Bình - Khoa Nội soi Bệnh viện Chợ Rẫy theo dõi ca nội soi đại trực tràng cho bệnh nhân tại Bệnh viên Đa khoa Minh Đức.
Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Bình - Khoa Nội soi BV Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh, cho hay: BV Đa khoa Minh Đức đưa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nội soi tiêu hóa đã tạo đột phá trong chẩn đoán và điều trị sớm ung thư cho bệnh nhân. Đây là một công nghệ được ví như “mắt thần”, hỗ trợ đắc lực cho các bác sĩ nội soi và được xem là bước đột phá mới trong lĩnh vực nội soi. Công nghệ này được thực hiện trên nền tảng kiến thức uyên bác của các chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực nội soi. Vì vậy, nó được xem như là người “thầy ảo” của các bác sĩ, đặc biệt là các bác sĩ ở tuyến cơ sở.
Việc chẩn đoán phát hiện sớm yếu tố tiền ung thư, ung thư sớm sẽ giúp bác sĩ đưa ra phương pháp điều trị tối ưu cho người bệnh. Đồng thời, giúp cho quá trình điều trị của bác sĩ thuận lợi hơn, người bệnh được điều trị với tiên lượng tốt hơn, khả năng khỏi bệnh cao hơn.
Ngoài ra, việc phát hiện sớm các khối u ác tính giai đoạn sớm (khi khối u có kích thước nhỏ), bệnh nhân chỉ cần cắt bỏ qua nội soi đường thực quản dạ dày hay nội soi đại tràng mà không cần phẫu thuật, với ít biến chứng, hồi phục nhanh, thậm chí không cần phải nằm viện. Về lâu dài, việc phát hiện và loại bỏ sớm các polyp đại tràng sẽ giảm số trường hợp mắc ung thư đại tràng trong tương lai. Đồng thời, số ca cần chuyển tới BV tuyến trên để can thiệp phẫu thuật cắt đại tràng cũng sẽ giảm theo.
Thạc sĩ, bác sĩ Võ Thị Thanh Nhan - Phó giám đốc BV Đa khoa Minh Đức chia sẻ: “Nhằm mục đích phục vụ bệnh nhân được tốt hơn, BV đã đưa vào sử dụng hệ thống nội soi ứng dụng trí tuệ nhân tạo công nghệ mới AI. Người dân trong tỉnh sẽ được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tối ưu hơn trong lĩnh vực bệnh lý đường tiêu hóa”.
Tin, ảnh: Huỳnh Đức