Duy trì “5K” phòng chống dịch trong tình hình mới

01/10/2021 - 06:13

BDK - Dịch bệnh Covid-19 đang được kiểm soát trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát trở lại luôn thường trực nếu có sự lơ là, mất cảnh giác. Để một Bến Tre “khỏe mạnh”, mỗi người hãy tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Đây là cách bảo vệ bản thân và người xung quanh hiệu quả.

Người dân tiếp tục duy trì thực hiện nguyên tắc “5K” để phòng chống dịch Covid-19.

Người dân tiếp tục duy trì thực hiện nguyên tắc “5K” để phòng chống dịch Covid-19.

Giá trị của “5K”

Hiện nay, tỉnh đã áp dụng các biện pháp phòng dịch theo Chỉ thị số 19/CT-TTg và các quy định tăng cường. Trong đó, duy trì quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Tuy nhiên, quan sát thực tế hiện nay, tại các công viên, việc người dân hoạt động thể dục ngoài trời vẫn đeo khẩu trang nhưng mang tính hình thức, chưa nghiêm.

Đi bộ tại bờ hồ Trúc Giang, cô Hồng Hoa (Phường 4, TP. Bến Tre) cho biết: Gần 3 tháng, cô không ra khỏi nhà. Theo quy định mới, người dân được phép tham gia hoạt động thể dục ngoài trời để vận động gân cốt. Bản thân cô tuân thủ quy định “5K”. Theo quan sát của cô Hồng Hoa, vẫn còn một vài người thoải mái tháo gỡ khẩu trang dù đang ở nơi công cộng. Điều này làm cô không an tâm duy trì hoạt động đi bộ trong điều kiện hiện nay.

Thậm chí, một số nơi công cộng tập trung nhiều người như: chợ truyền thống, chợ đầu mối, điểm mua bán gần cổng bệnh viện… người dân đi lại có đeo khẩu trang nhưng có vẻ tự “nới lỏng” so với thời điểm dịch bệnh bùng phát.

 Theo đánh giá của Ban Quản lý chợ đầu mối tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. Bến Tre (27-9-2021), mặc dù có phát loa truyền thông về “5K”, yêu cầu tiểu thương và người dân đến mua hàng phải tuân thủ nguyên tắc này. Tuy nhiên, vẫn xảy ra tình trạng người dân lơ là đeo khẩu trang. Phần lớn rơi vào những người bốc xếp phải khuân vác nặng, do mệt khó thở nên thỉnh thoảng gỡ khẩu trang ra, khi nhắc nhở thì mang vào.

Chia sẻ vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán cho biết, việc đeo khẩu trang vẫn còn nguyên giá trị mặc dù có dịch hay không có dịch. Mang khẩu trang giúp chúng ta tránh lây lan vi-rút sang những người không được bảo vệ. Ví dụ, những người có hệ miễn dịch suy yếu và trẻ em dưới 12 tuổi, người già, đây là cách để mỗi người bảo vệ sức khỏe của mình. Mang khẩu trang không chỉ là bảo vệ mình trong tình hình dịch bệnh hiện nay mà còn ý nghĩa trong cuộc sống thường ngày. Hiện nay, trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, gồm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ áp dụng với mức xử phạt vi phạm hành chính từ 1 - 3 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Duy trì các biện pháp phòng dịch

Ngành y tế từ Trung ương đến địa phương vẫn xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc khuyến cáo “5K” và hoàn thành đủ 2 mũi tiêm vắc-xin phòng Covid-19 là lá chắn an toàn giúp đẩy lùi dịch bệnh một cách hiệu quả, bảo vệ tốt nhất cho sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng.

Đến thời điểm này, theo đánh giá của ngành y tế tỉnh, dịch bệnh chưa thể đẩy lùi hoàn toàn tại tỉnh do tỷ lệ tiêm vắc-xin chưa phủ trong dân. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nguyễn Hữu Định cho biết, tính đến ngày 29-9-2021, toàn tỉnh có 282.330 người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, tỷ lệ người tiêm đủ 2 mũi đạt 6,12% dân số từ 18 tuổi trở lên, 22,67% dân số tiêm mũi 1. Tỷ lệ còn rất thấp so với yêu cầu miễn dịch toàn dân (95% dân số trên 18 tuổi được tiêm chủng).

Mặt khác, hiện nay các tỉnh, thành lân cận dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, không lường trước. Do đó, mỗi người dân duy trì các bước phòng ngừa lây lan bệnh một cách chủ động để bắt đầu cuộc sống thích nghi, an toàn với dịch bệnh. Dù trở lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới, người dân vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch như: đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người tại nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

“Nguy cơ dịch Covid-19 quay lại tỉnh là rất lớn do tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát một cách căn cơ. Do đó, việc chung tay phòng chống dịch Covid-19 là trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng. Mỗi cá nhân phải tự ý thức tuân thủ triệt để theo những quy định về y tế, quy định của chính quyền địa phương nhằm ngăn chặn dịch bệnh quay trở lại bất cứ lúc nào”, Giám đốc Sở Y tế Ngô Văn Tán kêu gọi.

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ) tỉnh (chiều 29-9-2021), Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ - Trưởng BCĐ tỉnh đề nghị: Tỉnh đã thống nhất việc chuyển trạng thái từ không Covid-19 sang thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả dịch Covid-19. Đồng thời tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh bền vững đi đôi với phục hồi phát triển kinh tế - xã hội khẩn trương, hiệu quả. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý tiếp tục làm tốt tuyên truyền, vận động người dân trong phòng chống dịch và trong sản xuất, kinh doanh và tổ chức cuộc sống trong điều kiện bình thường mới, góp phần thực hiện đạt mục tiêu đề ra.

“Đảng, Đoàn, MTTQ Việt Nam tỉnh, Đảng Đoàn các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức phát động các phong trào toàn dân tham gia bảo vệ vững chắc “vùng xanh”, bảo vệ cộng đồng. Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên… gương mẫu trong công tác phòng chống, đẩy lùi dịch Covid-19 và vận động gia đình, người thân, người dân cùng thực hiện”.

(Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ)

Bài, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN