.jpg)
Lực lượng chức năng tăng thêm ngày, giờ làm việc để thực hiện cấp căn cước công dân trong cao điểm. Ảnh: M. Tú
Đẩy nhanh tiến độ
Để làm tốt cao điểm, Công an Bến Tre đã cụ thể hóa, giao chỉ tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp thực hiện hiệu quả 5 nội dung chính trong cao điểm, gồm: cấp căn cước công dân (CCCD); làm sạch dữ liệu dân cư đảm bảo luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử và tham mưu thực hiện Đề án số 06 của Chính phủ. Đồng thời, tiến hành rà soát, bố trí trang thiết bị và điều phối, tăng cường tối đa cán bộ tham gia thực hiện cao điểm, sẵn sàng tăng thêm giờ làm, ngày làm để kịp thời hoàn thành các chỉ tiêu trước hoặc đúng thời hạn quy định.
Lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC VTTXH) là lực lượng nòng cốt trong việc tham mưu, theo dõi tiến độ và thực hiện cao điểm lần này, Trung tá Đoàn Thị Thúy - Phó trưởng phòng Cảnh sát QLHCVTTXH, Công an tỉnh cho biết: “Đơn vị đã và đang tập trung, chủ động tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc triển khai, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trong cao điểm, thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện cao điểm tại công an các địa phương để kịp thời thời nhắc nhở, động viên và tháo gỡ những vướng mắc, tồn tại cũng như những khó khăn đang gặp phải của các địa phương để Công an tỉnh hoàn thành các mục tiêu đề ra”.
Công an các huyện, thành phố trên địa bàn cũng đã chủ động phân công trách nhiệm rõ ràng từ Ban Chỉ huy đến Đội Cảnh sát QLHCVTTXH và lực lượng công an từng xã, phường, thị trấn về việc thực hiện các chỉ tiêu được giao trong cao điểm. Lực lượng công an các xã, phường, thị trấn đã tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân tham gia việc cấp CCCD và cấp tài khoản định danh điện tử.
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã thu nhận hồ sơ cấp mới CCCD cho hơn 71.275 trường hợp. Trên cơ sở danh sách các trường hợp chưa được cấp CCCD do Cục Cảnh sát QLHCVTTXH thông báo, lực lượng chức năng đã tiến hành phân loại, rà soát, xác minh và tạo biến động dân cư trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với 31.449 trường hợp không thể thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Công an các huyện, thành phố vừa tổ chức 1 tổ cấp CCCD cố định tại bộ phận 1 cửa của UBND các huyện, thành phố và tổ chức 1 tổ cấp CCCD lưu động đến từng xã, làm việc từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng ngày, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật để tạo thuận tiện cho người dân có thể đến thực hiện cấp CCCD mọi lúc; đối với trường hợp người bệnh, người già yếu, không đi lại được đã được lập danh sách và lịch đến tận nhà để phục vụ việc cấp CCCD. Đồng thời, thu nhận và cấp tài khoản định danh điện tử kèm cấp CCCD (mức độ 2) cho hơn 20.164 trường hợp.
Làm sạch dữ liệu dân cư
Trong công tác làm sạch dữ liệu dân cư, nhiều chỉ tiêu hoàn thành đạt 100% trước thời hạn như: hoàn thành điều chỉnh thông tin 4 trường hợp có nhiều hơn 1 chủ hộ và 335 trường hợp không có chủ hộ; xóa trùng thông tin cho hơn 1.371 trường hợp trong và ngoài tỉnh. Các chỉ tiêu còn lại cơ bản đảm bảo đúng tiến độ.
Tiếp tục cung cấp trực tuyến đối với 11/11 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của lực lượng công an trên dịch vụ công của Bộ Công an. Kết quả đã tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến phát sinh trên các lĩnh vực như: đăng ký cư trú; cấp CCCD; làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông; đăng ký, cấp biển số xe và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông. Việc đăng ký hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tuy chưa nhiều nhưng dần dần đã có sự đồng thuận thực hiện từ người dân, với lợi ích có thể giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có thiết bị kết nối với mạng internet, điều này đã góp phần thiết thực trong việc giảm chi phí cũng như thời gian đi lại để làm hồ sơ trực tiếp như trước đây, cơ quan chức năng thì quản lý được nhanh chóng, hiệu quả hơn.
Để đẩy mạnh thực hiện cao điểm trong thời gian tới, Trung tá Đoàn Thị Thúy cho biết: Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện cao điểm, đơn vị sẽ tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn của công an các địa phương. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về những tiện ích của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VneID khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31-12-2022 để người dân chủ động phối hợp thực hiện, góp phần thực hiện thành công cao điểm.
Với những kết quả đạt được và sự quyết tâm, đồng lòng của lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở, Công an Bến Tre sẽ cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong cao điểm một cách nhanh nhất, góp phần cùng với lực lượng công an cả nước thực hiện thắng lợi cao điểm trong thời gian tới.
M. Tú