Giải quyết các vấn đề phản ánh tại địa phương

20/06/2021 - 19:16

BDK - Theo phản ánh của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trong tháng 5-2021, tình hình mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, đi ngược chiều của người tham gia giao thông ở một số khu vực đã làm mất trật tự an toàn giao thông (ATGT); sâu đầu đen hại dừa xảy ra trên địa bàn TP. Bến Tre, UBND TP. Bến Tre thông tin một số kết quả giải quyết cụ thể.

Đường Phan Đình Phùng giảm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: H. Lam

Đường Phan Đình Phùng giảm tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường. Ảnh: H. Lam

Trật tự an toàn giao thông

Đối với các trường hợp mua bán lấn chiếm xung quanh Trung tâm Thương mại Bến Tre: UBND TP. Bến Tre đã chỉ đạo UBND phường An Hội kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm, đậu xe ô tô gây cản trở giao thông xung quanh trung tâm thương mại; đã xử phạt hành chính 2 trường hợp với số tiền 300 ngàn đồng. Đồng thời, chỉ đạo UBND phường An Hội duy trì kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong thời gian tới.

Kiểm tra, xử phạt người điều khiển phương tiện đi ngược chiều vòng xoay Ngã Năm: UBND TP. Bến Tre đã chỉ đạo Công an thành phố, Đội Cảnh sát giao thông thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện đi ngược chiều vòng xoay Ngã Năm. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp với số tiền 900 ngàn đồng. Tuy nhiên, lúc không có lực lượng kiểm tra, các phương tiện vẫn lưu thông ngược chiều tại vòng xoay Ngã Năm (mặc dù có đầy đủ báo hiệu giao thông tại khu vực vòng xoay). Công an thành phố đã chỉ đạo Công an phường thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm người điều khiển phương tiện còn chủ quan, thiếu ý thức chấp hành.

Kiểm tra, xử lý các trường hợp mua bán lấn chiếm khu vực chợ Cầu Bà Mụ: UBND TP. Bến Tre đã chỉ đạo Đội Trật tự đô thị thành phố hỗ trợ Phường 4, phường An Hội và phường Phú Khương thường xuyên kiểm tra mua bán lấn chiếm khu vực chợ Cầu Bà Mụ (gồm đường Phan Đình Phùng và một đoạn tuyến đường Nguyễn Huệ). Lập biên bản và xử phạt 8 xe bán hàng rong dưới lòng đường với số tiền 800 ngàn đồng. Qua đó, tình hình xe bán hàng rong dưới lòng đường có giảm, nhưng việc bày bán ngoài vạch sơn tạm cho phép vẫn xảy ra thường xuyên (việc kẻ vạch sơn tạm thời cho bán được áp dụng đối với người bán hàng rong trước nay, chờ xây chợ mới trong khu chỉnh trang đô thị Phú Khương). Các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục sắp xếp tạm cho mua bán, đảm bảo ngăn nắp, trật tự giao thông.

Đối với việc mua bán lấn chiếm khu vực phía trước Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu: UBND TP. Bến Tre đã chỉ đạo Đội Trật tự đô thị thành phố và Công an thành phố thường xuyên phối hợp UBND Phường 5 kiểm tra, xử lý; thành phố đã cải tạo và trồng mảng xanh trên vỉa hè, nhưng người bán hàng rong vẫn để hàng hóa trên mảng xanh, chuyền vào bán cho phía bên trong bệnh viện.

Để giải quyết tình trạng trên, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu đã thống nhất với UBND TP. Bến Tre triển khai lắp các tấm tôn (có lổ rỗng) chắn dọc theo các song sắt cặp tường rào, không cho chuyển hàng hóa mua bán từ bên ngoài vào. Thành phố cũng sẽ thi công hệ thống rào chắn trên vỉa hè dành cho người đi bộ không để mua bán trên vỉa hè. Tăng cường xử lý mua bán hàng rong dưới lòng đường.

Xử lý sâu đầu đen

Hiện nay, TP. Bến Tre còn khoảng 2.332ha dừa. Đến nay đã ghi nhận vườn dừa tại ấp Mỹ Đức, xã Bình Phú có sâu đầu đen gây hại và lây lan khoảng 4ha. Ngày 20-4-2021, UBND xã Bình Phú tiếp tục ra quân phun xịt diện tích dừa bị sâu đầu đen gây hại (chủ yếu tại ổ dịch). Đồng thời, vận động nhân dân tự phun xịt diện tích dừa có khả năng bị sâu gây hại với tổng diện tích khoảng 9,38ha.

Hiện tại, xã Bình Phú có 17,77ha vườn dừa bị sâu đầu đen gây hại (kể cả 9,38ha đã được phun xịt thuốc) gồm các vườn dừa thuộc khu vực Tổ 1, 2, 3, ấp Mỹ Đức và Tổ 8, 9, ấp Phú Lợi. Trong đó, tại ổ dịch, diện tích bị thiệt hại từ 60 - 80% là 3,1ha (12 hộ), từ 10 - 30% là 2,63ha (5 hộ), dưới 10% là 12,04ha (19 hộ và 2 khu đất dự án Bệnh viện Đa khoa Việt Hàn và Trại giam Bình Phú cũ).

Diện tích vườn dừa chưa được phun 8,39ha, chủ yếu là diện tích mới bị nhiễm sâu; trong đó có 3ha đất Trại giam Bình Phú cũ và khu đất dự kiến xây dựng Bệnh viện Đa khoa Việt Hàn. UBND xã Bình Phú đã liên hệ các đơn vị trên để thống nhất giải pháp triển khai phòng trừ. Đối với diện tích bị nhiễm sâu còn lại, xã tiếp tục vận động các hộ thực hiện biện pháp phòng trừ tạm thời (cắt, tiêu hủy tàu bị sâu) và phun thuốc trừ sâu sinh học.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đề xuất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh hỗ trợ ong ký sinh và bọ đuôi kìm để thực hiện các biện pháp phòng trừ sinh học an toàn, hiệu quả bền vững.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN