BDK.VN - Ngày 9-4-2025, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Phó chủ tịch Thường trực Huỳnh Quang Triệu làm Trưởng đoàn, có buổi làm việc với UBND huyện Châu Thành về công tác quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn huyện Châu Thành.
Trên địa bàn huyện Châu Thành có 430 thửa đất công, công ích, đất bãi bồi, với tổng diện tích là 1.595.113.6m2. Bao gồm: 281 thửa đất công, đất công ích, đất bãi bồi do UBND xã quản lý, với tổng diện tích 1.221.546,6m2; 122 thửa đất trường học, với tổng diện tích là 323.169m2 và 27 thửa đất trạm y tế, với tổng diện tích là 50.398m2.
Trên địa bàn huyện không có trường hợp đất công còn bỏ hoang, chưa được khai thác, sử dụng. Chỉ còn các trường hợp bị lấn chiếm do lịch sử để lại chưa được giải quyết xong, thuộc các trường hợp đất nguồn gốc “đất công điền, đất công thổ, đất làng”.
Qua rà soát, trên địa bàn có tổng số là 363 thửa đất, với diện tích 95.611m2. Bao gồm: 315 thửa đất với diện tích 48.711,7m2 đã sử dụng ổn định, đo đạc chính quy đã đo tách diện tích sử dụng của từng hộ; 48 thửa với diện tích 46.899,3m2 chưa đo đạc tách thửa. Tất cả các thửa đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đều được đưa vào khai thác, sử dụng.
Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện; thường xuyên nhắc nhở cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn kiểm tra thực địa thửa đất, có phương án xử lý dứt điểm đối với các trường hợp đất công có người dân ở trên đất, đất có nguồn gốc công điền, công thổ, đất làng; tổ chức thực hiện khắc phục các nội dung theo kiến nghị của Kết luận thanh tra; tổ chức hội nghị về đất công để các đơn vị phản ánh các khó khăn, vướng mắc khi tiến hành thực hiện giải quyết, đưa ra các giải pháp để các địa phương khác tham khảo học tập; kiến nghị với các cơ quan chức năng ngành tỉnh, huyện hướng dẫn thêm về nghiệp vụ chuyên môn, cho ý kiến hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc chưa thực hiện được.
Ngoài ra, HĐND huyện ban hành Nghị quyết và giám sát công tác thực hiện Nghị quyết của HĐND; trong đó, chú trọng nội dung giám sát công tác quản lý, sử dụng nhà đất công của Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, thị trấn thông qua 2 Ban của HĐND huyện.
Góp ý của các thành viên đoàn giám sát.
Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bến Tre, UBND huyện Châu Thành thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý đất đai đối với UBND các xã: Phước Thạnh, Sơn Hòa và Quới Thành. Qua Thanh tra, chưa phát hiện các sai phạm về đất đai theo Luật đất đai năm 2013.
Tuy nhiên, trong quản lý sử dụng đất đai ở các địa phương cấp xã còn tồn tại hạn chế như: Còn một số trường hợp người sử dụng đất vi phạm quy định về mục đích sử dụng đất chưa được kiểm tra và xử lý theo quy định.
Để tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, UBND huyện đã giao Thanh tra huyện thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai và quản lý đất công tại xã Quới Thành. Qua công tác chỉ đạo thực hiện và giám sát của HĐND, đã kịp thời nhắc nhở các địa phương quan tâm thực hiện tốt; đồng thời, chấn chỉnh các sai sót giao đất, cho thuê đất công không đúng quy định, không để xảy ra tình trạng lấn, chiếm đất công và quản lý sử dụng tài sản công không đúng mục đích.
Qua buổi làm việc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Huỳnh Quang Triệu, Trưởng đoàn giám sát đề nghị: Trong thời gian tới, huyện Châu Thành cần lãnh đạo sát sao và có kế hoạch, giải pháp trong việc quản lý, giải quyết những vấn đề về đất công.
Huyện cần quan tâm tuyên truyền những chủ trương, pháp luật về đất đai để người dân hiểu và chấp hành - đặc biệt là những cán bộ ở các xã có vướng tranh chấp để quản lý cho phù hợp. Ngoài ra, khi những thửa đất công đã được xác định pháp lý thì huyện phải lên kế hoạch đo đạc và cắm mốc, căng dây để quản lý.