BDK - Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân là một nhiệm vụ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đã và đang được triển khai mạnh mẽ trên toàn tỉnh, góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với các huyện trong tỉnh, Giồng Trôm cũng đang ra sức tập trung cao công tác này và được Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh đánh giá là một trong những địa phương đạt nhiều kết quả tích cực.
Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm Lê Văn Tường khảo sát tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát tại xã Tân Hào. Ảnh: D. Hiền
Những kết quả nổi bật
Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Giồng Trôm, trên cơ sở các văn bản của tỉnh triển khai thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ban Chỉ đạo huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện trên địa bàn. Trưởng ban Chỉ đạo huyện có sự chỉ đạo quyết liệt với công tác này. Qua triển khai, huyện đã nhận được sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị từ huyện đến xã và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân; lực lượng cán bộ, công chức, người lao động trên địa bàn huyện.
Đồng thời, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan cấp tỉnh đã được ban hành đầy đủ chuyển về các xã để triển khai thực hiện. Ban Chỉ đạo các xã có sự tập trung cao để thực hiện. Đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong hỗ trợ kinh phí xây nhà. Cùng với đó là sự tham gia tích cực của lực lượng đoàn viên, thanh niên, dân phòng, dân quân tích cực hỗ trợ ngày công lao động trong xây dựng nhà mới, xóa nhà tạm, nhà dột nát (đến nay hơn 1,2 ngàn ngày công).
Tính đến ngày 8-5-2025, toàn huyện có 215 căn được khởi công xây dựng, trong đó, hoàn thành và hoàn thiện là 105 căn; số còn lại đang xây dựng. Cụ thể, giai đoạn 1, đã khởi công 176/ 181 căn (theo kế hoạch), trong đó, có 13 căn cho hộ người có công, 14 căn cho hộ nghèo, 24 căn cho hộ cận nghèo và 125 cho hộ khó khăn. Giai đoạn 2, đã khởi công 39/97 căn (theo kế hoạch), trong đó có 11 căn hộ cho người có công, 13 căn cho hộ nghèo và 15 căn hộ cho cận nghèo.
Đối với nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng khó khăn nằm ngoài danh sách phê duyệt cần hỗ trợ xây nhà là 254 căn. Cùng với việc thực hiện công tác xây dựng nhà cho các hộ trong danh sách (diện khó khăn đặc biệt), huyện đang ra sức vận động để hỗ trợ nhà cho các đối tượng khó khăn ngoài danh sách. Huyện cũng đã vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng 35 căn nhà cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Bên cạnh kết quả đạt được, theo Ban Chỉ đạo huyện, địa phương chưa chủ động, linh hoạt trong thực hiện triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhất là liên quan đến đất đai nên việc khởi công, xây dựng nhà ở vẫn còn chậm so với tiến độ đề ra; việc vận động vốn trong nhân dân còn hạn chế (chỉ đạt trên 32% so với kế hoạch).
Khảo sát tiến độ thực hiện
Nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát, vừa qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo huyện do Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tường - Phó trưởng ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn vừa đến xã Tân Hào khảo sát việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo xã Tân Hào, xã có 4 căn nhà thuộc diện được phê duyệt theo Quyết định số 781/QĐ-UBND của UBND tỉnh và đang trong quá trình xây dựng. Bên cạnh đó, xã có 3 căn nhà thuộc diện hộ nghèo ngoài danh sách phê duyệt theo Quyết định số 781/QĐ-UBND (trong đó 1 căn đã hoàn thành, 1 căn đang xây dựng và 1 căn chờ nguồn kinh phí hỗ trợ). Ngoài ra, xã còn 3 căn nhà thuộc hộ khó khăn có nhu cầu xây mới nhưng hiện tại chưa có nguồn kinh phí.
Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Tường - Phó trưởng ban Chỉ đạo huyện đề nghị, trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo xã Tân Hào tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các căn nhà đã được phê duyệt. Tích cực vận động các nguồn kinh phí từ các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng để hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà hiện chưa có nguồn. Đặc biệt, quan tâm tăng cường vận động đóng góp từ chính người dân để chung tay thực hiện chương trình ý nghĩa này.
Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo huyện do Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung - Phó trưởng ban Chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn cũng vừa có buổi khảo sát thực tế tiến độ thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các xã thuộc tiểu vùng 4 của huyện: Phước Long, Sơn Phú, Thuận Điền, Lương Phú và Hưng Phong.
Tại mỗi nơi đến, đoàn công tác nghe Ban Chỉ đạo các xã báo cáo những thuận lợi, khó khăn, tiến độ triển khai thực hiện chương trình. Đồng thời, khảo sát thực tế tại một số hộ gia đình chưa khởi công và đã khởi công xây dựng. Nhìn chung, các xã có sự tập trung quyết liệt để thực hiện chương trình bảo đảm tiến độ, một số khó khăn các xã gặp phải như: công tác vận động kinh phí trong nhân dân còn chậm, chế độ báo cáo chưa kịp thời, còn thiếu chính xác, khó khăn về hướng dẫn người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất...
Qua làm việc tại các xã, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Minh Trung - Phó trưởng ban Chỉ đạo huyện đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch bảo đảm nguồn vốn, phân bổ kịp thời đến các xã. Ban Chỉ đạo các xã rà soát và cho tất cả các hộ không đủ điều kiện tiến hành cam kết chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời hạn 3 năm; thường xuyên bám sát, nắm tình hình các hộ để giải quyết vấn đề khó khăn khi người dân có nhu cầu. Đảm bảo hoàn thành chương trình trong tháng 5-2025.
Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Chỉ đạo huyện, hướng tới, các xã tiếp tục khởi công xây dựng những căn nhà còn lại của giai đoạn 1. Tăng cường theo dõi, giám sát tiến độ xây dựng nhà ở trên địa bàn xã. Đồng thời, khởi công các căn nhà trong giai đoạn 2, đảm bảo hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát của huyện trước 30-6-2025. Tập trung giải ngân kinh phí cho các hộ dân và thanh toán, quyết toán các căn nhà đã xây dựng xong.