![Giồng Trôm quan tâm thực hiện chính sách hậu phương quân đội Lễ bàn giao “Mái ấm tân binh” cho gia đình Binh nhất Ngô Vĩnh Phúc (sinh năm 1998, quê quán xã Tân Thanh), chiến sĩ Sư đoàn 309 - Quân đoàn 4.](https://baodongkhoi.vn/image/fckeditor/upload/2024/20240126/images/mai-am-tan-binh.jpg)
Lễ bàn giao “Mái ấm tân binh” cho gia đình Binh nhất Ngô Vĩnh Phúc (sinh năm 1998, quê quán xã Tân Thanh), chiến sĩ Sư đoàn 309 - Quân đoàn 4.
Quan tâm các đối tượng
Công tác chính sách quân đội và HPQĐ là một trong những nội dung quan trọng trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các đối tượng chính sách... tạo động lực to lớn để xây dựng Quân đội vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện Giồng Trôm luôn quan tâm, chăm lo và thực hiện đầy trách nhiệm. Với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, các gia đình quân nhân dự bị, dân quân tự vệ, quân nhân đang tại ngũ, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm, làm tốt. Nhờ vậy, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, quốc phòng địa phương, nhất là công tác tuyển quân hàng năm của huyện luôn được Bộ CHQS tỉnh đánh giá cao.
Công tác chính sách HPQĐ thể hiện rõ trong các hoạt động của lực lượng vũ trang huyện làm công tác dân vận, chào mừng ngày lễ, kỷ niệm, “Tết quân - dân” với nhiều chương trình thiết thực. Điển hình là chương trình xây dựng nhà cho các gia đình tân binh tại ngũ, đây là mô hình mới của lực lượng vũ trang Giồng Trôm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tấm lòng, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những gia đình có con đang tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Mô hình này được thực hiện từ mùa tuyển quân năm 2020, luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực UBND huyện, sự phối hợp đầy trách nhiệm của các ngành, đoàn thể tích cực vận động các công ty, các mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn huyện. Kết quả đã xây dựng 14 nhà “HPQĐ” và 1 “Mái ấm tân binh” (do cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện và các công đoàn viên của huyện đóng góp). Mặt khác, trước ngày giao quân, Thường trực Huyện ủy tổ chức các đoàn đi thăm và tặng quà cho 61 gia đình thanh niên trúng tuyển. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng.
Cùng với đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong huyện phối hợp chặt chẽ với các ngành quan tâm làm tốt chính sách HPQĐ với quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về các địa phương; phối hợp giới thiệu việc làm. Từ đó, các gia đình có quân nhân đang tại ngũ… phấn khởi, yên tâm chăm lo phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương.
Hoạt động nghĩa tình hiệu quả
Những năm qua, công tác chính sách HPQĐ được Đảng ủy, Ban CHQS huyện Giồng Trôm quan tâm thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nghĩa tình đồng đội sâu sắc và trên cơ sở thấm nhuần truyền thống, đạo lý “Thương người như thể thương thân” của dân tộc; trong đó, mô hình xây nhà “HPQĐ” cho chiến sĩ tại ngũ được triển khai sâu rộng, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và được nhân dân đánh giá cao.
Điển hình như trong đợt giao quân năm 2023, Giồng Trôm đã tiễn đưa 170 tân binh lên đường nhập ngũ; trong đó, có 5 tân binh gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Nắm được hoàn cảnh khó khăn của các gia đình thanh niên trên, Ban CHQS huyện báo cáo, đề xuất với Thường trực Huyện ủy và tiến hành xác minh hoàn cảnh, làm các thủ tục liên quan. Đến nay, 5 căn nhà đã được khởi công xây dựng trong niềm phấn khởi, mong chờ của gia đình và sẽ bàn giao trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, mỗi căn trị giá 70 triệu đồng.
Trên địa bàn huyện Giồng Trôm còn nhiều gia đình chiến sĩ đang tại ngũ ở trong ngôi nhà đã xuống cấp, nhưng không có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới. Với mong muốn giúp các chiến sĩ yên tâm, phấn khởi vững bước tòng quân, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Giồng Trôm kêu gọi và rất mong được sự ủng hộ, giúp đỡ từ những tấm lòng vàng của các cấp, các ngành, các tổ chức, các công ty, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa bàn huyện Giồng Trôm. Kết quả của sự đóng góp vô cùng quý báu đó, Ban CHQS huyện Giồng Trôm sẽ thực hiện tốt chính sách HPQĐ, xây dựng, sửa chữa nhà cho các chiến sĩ tại ngũ, nhằm củng cố tăng cường thế trận lòng dân, tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.
Bài, ảnh: Trọng Linh