Thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội

14/07/2023 - 06:07

BDK - Chiến tranh đã lùi xa nhưng sự hy sinh, mất mát của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những gia đình có công với cách mạng không có gì có thể bù đắp được. TP. Bến Tre hiện có 338 mẹ Việt Nam anh hùng, 12 anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, 1.753 liệt sĩ, 1.478 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, khoảng 96 bệnh binh và hơn 40 người có công giúp đỡ cách mạng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, 206 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Thượng tá Phan Văn Bớt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp 27-7. Ảnh: N. Hưng

Thượng tá Phan Văn Bớt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách nhân dịp 27-7. Ảnh: N. Hưng

Trong những năm qua, mặc dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố triển khai thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Kịp thời tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố những chủ trương, chính sách và giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội, cũng như trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã giúp đỡ, hỗ trợ các đối tượng chính sách có được cuộc sống ổn định, mức sống ngày càng nâng lên, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thành phố giải quyết tốt chính sách an sinh xã hội, tạo được niềm tin trong nhân dân.

Cùng với các ngành, LLVT thành phố đã nêu cao truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, tham gia thực hiện tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. “Hiếu nghĩa bác ái” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Nhân các ngày lễ, Tết, Ban CHQS thành phố đều trích một phần kinh phí sản xuất tự túc tổ chức thăm, tặng quà cho các đồng chí là thương binh tại ngũ và gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ khó khăn; tham gia thực hiện tốt các hoạt động, phong trào thi đua do tỉnh và thành phố phát động như: “LLVT thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới”, “LLVT thành phố chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và các đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước...

Đảng ủy, Ban CHQS thành phố chủ động phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện tốt Quyết định số 290, 49, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với những đối tượng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước gần 700 trường hợp với số tiền trợ cấp hơn 2,64 tỷ đồng và thực hiện Đề án số 515 về lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Hiện nay, Ban CHQS thành phố đang tiếp tục thực hiện Quyết định số 49, 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, đơn vị còn vận động các nhà tài trợ, Trung tâm Y tế thành phố khám và cấp thuốc miễn phí, xây dựng nhà tình thương cho đối tượng chính sách và hộ nghèo trên địa bàn nhân dịp “Tết Quân - dân” hàng năm. Trong 2 năm 2021, 2022, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã vận động, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thành phố xây dựng 24 nhà tình thương với tổng số tiền 1,67 tỷ đồng, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc trên 60 triệu đồng, làm mới một số tuyến đường với số tiền 245 triệu đồng.

Đơn vị còn vận động cho cán bộ, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện; lãnh đạo thực hiện tốt công tác hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác vận động quần chúng như: lao động giúp dân nạo vét các tuyến kênh, mương nội đồng, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, dịch họa như ảnh hưởng lốc xoáy, tham gia phòng chống dịch Covid-19, đã tiếp nhận và trực tiếp trao trả 6 bộ hài cốt cho thân nhân có người thân chết vì dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, góp phần thắt chặt tình quân - dân và để lại hình ảnh đẹp trong lòng người dân.

Để thực hiện tốt công tác chính sách thời gian qua, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, phân công cán bộ phụ trách, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở cán bộ, bộ phận trực tiếp thực hiện công tác chính sách, giúp các đối tượng được hưởng các chế độ chính sách đảm bảo kê khai, làm hồ sơ, thủ tục đầy đủ, không để sai, sót đối tượng, bảo đảm các chế độ chính sách được triển khai thực hiện theo đúng phương châm “Đầy đủ, kịp thời, công bằng, dân chủ, công khai” trên cơ sở nắm vững quan điểm chỉ đạo thực hiện theo từng chế độ chính sách cho từng đối tượng. Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ chặt chẽ, khoa học.

   Nguyễn Hưng

Ban Chỉ huy Quân sự TP. Bến Tre

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN