Giúp đỡ những người từng lầm lỗi làm lại cuộc đời

09/10/2023 - 05:14

BDK - Quản lý, giáo dục và tạo điều kiện để những người phạm tội cải tạo, sửa đổi bản thân, tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù là chủ trương lớn, thể hiện tính nhân đạo của Đảng, Nhà nước và pháp luật Việt Nam. Tại tỉnh, để làm tốt công tác này, các ngành chức năng và nhiều địa phương đã có những cách làm hay, hiệu quả; trong đó, nổi bật là mô hình “Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú” do Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Phong Nẫm, huyện Giồng Trôm thực hiện.

Công an và các ngành, đoàn thể xã Phong Nẫm tiếp xúc người trong diện quản lý.

Công an và các ngành, đoàn thể xã Phong Nẫm tiếp xúc người trong diện quản lý.

Mở rộng đường quay về cho người từng lầm lỗi

Mô hình “Nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú” được triển khai thực hiện từ đầu tháng 4-2023 trên địa bàn xã Phong Nẫm. Thượng úy Nguyễn Minh Cảnh - Phó trưởng Công an xã Phong Nẫm cho biết: Công an xã tham mưu Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể và các ấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân và đối tượng trong diện quản lý nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của công tác tái hòa nhập cộng đồng. Công an xã cũng phối hợp với Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh lên danh sách, đưa vào diện quản lý, giáo dục để có biện pháp cảm hóa, giúp đỡ phù hợp và tạo công ăn, việc làm để họ ổn định cuộc sống.

Quá trình xây dựng, thực hiện mô hình, Ban vận động rất chú trọng phát huy vai trò phối hợp của các ngành, đoàn thể trong việc quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng và tuyên truyền, vận động cộng đồng, xã hội không kỳ thị, phân biệt đối xử với những người từng có tiền án, tiền sự. Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, mở rộng con đường quay về cho những người từng lầm lỗi.

Theo Bí thư Xã đoàn Phong Nẫm Trần Minh Tân: “Trên cơ sở phân công của UBND xã, Đoàn thanh niên xã đã tiếp nhận đối tượng, xây dựng phương án quản lý, cảm hóa, giáo dục từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi chú trọng việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người chấp hành xong án phạt tù, từ đó có hướng tiếp cận, giúp đỡ phù hợp để họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng bền vững”.

Ban vận động thực hiện mô hình còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, đối thoại với những người trong diện quản lý. Đây là dịp để cấp ủy, chính quyền địa phương lắng nghe những người từng lầm lỗi bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, từ đó kịp thời giúp đỡ, tháo gỡ, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. “Tôi cũng như những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đều có tâm lý mặc cảm, tự ti. Thời gian qua, được sự quan tâm, động viên, giúp đỡ của chính quyền và lực lượng công an, tôi đã tìm được hướng đi cho bản thân, tránh xa quá khứ lầm lỗi, phấn đấu làm lại cuộc đời”, anh T.N.T, ấp Phong Phú, xã Phong Nẫm chia sẻ.

Phấn đấu làm lại cuộc đời

Cùng với việc quản lý, giáo dục, động viên, Ban vận động còn quan tâm, tạo điều kiện để những người từng lầm lỗi vay vốn, phát triển kinh tế và vận động những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận những trường hợp này vào làm việc. Đây là yếu tố rất quan trọng giúp những người từng lẫm lỗi ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Anh N.H.P, 25 tuổi và anh N.D.L, 20 tuổi, cùng có tiền án về tội cố ý gây thương tích. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hai anh đã được xã giới thiệu vào làm công nhân nhà máy sản xuất thép trên địa bàn. Công việc với thu nhập ổn định giúp hai anh thêm vững tin vào cuộc sống, quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh N.H.P phấn khởi cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, tôi đã có việc làm và thu nhập ổn định. Tôi sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền nuôi vợ con, không bao giờ quay lại con đường cũ”.

Theo số liệu thống kê, xã Phong Nẫm hiện có 12 người thi hành án hình sự tại cộng đồng và đã chấp hành xong án phạt tù trong diện tái hòa nhập cộng đồng. Kết quả bước đầu nhận thấy, hầu hết những trường hợp này đều có sự chuyển biến tích cực, từng bước xóa dần mặc cảm, tỏ rõ ý chí phấn đấu trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Chủ tịch UBND xã Phong Nẫm Hồ Văn Trí đánh giá: Việc triển khai thực hiện mô hình đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cùng vào cuộc. Kết quả rõ nét nhất là nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân đối với công tác tái hòa nhập cộng đồng có sự chuyển biến tích cực; hạn chế tối đa việc kỳ thị, phân biệt đối xử với người từng có tiền án, tiền sự, thay vào đó là sự đón nhận, giúp đỡ để những người lầm lỗi có thêm niềm tin, nghị lực phấn đấu trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội.

Thực tế cho thấy, vai trò của cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể ở cơ sở rất quan trọng đối với công tác quản lý, giáo dục người thi hành án hình sự tại cộng đồng. Đây là tiền đề quan trọng giúp những người từng lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi, bền vững hơn. Do vậy, ở địa phương nào cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc thì tỷ lệ tái phạm tội sẽ được hạn chế, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đăng Khoa

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN