GS.TS Nguyễn Duy Cương dành trọn đời cống hiến cho y tế - giáo dục nước nhà

14/10/2024 - 11:19

BDK.VN - Bên cạnh việc khai phá tiềm năng của ngành y học cổ truyền, GS.TS Nguyễn Duy Cương đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực nhân chủng học và giáo dục nhân cách, mang lại nhiều giá trị cho ngành giáo dục nước nhà.

Phát triển y học cổ truyền gắn liền bảo tồn văn hóa

GS.TS Nguyễn Duy Cương là một trong những cá nhân tiêu biểu khai thác thành công tiềm năng của thảo dược thiên nhiên, kết hợp với công nghệ hiện đại. Với tình yêu dành cho các loại thảo mộc, ông đã phát triển hơn 30 dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ cỏ cây, trong đó nổi bật là các sản phẩm như Thăng Thanh Thảo, Khang Tràng Thảo và Thanh Huyết Thảo. Đặc biệt, Công ty Thảo mộc Phương Đông do ông làm Chủ tịch HĐQT còn đạt chứng nhận FDA với tiêu chuẩn rất khắt khe.

GS.TS Nguyễn Duy Cương dành tâm huyết cả đời cho y học cổ truyền

GS.TS Nguyễn Duy Cương dành tâm huyết cả đời cho y học cổ truyền.

Giáo sư Nguyễn Duy Cương luôn nhấn mạnh rằng việc phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống. Quan điểm “Nam dược cứu Nam nhân” của ông đã tạo nên một sự gắn kết chặt chẽ giữa việc sử dụng các cây thuốc lành tính, trồng tại quê hương và việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điều này không chỉ góp phần vào việc bảo vệ và phát huy các bài thuốc quý Đông y mà còn mở ra những cơ hội phát triển bền vững cho nền kinh tế quốc gia.

Tại Diễn đàn “Bảo tồn, phát huy bài thuốc quý - Di sản gia truyền và Phương pháp chữa bệnh độc đáo bằng Y học cổ truyền”, GS.TS Nguyễn Duy Cương đã nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu trong và ngoài nước với bài tham luận về kinh nghiệm bào chế và ứng dụng các vị thuốc Đông y trong cuộc sống hiện đại. Nhờ vào phương pháp nghiên cứu tiên tiến và việc bảo tồn các bài thuốc dân gian, những sản phẩm của ông đã trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của hàng triệu gia đình Việt.

Niềm quan tâm đặc biệt đến nhân chủng học và giáo dục nhân cách

Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực y học, GS.TS Nguyễn Duy Cương còn để lại dấu ấn sâu đậm trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu nhân chủng học. Với nhiều năm nghiên cứu về hành vi con người và phát triển não bộ, ông nhận thức rõ tầm quan trọng của giai đoạn từ 0-6 tuổi trong quá trình hình thành và phát triển của trẻ. Để giúp các bậc phụ huynh hiểu rõ hơn về cách nuôi dạy con cái trong giai đoạn này, GS.TS Cương đã xây dựng “Cửa Sổ Vàng” - một chương trình giáo dục toàn diện cho trẻ từ 0 - 6 tuổi.

Dr Cuong có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là với chương trình Bibo English

Dr Cuong có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là với chương trình Bibo English.

Chương trình “Cửa Sổ Vàng” không chỉ là một công cụ hỗ trợ nuôi dạy trẻ mà còn là một hệ thống giáo dục nhân cách giúp phát triển toàn diện cả về trí tuệ và thể chất cho trẻ. Nhờ vào những phương pháp giáo dục tiên tiến và cách tiếp cận mang tính khoa học, Dr Cuong đã giúp hàng ngàn gia đình Việt nhận ra tiềm năng phát triển vượt trội của con em mình trong những năm đầu đời.

Không dừng lại ở đó, GS.TS Nguyễn Duy Cương còn sáng tạo ra chương trình học tiếng Anh “Bibo English” dành cho trẻ dưới 2 tuổi. Đây là một trong những sáng kiến đột phá giúp trẻ em Việt Nam tiếp cận với ngôn ngữ mới từ sớm, tạo nền tảng cho sự phát triển đa ngôn ngữ và trở thành những công dân toàn cầu trong tương lai. Năm 2023, chương trình “Bibo English” đã đạt danh hiệu “Thương hiệu sáng tạo Độc bản Châu Á” tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ASIA 2023.

Bên cạnh y tế, giáo dục, GS.TS Nguyễn Duy Cương còn có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa

Bên cạnh y tế, giáo dục, GS.TS Nguyễn Duy Cương còn có nhiều hoạt động thiện nguyện ý nghĩa.

Với sứ mệnh lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp và đóng góp tích cực cho xã hội, GS.TS Nguyễn Duy Cương đã có nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Trong thời gian đại dịch COVID-19, ông đã quyên góp hàng trăm sản phẩm hỗ trợ phòng chống dịch và nhu yếu phẩm cần thiết cho các vùng khó khăn. Không chỉ dừng lại ở đó, giáo sư còn tài trợ hơn 500 ca mổ mắt cho người nghèo, giúp hàng trăm người tìm lại ánh sáng.

Đối với giáo sư Cương, việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là nghĩa vụ của các cơ quan y tế mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Ông luôn khuyến khích sự hợp tác giữa các tổ chức y tế và các cơ quan chức năng trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Đặc biệt, ông luôn nhấn mạnh việc bảo vệ sức khỏe tâm thần và thể chất của con người trong bối cảnh hiện nay, khi mà các thách thức toàn cầu về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và dịch bệnh đang ngày càng gia tăng.

Với tầm nhìn chiến lược và sự tận tâm với cộng đồng, GS.TS Nguyễn Duy Cương đã tạo nên dấu ấn sâu sắc trong cả lĩnh vực y học và giáo dục. Những cống hiến của ông không chỉ mang lại lợi ích cho sức khỏe cộng đồng mà còn tạo dựng nền tảng tương lai vững chắc cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN