BDK - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri Trịnh Văn Hội cho biết: Hiện tại, hội có tổng số 22 hội viên (HV), với 8 đảng viên, 4 HV miễn sinh hoạt do bệnh tật và 18 HV đang sinh hoạt cũng như tích cực lao động tạo thu nhập cho gia đình. Về phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Văn Ân và bà Nguyễn Thị Lộc là những HV điển hình ở địa phương.
Vừa tròn 16 tuổi, ông Bùi Văn Ân (Sáu Ân), sinh năm 1950, ngụ tại Tổ nhân dân tự quản (NDTQ) số 8, ấp Bảo Hòa đảm trách nhiệm vụ du kích mật, nhằm giữ liên lạc cũng như thông tin về tình hình thực tế cho chiến sĩ cách mạng ở địa phương. Sau năm 1975, ông Sáu Ân hoạt động phong trào nông dân địa phương được 15 năm. Sau đó, ông về nhà chăn nuôi trâu, bò để phát triển kinh tế gia đình.
Ông Sáu Ân nuôi trâu cày, trâu sinh sản gần 30 năm và có hơn 7 năm nuôi bò (sinh sản, vỗ béo). Ở tuổi 74, ông vẫn hăng say lao động, góp phần tạo thu nhập cho gia đình với công việc nuôi bò. Hiện tại, ông tận dụng 300m2 đất gia đình (cách nhà khoảng 400m) để cất chồi ở riêng và xây chuồng nuôi 6 con bò sinh sản cùng 3 nghé (2 đực và 1 cái); đồng thời thuê 2 công đất (giá 1,5 triệu đồng/công/năm) để trồng cỏ làm thức ăn cho bò.
“Mặc dù đã lớn tuổi nhưng tôi vẫn tiếp tục nuôi bò để kiếm thêm thu nhập. Công việc rất phù hợp với sức khỏe hiện tại, vừa góp phần phát triển nghề truyền thống ở địa phương. Nhờ chăn nuôi, tôi đã chăm lo cho 5 đứa con trai và 4 đứa con gái, hiện các con đều ổn định cuộc sống”, ông Sáu Ân tâm sự.
Cũng như ông Sáu Ân, bà Nguyễn Thị Lộc cũng là tấm gương sáng trong lao động. Ngày 30-3-1970, bà Nguyễn Thị Lộc (tên thường gọi là Chín Phước), nguyên quán ấp An Phú (ấp 3), xã An Bình Tây, huyện Ba Tri tham gia đội du kích mật ở địa phương khi vừa tròn 12 tuổi. Sau năm 1975, bà làm Xã đội phó xã An Bình Tây. Năm 1985, đi duyệt binh ở Hà Nội về, bà làm bên lương thực ở địa phương được 5 năm. Năm 1995, bà tham gia hoạt động phong trào phụ nữ ở quê chồng (xã Vĩnh Hòa) và giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Hòa (Ba Tri). Giai đoạn 2009 - 2013, bà Chín Phước tham gia công tác Mặt trận ấp Bến Vựa Bắc, xã Vĩnh Hòa. Năm 2006, bà vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam và sinh hoạt Đảng tại Chi bộ ấp Bến Vựa Bắc cho đến nay.
Hơn 15 năm, hộ bà Chín Phước gắn bó với công việc nuôi bò sinh sản và vỗ béo, tạo nguồn thu nhập ổn định chăm lo cho 2 con gái và 2 con trai, hiện các con bà đã thành công trong cuộc sống. Trên 1 công đất được Nhà nước cấp cho người có công với cách mạng tại ấp Bến Vựa Bắc, ngoài căn nhà tình nghĩa (được hỗ trợ kinh phí xây dựng), vợ chồng bà Chín Phước xây chuồng diện tích hơn 200m2 để nuôi 20 con bò (13 sinh sản, 4 vỗ béo và 3 nghé). Năm 2017, hộ bà Chín Phước đầu tư hơn 15 triệu đồng xây dựng hầm biogas (thể tích 15m3) để chứa chất thải trong quá trình nuôi bò. Qua đó, cung cấp nguồn gas cho việc nấu nướng trong gia đình. Ngoài ra, hộ bà Chín Phước còn thuê 8 công đất để trồng cỏ nuôi bò.
“Hòa nhập vào cuộc sống yên bình và hiện đại, cựu thanh niên xung phong xã Vĩnh Hòa luôn tích cực, hăng say lao động để phát triển kinh tế gia đình bằng nhiều việc làm khác nhau. Thời gian qua, Hội Cựu thanh niên xung phong xã đã vận động và giới thiệu cho 11 lượt HV vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Ba Tri để đầu tư sản xuất hoặc ủy nhiệm lại cho con cái đứng tên trên sổ vốn. Hiện tại, tổng dư nợ HV vay vốn ngân hàng chi nhánh huyện là 1,8 tỷ đồng”, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong xã Vĩnh Hòa Trịnh Văn Hội cho biết.