Hội Cựu thanh niên xung phong học và làm theo Bác, bài 2

Tấm lòng của cựu thanh niên xung phong

14/07/2023 - 05:19

BDK - Công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện chính sách đối với cựu thanh niên xung phong (TNXP) thời gian qua đã được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể, UBND các cấp thực hiện đạt kết quả tốt. Các hội viên Hội Cựu TNXP luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn để có cuộc sống tốt.

Hội viên cựu thanh niên xung phong xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri khui heo đất xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhân dịp mừng sinh nhật Bác 19-5-2023. Ảnh: CTV

Hội viên cựu thanh niên xung phong xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri khui heo đất xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” nhân dịp mừng sinh nhật Bác 19-5-2023. Ảnh: CTV

Giải quyết chế độ chính sách

Lực lượng cựu TNXP trên địa bàn tỉnh, gồm: TNXP của Miền (Tổng đội TNXP giải phóng miền Nam), lực lượng TNXP Nguyễn Văn Tư - tỉnh Bến Tre (lực lượng TNXP của tỉnh thoát ly do Tỉnh đoàn Bến Tre và Tỉnh đội thành lập, phục vụ tại địa bàn của tỉnh) và lực lượng TNXP cơ sở ở miền Nam (lực lượng được thành lập tại các xã, phục vụ từng đợt chiến đấu theo yêu cầu nhiệm vụ). Khi hòa bình lập lại, giai đoạn 1977 - 1982, khoảng 10 ngàn TNXP lại tiếp tục tham gia tình nguyện đi xây dựng vùng kinh tế mới, khắc phục hậu quả chiến tranh. Các căn cứ điểm mà lực lượng đã tham gia như: khai thác đá ở Tây Ninh để xây dựng đường sá, nông trường Châu Bình, nông trường dừa Thạnh Phú, xây dựng giao thông nông thôn ở Bình Đại.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể, UBND các cấp, Hội Cựu TNXP tỉnh cơ bản đã hoàn thành việc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975 và Kế hoạch số 2545/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện giải quyết chế độ, chính sách đối với TNXP cơ sở ở miền Nam giai đoạn 1965 - 1975 trên địa bàn tỉnh.

Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nguyễn Lan Châu, đến nay, về giải quyết chế độ chính sách cho TNXP hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, các cấp hội đã thực hiện được 1.987 trường hợp, đạt tỷ lệ 100%. Trong đó, có 140 liệt sĩ, 359 trường hợp là thương binh, 73 trường hợp nhiễm chất độc hóa học, 21 trường hợp có con cháu bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Ngoài ra, giải quyết chế độ chính sách cho 1.697 đối tượng là TNXP cơ sở ở miền Nam, đạt 98,7%, còn 112 hồ sơ đang được xem xét, giải quyết. UBND tỉnh cũng đã có quyết định công nhận phiên hiệu đơn vị TNXP cơ sở ở miền Nam đã thành lập và hoạt động giai đoạn 1965 - 1975 trên địa bàn tỉnh được 2.549 đội viên thuộc 80 đơn vị.

Nghĩa tình đồng đội

Cùng với thực hiện tốt chế độ chính sách đúng quy định, các cấp hội cũng chú trọng thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa thông qua các mô hình nghĩa tình đồng đội như: vận động xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương cho cựu TNXP, vận hành Quỹ “Nghĩa tình đồng đội”. Nổi bật, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp hội đã vận động được 219 căn nhà tình nghĩa, vượt chỉ tiêu đề ra với kinh phí mỗi căn từ 50 - 90 triệu đồng.

Hoạt động an sinh xã hội được các cấp hội thực hiện tích cực. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” bình quân toàn tỉnh đạt 1,123 triệu đồng/hội viên, vượt 112% so với chỉ tiêu được giao. Các cấp hội trong tỉnh đã vận động xây dựng mới 4 căn, sửa chữa 2 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội”, nhà “Mái ấm đồng đội” ở huyện Ba Tri, Châu Thành. Trao tặng 9.645 phần quà, gồm: tiền mặt, nhu yếu phẩm, thực phẩm, xe lăn, tập học sinh, nước khử trùng, khẩu trang y tế cho hội viên khó khăn, neo đơn. Tổng kinh phí vận động các nguồn hơn 24,5 tỷ đồng.

Phát huy truyền thống các thế hệ TNXP để vận động hội viên cựu TNXP toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 01-CT/TU của Tỉnh ủy về phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Bên cạnh chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cựu TNXP phát động trong toàn hội chú trọng thực hiện chương trình cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững.

Ngoài ra, cán bộ, hội viên thông qua các dự án phát triển kinh tế gia đình giảm nghèo bền vững vay vốn ngân hàng chính sách xã hội 19 tỷ đồng để phát triển kinh tế gia đình như nuôi bò, dê, gia cầm, thủy sản, cây giống, cây ăn trái, mua bán nhỏ.

Là một trong các đơn vị thực hiện hiệu quả chương trình cựu TNXP giúp nhau phát triển kinh tế, huyện hội Ba Tri luôn tạo điều kiện và khuyến khích các hộ hội viên phấn đấu vượt khó vươn lên. Theo Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Ba Tri Lê Thị Yến Tuyết, nhiều cán bộ, hội viên Ba Tri đã triển khai các mô hình kinh tế như: chăn nuôi bò, dê, nuôi gà, thủy sản, trồng hoa màu, mua bán nhỏ… số lượng ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tiêu biểu như hội viên Trần Thị Lan - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản xuất, kinh doanh giỏi, Hợp tác xã Rượu Phú Lễ); hội viên Nguyễn Thị Y (xã Mỹ Thạnh) liên kết sản xuất ép áo mưa xuất khẩu; hội viên Nguyễn Thị Rõ (xã Bảo Thuận) với mô hình chăn nuôi dê. Kinh tế gia đình các hội viên phát triển, nhà cửa được đầu tư, xây mới, góp phần nâng chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, phong trào “Nuôi heo đất” tiết kiệm, xây dựng Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” cũng được triển khai đồng loạt trong các cấp hội viên. Nhân dịp mừng sinh nhật Bác 19-5 hàng năm, các cấp hội đều tổ chức ngày hội khui heo đất. Dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác (19-5-2023), toàn tỉnh hội khui được 1.476 heo đất với số tiền tiết kiệm được 1,123 tỷ đồng. Trong đó, Ba Tri khui được 355 con, với số tiền 355 triệu đồng, trung bình mỗi hội viên tiết kiệm được 1,426 triệu đồng. Hội cho 451 hội viên mượn vốn phát triển kinh tế gia đình.

“Hiện nay, qua khảo sát theo tiêu chuẩn mới thì trong hơn 5 ngàn hội viên cựu TNXP trên địa bàn tỉnh không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, chỉ còn hơn 20 hộ cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. Không còn trường hợp không có nhà ở, dột nát. Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2025, không còn hội viên cựu TNXP thuộc diện hộ cận nghèo, các hộ thoát nghèo thì phấn đấu làm giàu chính đáng”.

(Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Nguyễn Lan Châu)

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN