BDK - Giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu là phần thưởng cao quý của tỉnh, nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học… Giải thưởng năm nay, ngành giáo dục vinh dự có 3 nhà giáo tiêu biểu, đại diện cho tinh thần cống hiến thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết trong sự nghiệp “trồng người”.
* Nguyễn Thị Thu Thảo - Giáo viên Trường Tiểu học Trần Hoàn Vũ (huyện Bình Đại)
Gần 35 năm gắn bó với nghề, cô Nguyễn Thị Thu Thảo luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, lòng yêu nghề, mến trẻ và sự tận tụy trong từng tiết dạy. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, cô Thảo còn tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích nổi bật trong các phong trào thi đua và hội thi do ngành tổ chức.
Trong giảng dạy, cô Thảo luôn chú trọng đổi mới phương pháp, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh. Nhờ đó, chất lượng học tập của lớp do cô phụ trách luôn đạt kết quả cao. Năm học 2022-2023, học sinh của cô đạt giải cấp tỉnh tại Đấu trường Toán học VioEdu.
Bên cạnh công tác giảng dạy, cô còn tích cực tham gia các hội thi và đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận. Cô được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh nhiều năm liền. Cô là thành viên tích cực trong các hoạt động chuyên môn của tổ khối và nhà trường, góp phần bồi dưỡng, hỗ trợ chuyên môn cho đồng nghiệp.
Với những đóng góp đó, cô Nguyễn Thị Thu Thảo nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, được UBND huyện Bình Đại tặng giấy khen vì thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục. Cô luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, được đồng nghiệp tin yêu, học sinh quý mến và phụ huynh tin tưởng. Năm 2021, cô Thảo được nhận danh hiệu Nhà giáo ưu tú có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
* Trần Thị Cẩm Giang - Giáo viên Trường THCS Thị trấn Thạnh Phú (huyện Thạnh Phú)
Cô Trần Thị Cẩm Giang là một trong những gương mặt nổi bật của ngành giáo dục huyện Thạnh Phú. Trong nhiều năm công tác, cô giữ vai trò Tổ trưởng bộ môn Âm nhạc. Đồng thời, cô còn phụ trách công tác đội của trường. Cô luôn thể hiện tinh thần tận tụy, trách nhiệm và lòng yêu nghề. Cô đã góp phần tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy môn Âm nhạc và tổ chức nhiều hoạt động Đội sôi nổi, thiết thực. Nhiều năm liền, cô Giang không ngừng đổi mới phương pháp giảng dạy để mang đến hiệu quả học tập tốt nhất cho học sinh.
Trong công tác Đội, cô đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: “Vì điểm tựa tiền tiêu Tổ quốc”, “Trái tim tuổi nhỏ”, “Chiếc áo mùa xuân”, “Kế hoạch nhỏ”… Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh Phú đều hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra, 20 năm liền đạt danh hiệu Liên đội mạnh cấp tỉnh.
Nhờ những đóng góp không ngừng nghỉ, cô Giang đã được nhận nhiều giấy khen, bằng khen từ các cấp; trong đó, có bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng khen của UBND tỉnh, và Huy hiệu Phụ trách Đội giỏi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng. Cô có 17 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú năm 2021.
* Bùi Văn Tròn - Giáo viên Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (TP. Bến Tre)
Trong hành trình “trồng người” đầy tâm huyết, thầy Bùi Văn Tròn đã trở thành tấm gương sáng về sự sáng tạo, tận tụy và khát khao truyền cảm hứng nghiên cứu khoa học kỹ thuật cho học sinh, đồng nghiệp. Với hơn 20 năm gắn bó với nghề giáo, thầy không chỉ là Nhà giáo ưu tú được Chủ tịch nước phong tặng, mà còn là người tiên phong đổi mới phương pháp dạy học, thổi bùng ngọn lửa đam mê khoa học trong thế hệ trẻ.
Từ năm 2010 đến nay, thầy Tròn đã thực hiện 35 sáng kiến cấp cơ sở và 6 sáng kiến cấp tỉnh, tập trung vào ứng dụng công nghệ, thiết kế mô hình thí nghiệm trực quan. Điển hình như: Sáng kiến “Thiết kế bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng đều và chuyển động thẳng nhanh dần đều định hướng giáo dục STEM” hay “Ứng dụng AI trong bài giảng E-Learning” đã giúp học sinh tiếp cận kiến thức Vật lý, Sinh học sinh động hơn. Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, dưới sự hướng dẫn, bảo trợ của thầy, học sinh đã giành 13 giải cấp tỉnh và 6 giải quốc gia, trong đó có 2 giải nhất toàn quốc.
Thầy Tròn còn là cầu nối chia sẻ kinh nghiệm với giáo viên toàn ngành. Những đóng góp của thầy được ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu: 10 lần Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, 1 lần Chiến sĩ thi đua toàn quốc, cùng 19 bằng khen từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong giáo dục.