HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành

14/08/2023 - 19:57

BDK.VN - Ngày 14-8-2023, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn làm trưởng đoàn có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành. Tham gia cùng đoàn có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.

Đoàn giám sát thực tế tại Trạm trung chuyển rác sinh hoạt cho các xã thuộc cánh Đông huyện Châu Thành.

Đoàn giám sát thực tế tại Trạm trung chuyển rác sinh hoạt cho các xã thuộc cánh Đông huyện Châu Thành.

Đoàn giám sát đã đi thực tế tại Trạm trung chuyển rác sinh hoạt cho các xã thuộc cánh Đông của huyện Châu Thành; làm việc với UBND huyện và ban, ngành về môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành.

Hiện nay, việc thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt đã được thực hiện tại 18/21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành. UBND các xã, thị trấn giao cho đơn vị tư nhân nhỏ lẻ thực hiện thu gom và vận chuyển bằng phương tiện thô sơ về địa điểm tập kết tạm; ký kết hợp đồng vận chuyển rác với Công ty cổ phần Công trình đô thị Bến Tre. UBND huyện đã đầu tư xây dựng Trạm trung chuyển rác sinh hoạt cho các xã thuộc cánh Đông của huyện, diện tích 2.278,1m2, thuộc xã Giao Long, với sức chứa 16 tấn/ngày. Đồng thời, huyện dự kiến đầu tư thêm một Trạm trung chuyển rác tại các xã cánh Tây của huyện.

Trên địa bàn toàn huyện Châu Thành, có 37.266 hộ dân thực hiện thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt, đạt tỷ lệ 74,33% so với tổng số hộ dân của huyện. Trong đó, có 8.591 hộ dân thực hiện thu gom và xử lý tập trung, đạt tỷ lệ 17,15% so với hộ toàn huyện. Có 28.635 hộ dân thực hiện phân loại và xử lý tại hộ gia đình, đạt tỷ lệ 57,18% tổng số hộ dân của toàn huyện. Khối lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện được thu gom và vận chuyển rác thải về xử lý tại bãi rác xã An Hiệp (Ba Tri), khoảng 42 tấn/ngày. UBND huyện chi trả chi phí xử lý rác thải sinh hoạt, với đơn giá 124.300 đồng/tấn.

Năm 2023, trên địa bàn huyện, có 80 cơ sở thuộc đối tượng đóng phí nước thải công nghiệp. Tổng số tiền thu được nộp vào ngân sách nhà nước hơn 240 triệu đồng đồng. Hiện nay, 18 xã trên địa bàn huyện Châu Thành không thanh toán chi phí vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt cho Công ty cổ phần công trình đô thị Bến Tre, dẫn đến công ty tạm ngưng thu gom rác. Đến ngày 7-7-2023, công nợ chi phí vận chuyển hơn 2,690 tỷ đồng.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu tại buổi giám sát.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn phát biểu tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Huỳnh Văn Cuộn đánh giá cao việc triển khai công tác về bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Châu Thành. Huyện có nhiều công ty thuộc Khu Công nghiệp Giao Long và nguồn di dân đến tạm trú nhiều nên gặp khó khăn về môi trường cần giải quyết. Hướng tới, đề nghị Huyện ủy, UBND huyện cùng các ban, ngành và đơn vị có liên quan tiếp tục triển khai những biện pháp hiệu quả về bảo vệ môi trường. Tăng cường nguồn nhân lực có năng lực, chuyên môn công tác quản lý nhà nước về môi trường trong điều kiện khó khăn hiện nay. Đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. Tăng tỷ lệ ngân sách chi cho vấn đề giải quyết bảo vệ môi trường. Kêu gọi đầu tư xử lý rác thải, phát triển nhiều mô hình bảo vệ môi trường. Thường xuyên theo dõi, đánh giá tác động của môi trường đến cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện thông qua ý kiến thực tế người dân và kiến nghị của cử tri.

Tin, ảnh: Lê Đệ

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN

Liên kết hữu ích